Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chỉ đạo công tác bầu cử TP Cần Thơ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ chuẩn bị tập trung sau khi niêm yết danh sách, tạo thuận lợi, nhất là địa điểm bỏ phiếu; tập huấn nghiệp vụ; tài liệu cần cải tiến thêm.

Chiều nay (16/3), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử thành phố Cần Thơ. Cùng tham dự có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Báo cáo tình hình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho biết, Cần Thơ đã thành lập 93 Ủy ban bầu cử các cấp, trong đó gồm Ủy ban bầu cử thành phố, 9 Ủy ban bầu cử cấp huyện và 83 Ủy ban bầu cử cấp xã.

UBND thành phố đã thành cập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 11 Ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện đã thành lập 66 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn đã thành lập 488 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 với cơ cấu, thành phần và số lượng theo đúng luật định. Dự kiến trên địa bàn thành phố có khoảng 946 Tổ bầu cử.

Đến 17h ngày 14/3, Ủy ban bầu cử thành phố đã tiếp nhận 15 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (trong đó có 2 hồ sơ tự ứng cử); 108 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 (trong đó có 2 hồ sơ tự ứng cử); đã lập biên bản kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.

Có 100% đại biểu tham dự Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất giới thiệu 14 người của thành phố ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, ngoài 3 người do Trung ương giới thiệu; số lượng người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là 110 người; tổng số người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã là 4.801 người, trong đó cấp huyện là 618 người, cấp xã là 4.183 người.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá, thành phố Cần Thơ đã có báo cáo, với đề cương cần giám sát, kiểm tra khá đầy đủ. Công tác triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội, của Hội đồng bầu cử quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng, Chính phủ và các văn bản liên quan, thành phố Cần Thơ đã rất làm nghiêm túc.

Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo, sau Hội nghị hiệp thương lần 2, Cần Thơ cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới bầu cử; chú ý công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong ngày bầu cử 23/5/2021; chủ động các phương án để bảo đảm y tế, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Khi niêm yết danh sách nếu cần giải quyết khiếu nại, tố cáo thì cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, tuân theo nguyên tắc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ chuẩn bị tập trung sau khi niêm yết danh sách, tạo thuận lợi, nhất là địa điểm bỏ phiếu; tập huấn nghiệp vụ; tài liệu cần cải tiến thêm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhất trí với những nhiệm vụ trọng tâm mà Ủy ban bầu cử đã chuẩn bị và đã làm rất tốt. Bây giờ cố gắng thường xuyên cập nhật những văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Bộ chính trị, Chính phủ để triển khai.

"Thực ra các văn bản có đầy đủ, bây giờ chỉ có vướng mắc gì, thì hỏi lên thì Văn phòng Bầu cử quốc gia sẽ trả lời. Những tài liệu hỏi, đáp về bầu cử thì căn cứ vào đó để đưa lên phát thanh, truyền hình. Tăng cường mục hỏi, đáp về bầu cử để cho người dân nắm được. Triển khai tập huấn nghiệp vụ bầu cử, cũng như phân công các thành viên để đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất"- Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia lưu ý Văn phòng Ủy ban bầu cử quốc gia hướng dẫn cung cấp tài liệu kịp thời để phục vụ in ấn tài liệu tuyên truyền về bầu cử, hỏi đáp về bầu cử đảm bảo đầy đủ và đúng quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội mở đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
Hà Nội mở đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Muc đích nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hà Nội mở đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hà Nội mở đợt cao điểm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

VOV.VN - Muc đích nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

"Có người chết rồi nhưng vẫn trong danh sách cử tri đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm"
"Có người chết rồi nhưng vẫn trong danh sách cử tri đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm"

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thực hiện 3 thủ tục hành chính liên thông sẽ chấm dứt việc "người chết vẫn đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm".

"Có người chết rồi nhưng vẫn trong danh sách cử tri đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm"

"Có người chết rồi nhưng vẫn trong danh sách cử tri đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm"

VOV.VN - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, thực hiện 3 thủ tục hành chính liên thông sẽ chấm dứt việc "người chết vẫn đi bầu trưởng thôn, trưởng xóm".

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia
Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; chỉ đạo bầu cử HĐND các cấp.

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 21 thành viên, có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV; chỉ đạo bầu cử HĐND các cấp.