Năng lực tài chính VAMC rất yếu, dự kiến tăng vốn lên 2.000 tỷ đồng

VOV.VN -Theo Thống đốc NHNN, năng lực tài chính của VAMC hiện rất yếu kém, nếu nhìn 500 tỷ đồng vốn điều lệ so với mức 86.000 tỷ đồng nợ mà VAMC đã mua.

Sau 1 năm đi vào hoạt động ngoài việc xây dựng cơ chế chính sách, bộ máy con người, kỹ năng hoạt động, đến nay Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua được tổng cộng khoảng 86.000 tỷ đồng nợ xấu. “Ngay từ đầu chúng ta đã có chủ trương không sử dụng Ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa VAMC của Việt Nam với thế giới”- Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình nói tại phiên trả lời chất vấn của Quốc hội chiều nay (29/9).

Việt Nam dùng 0% GDP xử lý nợ xấu, còn thế giới có thể dùng tới 60%

Nhiều Đại biểu Quốc hội sốt ruột về kết quả xử lý nợ xấu và băn khoăn về năng lực xử lý nợ xấu của VAMC, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho rằng, trong bối cảnh không có nguồn lực tài chính hiện thực thì không thể mua đứt bán đoạn các khoản nợ phát sinh trong nền kinh tế. Do vậy, phải tìm ra được cơ chế để làm sao tạo điều kiện không những cho TCTD và cho cả khách hành vay vốn của ngân hàng để có khả năng vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất.


Thống đốc: Hiện năng lực tài chính của VAMC là hết sức yếu kém (Ánh minh họa: KT)

Ông Bình cho biết: Thiết kế cơ bản của VAMC là khi mua lại một khoản nợ xấu, theo quy định hiện hành, TCTD phải trích lập ngay 100% giá trị của khoản nợ xấu đó. Nhưng trước tình hình khó khăn hiện nay của các TCTD thì rất khó thực hiện được việc trích lập này. Do vậy, khi mua lại nợ xấu, các TCTD được trích lập các khoản nợ xấu đó trong vòng 5 năm. Ngược lại, sau khi mua lại các khoản nợ này đổi lại bằng trái phiếu của VAMC, trong trường hợp TCTD có nhu cầu về thanh khoản được chiết khấu trái phiếu tại NHNN với tỉ lệ nhất định để tạo thêm thanh khoản chung cho TCTD, cho nền kinh tế.

Đối với khách hành vay vốn của VAMC cũng có thêm thuận lợi khi các khoản nợ đã bán cho VAMC không được coi là nợ xấu nữa, như vậy khách hàng có điều kiện tiếp cận các nguồn vay mới của các TCTD để tiếp tục phát triển và phục hồi sản xuất. Các khoản nợ đã được bán cho VAMC sẽ được VAMC cơ cấu lại nợ về thời gian và lãi suất cho phù hợp với bản chất của khoản nợ đó, ví dụ những khoản cho vay dài hạn nhưng dùng vốn ngắn hạn, lãi suất trước đây cao nay cũng phải cơ cấu điều chỉnh lại…

Do đó, trong hoàn cảnh không có nguồn vốn ngân sách, đây là một cơ chế phù hợp để tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, giảm đi được nợ xấu trong một thời gian nhất định. Theo thống kê của các quốc gia trên thế giới, mỗi quốc gia thường sử dụng trung bình 20-30% GDP để xử lý nợ xấu, cá biệt có những nước sử dụng đến 60-70% GDP và ở những nước ít bị ảnh hưởng nhất cũng phải sử dụng đến 7 - 10% GDP để xử lý nợ xấu, nhưng tại Việt Nam không sử dụng % GDP cho việc này. Do vậy, trong bối cảnh của Việt Nam, mô hình VAMC như vậy là chấp nhận được.

Dự kiến tăng vốn của VAMC lên 2.000 tỷ đồng

Đánh giá những khó khăn của VAMC sau 1 năm hoạt động, ông Bình cho biết: theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, mỗi nước có VAMC đều có bộ luật riêng về VAMC để có thể xử lý nợ xấu nhanh, hiệu quả cho phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, nếu nước ta xây dựng ngay một bộ luật như vậy sẽ không có đủ thời gian.  Vậy nên, chúng ta cần phải tiến hành song song 2 bước, vừa ngắn hạn vừa dài hạn. VAMC cũng đã liệt kê tất cả các bộ luật hiện hành với những nội dung không phù hợp với việc xử lý nợ xấu thông qua VAMC để trình Chính phủ, Chính phủ sẽ báo cáo với Quốc hội để cân nhắc có hướng điều chỉnh trong thời gian tới.

Trước mắt, trong phạm vi thẩm quyền của Chính phủ giao, VAMC đã liệt kê tất cả danh mục các nghị định, văn bản mâu thuẫn để có hướng điều chỉnh phù hợp hơn trong thời gian tới.

VAMC cũng đang đề xuất với Chính phủ để nâng cao thêm năng lực tài chính cho VAMC, từ mức vốn điều lệ 500 tỷ đồng so với mức 86.000 tỷ đồng VAMC đã mua thì năng lực tài chính của VAMC là hết sức yếu kém, dự kiến tăng vốn của VAMC lên 2.000 tỷ đồng đã được Chính phủ cơ bản nhất trí. Tuy nhiên, con số 2.000 tỷ đồng đối với con số nợ xấu VAMC dự kiến sẽ mua từ năm nay đến năm sau cỡ khoảng 200.000 tỷ đồng thì đây cũng vẫn là con số hết sức khiêm tốn.

VAMC cũng biết rằng nền kinh tế quốc gia còn khó khăn, ngân sách còn phải sử dụng cho nhiều mục đích cấp thiết, vì thế VAMC cũng chưa đòi hỏi việc sử dụng ngân sách trong thời gian này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ có những cơ chế để sử dụng công cụ của chính sách tiền tệ tốt hơn nữa để có thể xử lý nhanh hơn vấn đề nợ xấu. Về góc độ chuyên môn, NHNN phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành để đưa ra các cơ chế phù hợp làm sao thông thoáng hơn về quy định pháp lý rõ ràng hơn, đặc thù hơn và có thêm các cơ chế về tài chính để giúp VAMC hoạt động tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Quốc Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch VAMC
Ông Nguyễn Quốc Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch VAMC

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Hùng sinh năm 1960, tại Hà Nội, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thành viên VAMC.

Ông Nguyễn Quốc Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch VAMC

Ông Nguyễn Quốc Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch VAMC

VOV.VN - Ông Nguyễn Quốc Hùng sinh năm 1960, tại Hà Nội, trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thành viên VAMC.

Mua thêm 6.300 tỷ nợ xấu, VAMC vẫn khó đạt mục tiêu
Mua thêm 6.300 tỷ nợ xấu, VAMC vẫn khó đạt mục tiêu

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Minh Phong, phải thêm những động lực mua bán nợ mới thì mới đẩy nhanh được thị trường này

Mua thêm 6.300 tỷ nợ xấu, VAMC vẫn khó đạt mục tiêu

Mua thêm 6.300 tỷ nợ xấu, VAMC vẫn khó đạt mục tiêu

VOV.VN -Theo TS Nguyễn Minh Phong, phải thêm những động lực mua bán nợ mới thì mới đẩy nhanh được thị trường này

VAMC mua 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay
VAMC mua 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ mua 70.000-100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay và phương án mua nợ theo giá thị trường.

VAMC mua 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay

VAMC mua 100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay

Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ mua 70.000-100.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm nay và phương án mua nợ theo giá thị trường.

VAMC thiếu quyền đặc biệt để xử lý nợ xấu
VAMC thiếu quyền đặc biệt để xử lý nợ xấu

Hơn 47.000 tỷ đồng nợ xấu đã được VAMC mua lại, tuy nhiên, việc xử lý nợ xấu vẫn đang gặp phải nhiều vướng mắc bởi cơ chế cho VAMC chưa đủ mạnh.

VAMC thiếu quyền đặc biệt để xử lý nợ xấu

VAMC thiếu quyền đặc biệt để xử lý nợ xấu

Hơn 47.000 tỷ đồng nợ xấu đã được VAMC mua lại, tuy nhiên, việc xử lý nợ xấu vẫn đang gặp phải nhiều vướng mắc bởi cơ chế cho VAMC chưa đủ mạnh.

VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua
VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua

VOV.VN -Tính từ khi bắt đầu mua nợ ngày 11/10/2013 đến nay, tổng nợ xấu VAMC đã mua của các tổ chức tín dụng 50.721 tỷ đồng.

VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua

VAMC mua được 11.414 tỷ nợ xấu 6 tháng qua

VOV.VN -Tính từ khi bắt đầu mua nợ ngày 11/10/2013 đến nay, tổng nợ xấu VAMC đã mua của các tổ chức tín dụng 50.721 tỷ đồng.

Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC
Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC

VOV.VN - VAMC và tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện hạch toán việc thanh toán khoản thu, tạm ứng của mình.

Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC

Quy định về các khoản thu từ trái phiếu đặc biệt của VAMC

VOV.VN - VAMC và tổ chức tín dụng bán nợ thực hiện hạch toán việc thanh toán khoản thu, tạm ứng của mình.

VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu
VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu

Thời gian qua, nhiều khoản nợ xấu được VAMC và các ngân hàng đưa ra bán đấu giá  năm, bảy lần, nhưng vẫn thất bại. 

VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu

VAMC không muốn hay sợ bán nợ xấu

Thời gian qua, nhiều khoản nợ xấu được VAMC và các ngân hàng đưa ra bán đấu giá  năm, bảy lần, nhưng vẫn thất bại. 

Khả năng xử lý nợ xấu của VAMC vẫn là một dấu hỏi
Khả năng xử lý nợ xấu của VAMC vẫn là một dấu hỏi

VAMC đã mua gần 4.000 tỉ đồng nợ gốc từ 10 tổ chức tín dụng nhưng vẫn chưa có động thái nào đáng kể để xử lý số nợ đã mua.

Khả năng xử lý nợ xấu của VAMC vẫn là một dấu hỏi

Khả năng xử lý nợ xấu của VAMC vẫn là một dấu hỏi

VAMC đã mua gần 4.000 tỉ đồng nợ gốc từ 10 tổ chức tín dụng nhưng vẫn chưa có động thái nào đáng kể để xử lý số nợ đã mua.

Quý III VAMC sẽ bán nợ cho các nhà đầu tư nước ngoài
Quý III VAMC sẽ bán nợ cho các nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Hiện tại VAMC đã lên danh mục 10 tài sản bảo đảm, với tổng giá trị 7.800 tỉ đồng.

Quý III VAMC sẽ bán nợ cho các nhà đầu tư nước ngoài

Quý III VAMC sẽ bán nợ cho các nhà đầu tư nước ngoài

VOV.VN - Hiện tại VAMC đã lên danh mục 10 tài sản bảo đảm, với tổng giá trị 7.800 tỉ đồng.