Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kết luận phiên chất vấn

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội đề nghị khẩn trương hoàn tất việc cấp GCN quyền sử dụng đất vào năm 2015 và cải thiện hệ thống tổ chức tín dụng tốt hơn

Kết thúc phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Nguyễn Minh Quang và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định: quản lý tài nguyên môi trường đã có bước tiến tích cực. Tuy nhiên, thời gian tới, việc quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai cần triển khai có hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần khẩn trương hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2015.

Bộ trưởng Tài nguyên-Môi trường Nguyễn Minh Quang trong phiên trả lời chất vấn sáng 29/9
Đối với phần trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những kết quả bước đầu đạt được trong kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và điều hành chính sách tiền tệ.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: “Quán xuyến giữa tái tái cơ cấu với chính sách kinh tế, chính sách tín dụng và chính sách tài chính phải gắn kết với nhau. Đến 2015 sẽ tạo thêm một bước tiến bộ nữa. Đến cuối 2015 chúng ta có thể báo cáo Quốc hội với tinh thần có một hệ thống tổ chức tín dụng tốt hơn, đạt chuẩn hơn để chúng ta yên tâm phục vụ nền kinh tế. Nếu nợ xấu của chúng ta tiếp tục phát sinh trong khi chưa giải quyết được nợ cũ sẽ rất gay go, cho nên phải tăng cường tích cực giải quyết nợ này một cách tích cực nhất. Chất lượng của hệ thống tín dụng là vấn đề cực kỳ hệ trọng, nó quyết định có tăng nợ xấu hay không, nó quyết định nợ xấu có giải quyết được hay không”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năng lực tài chính VAMC rất yếu, dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng
Năng lực tài chính VAMC rất yếu, dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

VOV.VN -Theo Thống đốc NHNN, năng lực tài chính của VAMC hiện rất yếu kém, nếu nhìn 500 tỷ đồng vốn điều lệ so với mức 86.000 tỷ đồng nợ mà VAMC đã mua.

Năng lực tài chính VAMC rất yếu, dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

Năng lực tài chính VAMC rất yếu, dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

VOV.VN -Theo Thống đốc NHNN, năng lực tài chính của VAMC hiện rất yếu kém, nếu nhìn 500 tỷ đồng vốn điều lệ so với mức 86.000 tỷ đồng nợ mà VAMC đã mua.

Thống đốc nhận trách nhiệm về sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng
Thống đốc nhận trách nhiệm về sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng

VOV.VN -Tất cả các sai phạm đó xảy ra ở đâu, xảy ra thời điểm nào cũng thuộc về trách nhiệm của Thống đốc NHNN.

Thống đốc nhận trách nhiệm về sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng

Thống đốc nhận trách nhiệm về sai phạm tại Ngân hàng Xây dựng

VOV.VN -Tất cả các sai phạm đó xảy ra ở đâu, xảy ra thời điểm nào cũng thuộc về trách nhiệm của Thống đốc NHNN.

Thống đốc: Agribank đã được “thay máu”
Thống đốc: Agribank đã được “thay máu”

VOV.VN -Toàn bộ HĐTV của ngân hàng Agribank đã được cải tổ nhằm tạo ra năng lực chỉ đạo mới

Thống đốc: Agribank đã được “thay máu”

Thống đốc: Agribank đã được “thay máu”

VOV.VN -Toàn bộ HĐTV của ngân hàng Agribank đã được cải tổ nhằm tạo ra năng lực chỉ đạo mới

Thống đốc ngân hàng: Nợ xấu sẽ được giải quyết căn cơ
Thống đốc ngân hàng: Nợ xấu sẽ được giải quyết căn cơ

VOV.VN - Theo Thống đốc NHNN, trước đây, các TCTD thường che giấu nợ xấu, ít trích lập dự phòng rủi ro để có thêm nguồn tiền chia cổ tức, chia lợi nhuận.

Thống đốc ngân hàng: Nợ xấu sẽ được giải quyết căn cơ

Thống đốc ngân hàng: Nợ xấu sẽ được giải quyết căn cơ

VOV.VN - Theo Thống đốc NHNN, trước đây, các TCTD thường che giấu nợ xấu, ít trích lập dự phòng rủi ro để có thêm nguồn tiền chia cổ tức, chia lợi nhuận.

Quá sốt ruột với sự trì trệ của tái cơ cấu kinh tế
Quá sốt ruột với sự trì trệ của tái cơ cấu kinh tế

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Đình Cung, không thể không sốt ruột với tái cơ cấu và kêu gọi mọi người hãy sốt ruột hơn với sự trì trệ của tái cơ cấu.

Quá sốt ruột với sự trì trệ của tái cơ cấu kinh tế

Quá sốt ruột với sự trì trệ của tái cơ cấu kinh tế

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Đình Cung, không thể không sốt ruột với tái cơ cấu và kêu gọi mọi người hãy sốt ruột hơn với sự trì trệ của tái cơ cấu.

Thống đốc: Đã xử lý được 53,6% nợ xấu
Thống đốc: Đã xử lý được 53,6% nợ xấu

VOV.VN -Con số mới nhất này vừa được Thống đốc Nguyễn Văn Bình báo cáo trước Quốc hội chiều 29/9.

Thống đốc: Đã xử lý được 53,6% nợ xấu

Thống đốc: Đã xử lý được 53,6% nợ xấu

VOV.VN -Con số mới nhất này vừa được Thống đốc Nguyễn Văn Bình báo cáo trước Quốc hội chiều 29/9.