Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Phòng đi đầu trong việc một luật sửa nhiều luật

VOV.VN - Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 4 Luật quan trọng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, những gì thuộc trách nhiệm của HĐND, UBND Hải Phòng ban hành thì chủ động thực hiện, đề nghị Hải Phòng đi đầu trong việc một luật sửa nhiều luật.

Tiếp tục chuyến công tác tại Hải Phòng, chiều nay (17/7), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo Ban thương vụ thành ủy TP Hải Phòng về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và triển khai giám sát các chuyên đề của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Phó bí thư, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng GRDP đạt 10,32%, đứng thứ 5 cả nước, đứng đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương và đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng với 9 năm liên tiếp đạt mức tăng trưởng 2 con số; nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng kỳ vọng như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,24% cao hơn kế hoạch đề ra, gấp gần 2 lần cả nước, đứng đầu các tỉnh, thành phố; thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 63 nghìn tỷ đồng, bằng 62,15% dự toán Trung ương giao và bằng 56,96% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao. Môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố tiếp tục được cải thiện. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Sau khi nghe các thành viên đoàn công tác phân tích những mặt được và chưa được của Hải Phòng; đề ra các giải pháp trong thời gian tới, phát biểu kết luật tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh những lợi thế riêng có của TP Hải Phòng như: là một trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương, có vị trí địa chính trị - kinh tế - quân sự chiến lược, “phên giậu” phía Đông của đất nước; luôn tự hào với truyền thống đi đầu trong các thời kỳ đổi mới, gợi mở để Trung ương ban hành Chỉ thị 100 và Nghị quyết 10 về khoán trong nông nghiệp; Là thành phố cảng, cửa chính ra biển và kết nối các tuyến giao thông hàng hải quốc tế của các tỉnh phía Bắc; hội tụ 5 loại hình giao thông gồm đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, đường bộ, đường hàng không. Hải Phòng đóng vai trò quan trọng trong liên kết vùng. Thành phố giữ vị trí trọng yếu trong hợp tác “Hai hành lang - Một vành đai kinh tế” giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là kim chỉ nam của Đảng soi đường để Hải Phòng cụ thể hóa các nghị quyết và các cấp chính quyền thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả mà TP đã đạt được, đặc biệt là triển khai nhiều dự án trọng điểm, kết nối liên tỉnh, liên vùng kết nối với Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương; các dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi. Hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế được tập trung xây dựng, mở rộng, thành lập thêm 3 cụm công nghiệp; các khu công nghiệp đã cơ bản lấp đầy.

Đặc biệt, Hải Phòng đã chủ động, kịp thời trình Chính phủ thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam theo định hướng phát triển công nghiệp sinh thái với quy mô 22.000 ha. Khởi công nhiều dự án về nhà ở xã hội, đây là điều mà không phải địa phương nào cũng làm được; đã ban hành một Nghị quyết về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Về kết quả hơn 2,5 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Quốc hội, nổi bật các lĩnh vực về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch được áp dụng, triển khai hiệu quả, đem lại nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, như rút ngắn thời gian chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước; Đưa gần 1.400 ha đất công nghiệp thuộc 03 khu công nghiệp trong phạm vi Điều chỉnh; góp phần thu hút đầu tư các dự án lớn có giá trị gia tăng cao, sử dụng thiết bị, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường; Quan trọng Hải Phòng đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 50.000 công nhân lao động tại địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ ra một số hạn chế của TP Hải Phòng như năm 2023, có 05 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra; Giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp đạt 32,37%; Công tác giải phóng mặt bằng và thi công tại một số dự án vẫn còn chậm, chưa bảo đảm tiến độ yêu cầu; Các cơ chế, chính sách đặc thù chưa thực sự được khai thác triệt để, chưa tạo động lực phát triển đột phá cho Thành phố...

Về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, TP Hải Phòng quyết liệt thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa 16 của Thành phố tiên tới thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 30 ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Hải Phòng tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố với 3 trụ cột phát triển: dịch vụ cảng biển-logistics; công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại; trung tâm du lịch biển quốc tế; thúc đẩy liên kết vùng tam giác động lực tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh theo Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 4 Luật quan trọng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, những gì thuộc trách nhiệm của HĐND, UBND ban hành thì chủ động thực hiện, đề nghị Hải Phòng đi đầu trong việc một luật sửa nhiều luật. Nếu thực hiện tốt sẽ tạo động lực tăng trưởng cao.

Về các kiến nghị, đề xuất của Thành phố, các thành viên Đoàn công tác cũng đã có trao đổi, làm rõ và đề nghị một số nội dung đối với Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội iao TTKQH, VPQH tổng hợp các đề xuất, kiến nghị cũng như ý kiến trả lời của các cơ quan của Quốc hội, gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên tinh thần tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển KTXH của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hán; thương binh Trần Văn Tuấn ở huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đã dự Lễ thông xe cầu Bến Rừng, nối huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạch. Sau hơn 2 năm thực hiện, Cầu Bến Rừng đã hoàn thành bảo đảm tiến độ; là kết quả minh chứng cho sự hợp tác thành công giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. 

Đây là thành quả cụ thể hóa Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình làm việc giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ các Tỉnh ủy: Quảng Ninh, Hải Dương về: “Thống nhất hợp tác đẩy nhanh tốc độ phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, nội vùng”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 17/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3

VOV.VN - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng 17/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm và làm việc tại Quân khu 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hải Phòng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 17/7, HĐND TP Hải Phòng tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai mạc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hải Phòng

VOV.VN - Sáng 17/7, HĐND TP Hải Phòng tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khai mạc.