Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn đại biểu Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM

VOV.VN - Chiều tối 10/4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn đại biểu Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM.

Suốt 22 năm qua, Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM và các thành viên đã có nhiều hoạt động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của TP.HCM nói riêng và của cả nước nói chung. Ban đã tập hợp trên 98% cựu tù vào tổ chức, ổn định tổ chức hoạt động ở 321 phường, xã, thị trấn, 21 quận, huyện, thành phố Thủ Đức của TP.HCM.

Ban xây dựng được Quỹ Nghĩa tình đồng đội với hơn 8 tỷ đồng để hỗ trợ các hội viên bị bệnh nan y, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở, trao tặng học bổng cho các cháu cựu tù nhà nghèo học giỏi và các cháu học sinh khác; phối hợp giải quyết trên 1.000 hồ sơ tồn đọng của cựu tù. Ban đã viết, biên soạn, sưu tầm in 6 đầu sách về tù, nhà tù, kỷ yếu ảnh về hơn 11.000 cựu tù chính trị và tù binh.

Với những thành tích đạt được trong gần 22 năm qua, Ban đã được tặng thưởng nhiều bằng khen của TP.HCM, của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương lao động hạng Ba và hạng Hai.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Thảnh ủy TP.HCM đã thành lập Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM, Ban liên lạc không chỉ cần thiết cho các hội viên mà là cánh tay nối dài của Đảng, nhà nước.

Đây là hình thức tập hợp, giáo dục truyền thống rất ý nghĩa, thiết thực mà các địa phương khác cần học tập. Ban Liên lạc đã tập hợp hầu hết các cựu tù chính trị và tù binh trong 2 cuộc kháng chiến, tổ chức nhiều hoạt động, chuyến thăm về nguồn; đồng thời Ban Liên lạc đã tổng kết nhiều trang sử hào hùng thông qua những tấm gương tiêu biểu của chính những cựu tù chính trị và tù binh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, vấn đề tồn đọng hồ sơ đối với người có công, nhất là liệt sỹ thương binh, người bị tù đày là vấn đề mà Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ cũng rất trăn trở. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương cũng tập trung, giải quyết các hồ sơ tồn đọng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao nỗ lực hỗ trợ giải quyết hơn 1000 hồ sơ người có công với cách mạng tồn đọng của Ban Liên lạc.

“Hiện nay, văn bản lớn nhất từ trước đến nay của Đảng ta, ngoài các văn kiện Đại hội các thời kỳ, Trung ương khóa 11 đã có Nghị quyết 15 về chính sách xã hội, tăng cường hơn nữa lãnh đạo và hiệu quả của công tác chính sách xã hội. Trong đó có đối với người có công với cách mạng. Dự kiến, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII sẽ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết. Bộ Chính trị đã thống nhất sẽ trình Ban chấp hành Trung ương ban hành nghị quyết mới để tiếp tục tăng cường hơn nữa chính sách về công tác xã hội, trong đó có các chính sách về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chính sách với người có công”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.

Quốc hội cũng đã có Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021 với nhiều điểm mới, trong đó đã quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày và thân nhân.

Cùng với đó, Ban Bí thư đã có Chỉ thị số 14 ngày 19/7/2017 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu rõ: “Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, đối tượng hưởng chính sách ưu đãi người có công ngày càng được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được hoàn thiện và được nâng lên, không chỉ chế độ trợ cấp, phụ cấp mà cả các chế độ chăm sóc sức khỏe, cấp bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, hỗ trợ nhà ở, ưu đãi trong giáo dục, đào tạo, việc làm, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước...; các phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội, nhân dân, cử tri đồng tình, hưởng ứng. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ đột phá trong thời gian tới đây, đó là sửa chính sách nhà ở cho người có công.

Đến nay, đã có 9,2 triệu người có công với cách mạng được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; hơn 4 triệu người có công được tặng Huân chương, Huy chương và các phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Với phương châm “Không để người có công nào không được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc giải quyết những tồn đọng cho người có công cần phải được thực hiện rốt ráo hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, trên cơ sở Nghị quyết của Trung ương, thời gian tới đây, sẽ ban hành nghị quyết mới thay cho Nghị quyết số 15 về các chính sách xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, nghiên cứu xây dựng Luật. Trong khi chưa ban hành luật sẽ sửa đổi pháp lệnh cho người có công.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong các các cựu tù chính trị và tù binh sức còn tới đâu thì đóng góp tới đó để góp phần cống hiến cho xã hội, cho đất nước. 

Ghi nhận các kiến nghị của các cựu tù chính trị, tù binh Thành phố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đây đều là những ý kiến xác đáng; trong đó nhấn mạnh tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế góp phần khắc phục hậu quả chất độc da cam/dioxin, các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu cứu cách điều trị, chính độ chính sách, nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho những nạn nhân chất độc da cam/dioxin; cùng với đó tiếp tục giải quyết hồ sơ tồn đọng; trong những trường hợp chưa được Nhà nước cấp chứng nhận, có thể bàn với cấp uỷ, chính quyền địa phương vẫn tôn vinh với hình thức Nhà nước, xã hội hoá để có chế độ bằng như những trường hợp đã được xác nhận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Dự án luật chưa đảm bảo thì phút bù giờ vẫn phải để lại
Chủ tịch Quốc hội: Dự án luật chưa đảm bảo thì phút bù giờ vẫn phải để lại

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này khi phát biểu khai mạc phiên họp 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay 10/4.

Chủ tịch Quốc hội: Dự án luật chưa đảm bảo thì phút bù giờ vẫn phải để lại

Chủ tịch Quốc hội: Dự án luật chưa đảm bảo thì phút bù giờ vẫn phải để lại

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này khi phát biểu khai mạc phiên họp 22 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, sáng nay 10/4.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim&Chang, Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim&Chang, Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim&Chang, Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim&Chang, Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh Tổng Giám đốc Công ty Luật Kim & Chang sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội: Thuận Thành - Thuận lòng dân, vạn sự thành
Chủ tịch Quốc hội: Thuận Thành - Thuận lòng dân, vạn sự thành

VOV.VN - Tối 5/4, tại Thuận Thành, Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Kỷ niệm 110 năm thành lập huyện Thuận Thành, công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Quốc hội: Thuận Thành - Thuận lòng dân, vạn sự thành

Chủ tịch Quốc hội: Thuận Thành - Thuận lòng dân, vạn sự thành

VOV.VN - Tối 5/4, tại Thuận Thành, Bắc Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ Kỷ niệm 110 năm thành lập huyện Thuận Thành, công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.