Chủ tịch Quốc hội dự Cầu truyền hình “Ánh sáng niềm tin” tại Hải Phòng

VOV.VN - Tối 3/2, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Cầu truyền hình với chủ đề “Ánh sáng niềm tin”.

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020), tại Thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Cầu truyền hình với chủ đề “Ánh sáng niềm tin” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

Cùng dự tại điểm cầu Hải Phòng có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; các Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình, Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng Lê Văn Thành.

Chủ tịch Quốc hội dự Cầu truyền hình Ánh sáng niềm tin tại Hải Phòng. 

Trong lịch sử, Hải Phòng là “địa chỉ đỏ” của cách mạng Việt Nam – nơi đầu tiên đón cuốn “Đường Kách Mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; là cơ sở hoạt động, xây dựng đảng của nhiều lãnh tụ cách mạng như đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú; nơi bắt đầu của Đường Hồ Chí Minh trên biển; nơi khởi nguồn phong trào Khoán 100, mở đường cho chương trình đổi mới kinh tế thời kỳ sau chiến tranh và hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những đầu tàu kinh tế lớn của cả nước.

Điều hết sức đặc biệt, điểm cầu Chương trình “Ánh sáng niềm tin” tại Hải Phòng được chọn tại Cảng Hoàng Diệu – nơi phát nguồn của Cảng Hải Phòng từ thế kỷ 19. Cách đây 74 năm, sau hơn 4 tháng thăm Cộng hòa Pháp, ngày 20-10-1946 Bác Hồ trở về nước, nơi đặt chân đầu tiên sau chuyến công du dài ngày trong bối cảnh đất nước vừa dành độc lập, chính là bến Ngự (trong khuôn viên cảng Hoàng Diệu ngày nay). Cũng tại nơi này 60 năm trước, ngày 10/1/1960, Bác Hồ cùng nhân dân Hải Phòng đón hơn 900 bà con kiều bào trên chuyến tàu từ Thái Lan trở về tham gia xây dựng nước.

Trước đó, chiều 3/2, nhân dịp Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình lão thành cách mạng tại Hải Phòng.  

Thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Hòa, cán bộ tiền khởi nghĩa và ông Đỗ Thế, cán bộ lão thành cách mạng ở TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thông báo vắn tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm qua, trong đó nhắc lại câu nói của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu sáng nay tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội rằng: “Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Hòa.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội chúc các bậc lão thành cách mạng trường thọ để chứng kiến sự đi lên của đất nước, dân tộc; là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

Các cán bộ lão thành cách mạng bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và cho biết, chưa bao giờ lòng trung thành, tình yêu đối với Đảng, Tổ quốc bị phai nhạt; đồng thời, vui mừng trước sự đổi mới, đi lên của đất nước, của địa phương nơi mình sinh sống; tin tưởng, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ dìu dắt đất nước ngày càng phát triển xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia

VOV.VN - Chiều tối 5/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Vahe Enfiajyan đang có chuyến thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia

VOV.VN - Chiều tối 5/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia Vahe Enfiajyan đang có chuyến thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng khẳng định, mối quan hệ hợp tác với Quốc hội Lào đang phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng khẳng định, mối quan hệ hợp tác với Quốc hội Lào đang phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia hội kiến
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia hội kiến

VOV.VN -Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng, Quốc hội hai nước trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia hội kiến

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia hội kiến

VOV.VN -Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng, Quốc hội hai nước trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả và thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.