Chủ tịch Quốc hội: Tập trung cao nhất cho 3 kỳ họp thường kỳ của Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cần tập trung cao nhất cho 3 kỳ họp thường kỳ còn lại, đặc biệt là kỳ họp thứ 8 của Quốc hội.

Tiếp tục các cuộc làm việc với các Ủy ban, đơn vị của Quốc hội, chiều 1/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển. 

Phát biểu gợi mở tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các Ủy ban, Viện tập trung vào những kết quả đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, những việc chưa làm được, cũng như kiến nghị, đề xuất. Đặc biệt cần có những sáng kiến để tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp giám sát tối cao quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nhấn mạnh việc triển khai các Nghị quyết của Quốc hội là nhiệm vụ của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh cho rằng, từ 1/8, 4 luật có hiệu lực thi hành đó là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật các tổ chức tín dụng, vì vậy, Chính phủ, bộ ngành cần phải ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn và HĐND các địa phương, UBND các địa phương thực hiện. Bên cạnh đó, Quốc hội giám sát các ngành, các cấp, các địa phương thực hiện cho có hiệu quả.

Tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển đã báo cáo về những kết quả nổi bật đạt được từ đầu nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ của các đơn vị.

Theo đó, cho đến nay, thực hiện nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Tư pháp, Viện Nghiên cứu lập pháp hoàn thành 100% nhiệm vụ; Ủy ban Đối ngoại hoàn thành 9/11 nhiệm vụ, Văn phòng Quốc hội hoàn thành 10/12 nhiệm vụ.

Trong 156 nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch 81 và Kế hoạch 734, Ủy ban Pháp luật là nòng cốt giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thực hiện chức năng lập pháp; chủ trì thẩm tra, giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội lập dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Thẩm tra, tham mưu chỉnh lý, hoàn thiện Luật Nhà ở; Luật Thủ đô; Luật Lưu trữ...

Ủy ban Tư pháp chủ trì thẩm tra, tham mưu, giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện trình thông qua: 3 luật, 3 pháp lệnh, 4 nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong đó, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân có nhiều chính sách, quy định mới về tổ chức, hoạt động của TAND; Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến….

Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã phối hợp tham mưu với các cơ quan tổ chức thành công 14 kỳ họp; Công tác nghiên cứu khoa học được triển khai thực hiện tốt, cung cấp thông tin khoa học lập pháp, góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật; Công tác quản lý khoa học có đổi mới, cải tiến quan trọng, có chuyển biến tích cực.

Kết luận tại cuộc làm việc, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của các Ủy ban, đơn vị của Quốc hội.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tập trung cao nhất cho 3 kỳ họp thường kỳ còn lại, đặc biệt là kỳ họp thứ 8; chuẩn bị hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 6 vào cuối tháng 8; đẩy mạnh tiến độ các nội dung, đề án còn lại thuộc Chương trình hành động của Đảng Quốc hội và nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch số 81 và Kế hoạch số 734 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Uỷ ban Pháp luật khẩn trương rà soát, tổng kết việc chuẩn bị để kịp thời bổ sung các dự án luật quan trọng: Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, sửa đổi, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND... Hoàn thành Đề án đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp, gắn với việc đề xuất sửa đổi Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật.

Quan tâm đến Diễn đàn pháp luật, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nếu trong năm nay chưa thực hiện được sẽ cố gắng tổ chức trong đầu năm sau. Quốc hội tổ chức hai diễn đàn được dư luận quan tâm, đó là Diễn đàn giám sát và Diễn đàn pháp luật. Ủy ban Tư pháp tập trung chỉnh lý, hoàn thiện 2 dự án Luật, 1 dự án Pháp lệnh trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua; tham mưu xây dựng Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thể chế hóa quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các Ủy ban, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nắm chắc nhưng quy định của pháp luật để không có đảng viên nào vi phạm;  quản lý tài liệu mật; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật phát ngôn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP Nhật Bản
Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản ủng hộ, thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam với tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt, tập trung vào các dự án phát triển hạ tầng chiến lược quy mô lớn như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng LDP Nhật Bản

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản ủng hộ, thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản cung cấp ODA thế hệ mới cho Việt Nam với tính ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt, tập trung vào các dự án phát triển hạ tầng chiến lược quy mô lớn như đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các Ủy ban của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các Ủy ban của Quốc hội

VOV.VN - Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục; Ủy ban Xã hội; Ban Công tác đại biểu nhằm đánh giá những việc đã làm từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời kiểm điểm việc chưa làm, còn hạn chế, tồn tại, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các Ủy ban của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với các Ủy ban của Quốc hội

VOV.VN - Chiều 31/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục; Ủy ban Xã hội; Ban Công tác đại biểu nhằm đánh giá những việc đã làm từ đầu nhiệm kỳ đến nay; đồng thời kiểm điểm việc chưa làm, còn hạn chế, tồn tại, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt, khẳng định vị trí quan trọng và tin tưởng, kỳ vọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt, khẳng định vị trí quan trọng và tin tưởng, kỳ vọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.