Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng làm việc tại Tuyên Quang

(VOV) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang và bà con xã Tân Trào chủ động vươn lên để phát triển kinh tế-xã hội.

Sáng 29/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm và kiểm tra  Chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Cùng đí có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và một số thành viên khác.

Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương là 1 trong 11 xã thuộc khu ATK, gắn liền với Khu di tích lịch sử quốc gia Tân Trào. Đây là nơi có tiềm năng, thế mạnh để sản xuất nông-lâm nghiệp nhưng hiện đang còn rất nhiều khó khăn; hơn 80% lao động là sản xuất nông nghiệp, thu nhập bình quân đầu người hàng năm còn ở mức thấp, chỉ khoảng trên dưới 10 triệu đồng.

Cách đây 2 năm, tỉnh Tuyên Quang chọn xã Tân Trào làm điểm xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Tân Trào xây dựng được 10/19 tiêu chí đề ra. Vấn đề quy hoạch, thủy lợi, giao thông nông thôn, giáo dục, y tế, văn hóa ... đã có chuyển biến khá tích cực.

Gặp gỡ, tiếp xúc và phát biểu với đông đảo bà con cử tri xã Tân Trào cùng đại diện lãnh đạo huyện Sơn Dương và tỉnh Tuyên Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc về đời sống, phát triển kinh tế xã hội của đảng bộ và nhân dân trong xã.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng biểu dương sự cố gắng của xã, huyện trong việc tập trung xây dựng nông thôn mới ở vùng căn cách mạng; nhưng cũng bày tỏ băn khoăn vì số hộ gia đình nghèo ở đây còn chiếm tỷ lệ cao; toàn xã có hơn 1.100 hộ thì gần một nửa là hộ nghèo và cận nghèo; nhà cửa của bà con đang còn dột nát. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Tuyên Quang và bà con cử tri xã Tân Trào cần nỗ lực chủ động vươn lên để phát triển kinh tế, xã hội nâng cao đời sống, văn hóa tại cơ sở. Trước hết, phải phát triển hạ tầng giao thông nông thôn để bà con đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế, học tập và trao đổi thương mại, dịch vụ. Đặc biệt, cần quan tâm chăm lo đời sống, nâng cao thu nhập cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Chủ tịch Quốc hội mong bà con các dân tộc ở xã Tân Trào nói riêng, huyện Sơn Dương và tỉnh Tuyên Quang nói chung phát huy truyền thống  của quê hương cách mạng để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chăm lo học hành cho con em.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác của Quốc hội cũng đã đến dâng hương tại lán Nà Lừa- nơi Chủ tịch HCM đã từng sống và làm việc, thăm Đình Tân Trào thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (huyện Sơn Dương), thăm, tặng quà một số gia đình có công với cách mạng và đến thăm trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Văn Hiếu, huyện Sơn Dương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Tuyên Quang
Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Tuyên Quang

  Thành phố Tuyên Quang được thành lập trên cơ sở thị xã Tuyên Quang với 13 đơn vị hành chính xã, phường, diện tích tự nhiên gần 120 km2.

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Tuyên Quang

Công bố Nghị quyết thành lập thành phố Tuyên Quang

  Thành phố Tuyên Quang được thành lập trên cơ sở thị xã Tuyên Quang với 13 đơn vị hành chính xã, phường, diện tích tự nhiên gần 120 km2.

Tôn tạo Khu di tích Chính phủ tại Tuyên Quang
Tôn tạo Khu di tích Chính phủ tại Tuyên Quang

Dự án phục hồi, tôn tạo Khu di tích Chính Phủ do Sở VH-TT&DL Tuyên Quang làm chủ đầu tư, có tổng diện tích quy hoạch là hơn 74.200 m2, phấn đầu hoàn thành vào cuối quý I năm 2010.

Tôn tạo Khu di tích Chính phủ tại Tuyên Quang

Tôn tạo Khu di tích Chính phủ tại Tuyên Quang

Dự án phục hồi, tôn tạo Khu di tích Chính Phủ do Sở VH-TT&DL Tuyên Quang làm chủ đầu tư, có tổng diện tích quy hoạch là hơn 74.200 m2, phấn đầu hoàn thành vào cuối quý I năm 2010.

Ý nghĩa lịch sử các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang
Ý nghĩa lịch sử các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang

Hội thảo kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang (2/4/1947- 2/4/2012 để lãnh đạo nhân dân cả nước trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Ý nghĩa lịch sử các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang

Ý nghĩa lịch sử các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang

Hội thảo kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang (2/4/1947- 2/4/2012 để lãnh đạo nhân dân cả nước trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang nhận HCLĐ hạng Ba
Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang nhận HCLĐ hạng Ba

(VOV) -Những năm qua, công tác dân vận ở Tuyên Quang không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về quần chúng nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang nhận HCLĐ hạng Ba

Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang nhận HCLĐ hạng Ba

(VOV) -Những năm qua, công tác dân vận ở Tuyên Quang không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về quần chúng nhân dân.

Dâng hương tưởng nhớ Bác tại Tuyên Quang
Dâng hương tưởng nhớ Bác tại Tuyên Quang
Tuyên Quang cần khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế
Tuyên Quang cần khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế

Ngày 8/1, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Tuyên Quang.

Tuyên Quang cần khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế

Tuyên Quang cần khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế

Ngày 8/1, ông Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm, làm việc và chúc Tết tại tỉnh Tuyên Quang.

Chủ tịch nước thăm khu di tích lịch sử Kim Bình (Tuyên Quang)
Chủ tịch nước thăm khu di tích lịch sử Kim Bình (Tuyên Quang)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với truyền thống của quê hương cách mạng, Kim Bình cần phát huy hơn nữa trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho bà con các dân tộc nơi đây.

Chủ tịch nước thăm khu di tích lịch sử Kim Bình (Tuyên Quang)

Chủ tịch nước thăm khu di tích lịch sử Kim Bình (Tuyên Quang)

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với truyền thống của quê hương cách mạng, Kim Bình cần phát huy hơn nữa trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống cho bà con các dân tộc nơi đây.