Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ dự án Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi
VOV.VN - Ngày 12/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi.

Buổi lễ được tổ chức đúng vào dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975-24/3/2025). Sự kiện cũng được tổ chức đúng dịp Tổng Bí thư Tô Lâm đang có chuyến thăm chính thức Singapore và nâng cấp mối quan hệ Việt Nam – Singapore, đây là minh chứng sinh động cho sự hợp tác thực chất, hiệu quả ở tầm cao mới của hai quốc gia.
Cùng dự có Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các phó Chủ tịch Quốc hội: Thượng tướng Trần Quang Phương, ông Nguyễn Hồng Thanh.
Cách đây 12 năm, Thủ tướng hai nước Việt Nam và Singapore đã chứng kiến Lễ khởi công dự án Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi. Đến thời điểm hiện tại, VSIP Quảng Ngãi đã đầu tư và phát triển hạ tầng quy mô trên 500 ha theo hướng Khu công nghiệp chuyên nghiệp, xanh và thân thiện với môi trường; đã thu hút được được 43 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1,2 tỷ USD, trong đó có 38 dự án FDI đến từ các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Thái Lan, Bỉ, Trung Quốc, Singapore; hiện có 34 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, tạo hơn 36.000 việc làm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, sự thành công của VSIP Quảng Ngãi là một dấu ấn, minh chứng thiết thực cho việc đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư kinh doanh song phương ngày càng hiệu quả, toàn diện, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp giữa hai nước Việt Nam và Singapore.
Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương; sự chia sẻ lớn lao của người dân trong khu vực dự án và đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam; điều này đã góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của VSIP Quảng Ngãi như ngày hôm nay.

Để Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi được triển khai đúng tiến độ và đạt được những kết quả như kỳ vọng, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Sembcorp và Becamex tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình các Khu công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ; chỉ đạo đầu tư, phát triển Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi theo hướng khu công nghiệp thông minh, hiện đại và bền vững, tiến tới hình thành các hệ sinh thái công nghiệp - đổi mới sáng tạo - đô thị - dịch vụ - công nghệ cao; đồng thời, xác định quá trình công nghiệp hoá phải đảm bảo phát triển hài hoà với cộng đồng, hạ tầng cơ sở và phát triển kinh tế tri thức cho địa phương.
Các bộ, ngành tích cực hướng dẫn nhà đầu tư các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và chủ động thực hiện công tác kiểm tra giám sát, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Phó Thủ tướng lưu ý, UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương, tích cực hỗ trợ VSIP Quảng Ngãi hoàn thành các thủ tục về chuẩn bị đầu tư và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư theo quy định, đảm bảo người dân thuộc diện tái định cư có nơi ở mới phù hợp, tốt hơn nơi ở cũ, đảm bảo quyền lợi, sinh kế cho người dân trong vùng dự án; đồng thời, đề nghị VSIP Quảng Ngãi khẩn trương thực hiện hoàn thành dự án theo mục tiêu đầu tư, đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề ra.

Phó Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động, chăm lo đời sống người lao động, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây cho nhà ở cho công nhân, nhà ở, khu vui chơi, giải trí; đồng hành với địa phương trong công tác an sinh xã hội và phát triển bền vững, vì lợi ích của doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.
Các doanh nghiệp FDI nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, phát triển chuỗi cung ứng với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam. Chính phủ Việt Nam khẳng định Việt Nam tiếp tục giữ vững ổn định môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện hệ thống pháp luật để tạo ra môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước nói chung và doanh nghiệp Singapore nói riêng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Đồng hành cùng cả nước vươn mình bước vào Kỷ nguyên hưng thịnh và giàu mạnh của đất nước.
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi, với quy mô diện tích 497,7 ha và tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 161 triệu USD. Đây là dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp hội tụ các yếu tố xanh, thông minh, cộng sinh công nghiệp, phát triển bền vững, được kỳ vọng tạo thêm động lực để thu hút các nhà đầu tư vào Quảng Ngãi. Dự án đi vào hoạt động sẽ là địa điểm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh của nhiều công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới.