Chủ tịch Quốc hội dự kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Hà Nam

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục tuyên truyền và triển khai để Hiến pháp đi vào cuộc sống.

Sáng 15/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khai mạc kỳ họp thứ 9 khóa XVII. Trong ba ngày họp, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014, nghe diễn biến về tình hình Biển Đông, cũng như báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, kiến nghị của cử tri. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tới dự và có bài phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại kỳ họp thứ 9 khóa XVII Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm và nỗ lực của các cấp, ngành, tổng sản phẩm (GDP) 6 tháng đầu năm nay của tỉnh Hà Nam đạt mức tăng trưởng khá (11%). Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu khác như cơ cấu kinh tế, sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, giải quyết việc làm…tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Phong trào xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tuy nhiên, một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt tiến độ so với kế hoạch năm, thu ngân sách đạt thấp, giải phóng mặt bằng còn khó khăn, việc quản lý đất đai ở cơ sở còn buông lỏng. Nhiều nội dung quan trọng cũng được thảo luận tài kỳ họp này, trong đó có các nghị quyết liên quan tới đời sống của nhân dân như nghị quyết về các loại phí, lệ phí…

Đặc biệt tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam sẽ thông báo tới các đại biểu những nội dung chính về tình hình Biển Đông với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trước hành động này của Trung Quốc, tỉnh Hà Nam đang chủ động, tích cực và quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, duy trì môi trường đầu tư ổn định, đồng thời cùng cả nước phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, thống nhất ý chí, hành động và một lòng kiên trì đấu tranh phản đối hành động sai trái của Trung Quốc, nỗ lực gìn giữ hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Nam trong thời gian qua, đặc biệt là những đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh theo hướng hiệu quả, trách nhiệm, gần dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ góp phần vào thành công của tỉnh nhà. Đây là tiền đề quan trọng để Hà Nam thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và các năm tiếp theo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, tỉnh Hà Nam cần kịp thời đưa ra các giải pháp phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, chính trị, tránh không để xảy ra biến động trong tình hình mới; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém để khắc phục.


Đề cập tới việc thi hành Hiến pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Hà Nam tiếp tục tuyên truyền và triển khai để Hiến pháp đi vào cuộc sống. Trong đó, các sở, ngành, Hội đồng nhân dân nghiêm túc thực hiện Hiến pháp. Bên cạnh đó, Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, công tác giám sát, tiếp công dân, đặc biệt là gần gũi với nhân dân để tạo lòng tin với cử tri và nhân dân.

Về tình hình Biển Đông, diễn biến phức tạp, khó lường do Trung Quốc xâm phạm độc lập chủ quyền, đe dọa an ninh của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, Quốc hội đã quyết định nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng và yêu cầu Chính phủ, các ngành, các cấp tranh thủ cơ hội, vượt qua thách thức, đoàn kết, thống nhất, cùng đội ngũ doanh nhân và đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy cao độ nội lực, tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ, đoàn kết quốc tế, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi vững chắc đà tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ trên cơ sở luật pháp quốc tế; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Đề cập tới tình hình Biển Đông với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định âm mưu và ý đồ lấn chiếm chủ quyền là rất nguy hiểm làm ảnh hưởng tới an ninh hòa bình ở khu vực, cũng như quan hệ láng giềng giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, chúng ta không lùi bước, lo sợ trước yêu cầu độc lập chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng với tinh thần trách nhiệm cao của các vị đại biểu nhân dân, kỳ họp  thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tích cực để Hà Nam hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và kế hoạch 5 năm 2011-2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nam phát huy thế mạnh giáp ranh Thủ đô
Hà Nam phát huy thế mạnh giáp ranh Thủ đô

Tỉnh cần phát huy thế mạnh thuận lợi về giao thông, nguồn nhân lực có chất lượng để phát triển kinh tế - xã hội.  

Hà Nam phát huy thế mạnh giáp ranh Thủ đô

Hà Nam phát huy thế mạnh giáp ranh Thủ đô

Tỉnh cần phát huy thế mạnh thuận lợi về giao thông, nguồn nhân lực có chất lượng để phát triển kinh tế - xã hội.  

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hà Nam
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hà Nam

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà tỉnh Hà Nam đạt được thời gian qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hà Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc tại Hà Nam

(VOV) -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những kết quả bước đầu mà tỉnh Hà Nam đạt được thời gian qua.

Cần khai thác tốt tiềm năng lợi thế của Duy Tiên (Hà Nam)
Cần khai thác tốt tiềm năng lợi thế của Duy Tiên (Hà Nam)

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi cho rằng, Duy Tiên cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo là phát triển kinh tế phải đi đôi với xây dựng Đảng.  

Cần khai thác tốt tiềm năng lợi thế của Duy Tiên (Hà Nam)

Cần khai thác tốt tiềm năng lợi thế của Duy Tiên (Hà Nam)

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Chi cho rằng, Duy Tiên cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo là phát triển kinh tế phải đi đôi với xây dựng Đảng.  

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam
Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam

Hà Nam cần tập trung khai thác nội lực, thế mạnh, khơi dậy tinh thần tích cực thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Nam

Hà Nam cần tập trung khai thác nội lực, thế mạnh, khơi dậy tinh thần tích cực thi đua yêu nước trong quần chúng nhân dân.

Hà Nam cần chú trọng phát triển công nghệ cao
Hà Nam cần chú trọng phát triển công nghệ cao

VOV.VN -Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam về tình hình KTXH.

Hà Nam cần chú trọng phát triển công nghệ cao

Hà Nam cần chú trọng phát triển công nghệ cao

VOV.VN -Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng trong buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Nam về tình hình KTXH.