Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào

VOV.VN - Cuối giờ chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Quốc hội nước ta đã hội kiến Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Thủ tướng Thongloun Sisoulith, chúc Thủ tướng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trên cương vị cao cả của mình.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng những thành quả mà Lào đã đạt được sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ toàn diện đối với công cuộc đổi mới ở Lào. Tin  tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội và trên cơ sở phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu sau hơn 30 năm đổi mới, Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội X đề ra và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng vào đầu năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Lào.

Bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước ngày càng đạt được nhiều kết quả tích cực, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẽ cùng với Chính phủ Việt Nam thúc đẩy thực hiện tốt các Tuyên bố chung, các Thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị và các Hiệp định hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ. Những vấn đề còn tồn tại sẽ tiếp tục được các bộ, ngành hữu quan hai nước bàn bạc tháo gỡ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Lào đã ủng hộ Việt Nam trên nhiều diễn đàn quốc tế và khu vực, mong Lào với tư cách là người bạn thân thiết và thành viên ASEAN, ủng hộ quan điểm của Việt Nam, đồng thời giữ vững sự đoàn kết, thống nhất với vai trò trung tâm của ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Đề nghị Lào tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA 2020, cũng như hoàn thành vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisulith bày tỏ vui mừng tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam, đồng thời đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình cảm nồng ấm, thắm tình anh em, phát huy các kết quả hợp tác toàn diện và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lào bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ chí tình của Việt Nam dành cho Lào thời gian qua; sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của Việt Nam với người dân vùng lũ lụt 6 tỉnh Trung và Nam Lào; Đồng thời khẳng định sẽ quyết tâm bàn giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện các thỏa thuận đã ký giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào ngày càng hiệu quả hơn, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 10 này./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào

VOV.VN - Ngay sau lễ đón vào đầu giờ chiều nay (26/9), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào đã dẫn đầu hai đoàn đại biểu tiến hành hội đàm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với người đồng cấp Lào

VOV.VN - Ngay sau lễ đón vào đầu giờ chiều nay (26/9), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào đã dẫn đầu hai đoàn đại biểu tiến hành hội đàm

Bà Tòng Thị Phóng dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á- Âu
Bà Tòng Thị Phóng dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á- Âu

VOV.VN -Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á -Âu (MSEAP) lần thứ 4 có sự tham dự của 65 Đoàn đại biểu Quốc hội/Nghị viện các nước Á- Âu

Bà Tòng Thị Phóng dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á- Âu

Bà Tòng Thị Phóng dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á- Âu

VOV.VN -Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á -Âu (MSEAP) lần thứ 4 có sự tham dự của 65 Đoàn đại biểu Quốc hội/Nghị viện các nước Á- Âu