Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà thăm, làm việc tại thành phố Cần Thơ
VOV.VN - Chiều nay 25/8, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Patrick Achi cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ.
Cần Thơ đề xuất 3 hướng hợp tác trọng tâm với Bờ Biển Ngà
Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin khái quát về tiềm năng, thế mạnh, những kết quả nổi bật và định hướng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ bày tỏ vinh dự và vui mừng được chào đón Ngài Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Bờ Biển Ngà đến thăm và làm việc tại thành phố. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Bờ Biển Ngà nói chung, cũng như mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa Cần Thơ với các địa phương, đối tác của Bờ Biển Ngà nói riêng.
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Đỗ Thanh Bình chia sẻ, Cần Thơ hiện là thành phố trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích khoảng 636 nghìn ha, dân số hơn 3,2 triệu người và khoảng 530 nghìn ha đất nông nghiệp. Với lợi thế về đất đai, nguồn nước, khí hậu, hệ thống sông ngòi và nguồn nhân lực, nông nghiệp vẫn là một trong những nền tảng quan trọng của kinh tế thành phố.
Qua thực tiễn phát triển, Cần Thơ nhận thấy rằng nông nghiệp trong giai đoạn mới không thể chỉ dừng ở sản xuất nguyên liệu, mà phải phát triển thành một hệ sinh thái kinh tế nông nghiệp, trong đó sản xuất gắn với chế biến, logistics, thương mại, khoa học - công nghệ và thị trường. Đây cũng là lĩnh vực mà Cần Thơ và Bờ Biển Ngà có nhiều tiềm năng hợp tác.
Trên tinh thần đó, Cần Thơ đã đề xuất ba hướng hợp tác trọng tâm đó là: Mở rộng giao thương nông sản và thủy sản; Hợp tác về khoa học - công nghệ và kinh nghiệm sản xuất; Thúc đẩy hợp tác đầu tư và phát triển chuỗi giá trị.
Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cho rằng, nếu cần tìm kiếm các đối tác trực tiếp tại Việt Nam, thành phố Cần Thơ chính là một trong những lựa chọn hàng đầu để Bờ Biển Ngà ưu tiên triển khai các dự án đầu tiên về hợp tác trong lĩnh vực nông sản. Bởi Cần Thơ đã biết khai thác tối đa lợi thế về tài nguyên, môi trường cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao được đào tạo bài bản từ các Viện nghiên cứu và trường đại học lớn như Đại học Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà Patrick Achi cũng hoàn toàn thống nhất với các đề xuất của Bí thư Thành ủy Cần Thơ về các lĩnh vực hợp tác trọng tâm, bao gồm: lúa gạo, thủy sản, công nghệ chế biến… nhằm nâng cao giá trị gia tăng.