Chủ tịch Quốc hội: Kẽ hở nào dẫn đến luật mới ban hành phải chỉnh sửa?

VOV.VN - “Vì sao luật ban hành mà còn chồng chéo, có vấn đề phải chỉnh sửa? Luật ban hành rồi thực hiện và có chỉnh sửa thì không nói, nhưng có những luật chưa thực hiện đã chỉnh sửa! Xem lại vấn đề xây dựng pháp luật có kẽ hở, công đoạn nào chưa được xem xét kỹ thì nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này khi phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), sáng 19/8.

Ông Trần Thanh Mẫn cho biết, Phiên họp 36 diễn ra sau khi UBTVQH tổ chức Phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2024 và sắp tới sẽ diễn ra Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (từ 28-30/8) thảo luận về các dự án luật sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Trong gần 4 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về 3 dự án: Luật Điện lực (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phòng không nhân dân.

Ngoài ra, việc bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và dự án Luật Phòng bệnh vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cũng được xem xét, quyết định tại phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo và thẩm tra ngay từ thời điểm này phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, xem xét nhiều vòng để đảm bảo chất lượng. Vấn đề nào đã chín, đã rõ thì đưa vào luật, còn vấn đề chưa chín, chưa rõ, chưa được thực tiễn chứng minh thì tiếp tục nghiên cứu, không phải vì thời gian gấp mà bỏ qua công đoạn của quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

“Tới đây có 1 luật sửa nhiều luật. Vì sao luật ban hành mà còn chồng chéo, có vấn đề phải chỉnh sửa? Luật ban hành rồi thực hiện và có chỉnh sửa thì không nói, nhưng có những luật chưa thực hiện đã chỉnh sửa! Xem lại vấn đề xây dựng pháp luật có kẽ hở, công đoạn nào chưa được xem xét kỹ thì nghiêm túc rút kinh nghiệm” – Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu vấn đề và đề nghị lãnh đạo các bộ phải ngồi xem xét từng khoản, từng điều, từng chương chứ không thể ủy nhiệm cho một bộ phận, một vụ hay một thứ trưởng nào đó.

“Còn 3 kỳ họp Quốc hội, chúng ta phải làm thật kỹ, thật chắc. Luật nào ra đời thì đảm bảo chất lượng và tuổi thọ phải cao” – ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh thêm.

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành 1,5 ngày để tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết chuyên đề chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023 liên quan 9 lĩnh vực thuộc hai nhóm: KT - XH (công thương, VH-TT-DL; NN-PTNT), Nội chính (tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, thanh tra, toà án, VKS).

“Lần này chất vấn không trùng lặp với nội dung chất vấn trước đó. Vấn đề gì ngoài nội dung thì chủ toạ điều hành. Phiên chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri theo dõi. UBTVQH sẽ thông qua nghị quyết để làm cơ sở cho các cơ quan triển khai và theo dõi giám sát”, theo ông Trần Thanh Mẫn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát và thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023”. Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết giám sát chuyên đề này.

Ngoài ra còn cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2024.

Liên quan đến việc quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định một số nội dung liên quan đến các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính là đô thị giai đoạn 2023-2025.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tổ chức Diễn đàn Quốc hội về hoạt động giám sát; xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xem xét,quyết định việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Y tế.

“Khối lượng công việc nhiều, đề nghị báo cáo ngắn, gọn, rõ, phát biểu thẳng vào vấn đề. Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành đảm bảo tiến độ chuẩn bị dự án theo đúng trình tự thủ tục, tránh việc đăng ký vào chương trình nhưng không chuẩn bị kịp” – Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các trường hợp được cải tạo, xây dựng lại nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích
Các trường hợp được cải tạo, xây dựng lại nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích

VOV.VN - Dự thảo Luật Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) quy định việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại nhà ở riêng lẻ trên cơ sở hiện trạng nhà ở riêng lẻ đã có tại khu vực bảo vệ I và phải bảo đảm nguyên trạng về mặt bằng và không gian.

Các trường hợp được cải tạo, xây dựng lại nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích

Các trường hợp được cải tạo, xây dựng lại nhà ở trong khu vực bảo vệ di tích

VOV.VN - Dự thảo Luật Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) quy định việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại nhà ở riêng lẻ trên cơ sở hiện trạng nhà ở riêng lẻ đã có tại khu vực bảo vệ I và phải bảo đảm nguyên trạng về mặt bằng và không gian.

Đề xuất áp thuế VAT 5% với phân bón: Nông dân có chịu thiệt?
Đề xuất áp thuế VAT 5% với phân bón: Nông dân có chịu thiệt?

VOV.VN - Hiện vẫn còn quan điểm khác nhau trước đề xuất đưa phân bón và các máy móc thiết bị nông nghiệp từ diện không chịu thuế sang diện áp dụng thuế suất VAT 5%.

Đề xuất áp thuế VAT 5% với phân bón: Nông dân có chịu thiệt?

Đề xuất áp thuế VAT 5% với phân bón: Nông dân có chịu thiệt?

VOV.VN - Hiện vẫn còn quan điểm khác nhau trước đề xuất đưa phân bón và các máy móc thiết bị nông nghiệp từ diện không chịu thuế sang diện áp dụng thuế suất VAT 5%.

Thường vụ Quốc hội: Nhiều ý kiến lo ngại khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng
Thường vụ Quốc hội: Nhiều ý kiến lo ngại khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cũng bày tỏ lo ngại về việc nhà cao tầng khi xảy ra sự cố thì rất khó xử lý và quy định phương thức, phương tiện PCCC, cứu hộ, cứu nạn với nhà cao tầng phức tạp hơn.

Thường vụ Quốc hội: Nhiều ý kiến lo ngại khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng

Thường vụ Quốc hội: Nhiều ý kiến lo ngại khi xảy ra cháy ở nhà cao tầng

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cũng bày tỏ lo ngại về việc nhà cao tầng khi xảy ra sự cố thì rất khó xử lý và quy định phương thức, phương tiện PCCC, cứu hộ, cứu nạn với nhà cao tầng phức tạp hơn.