Chủ tịch Quốc hội thăm Nhà máy Thủy điện Sơn La

Đây là công trình kiểu mẫu đi vào lịch sử về tiến độ và chất lượng, phấn đấu đến cuối năm 2012 sẽ hoàn thành toàn bộ Nhà máy, vượt 3 năm so với Quốc hội đề ra.

Ngày 5/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trình Thủy điện Sơn La và đồng bào các dân tộc vùng tái định cư xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Nhà máy thủy điện Sơn La đã phát được 5,2 tỷ KWh điện và mừng tổ máy số 4 phát điện thành công. Chủ tịch Quốc hội biểu dương chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, tư vấn thiết kế, giám sát và các đơn vị đang thi công trên công trường trong thời gian qua đã vượt mọi khó khăn để  đảm bảo tiến độ thi công, đảm bảo an toàn và chất lượng công trình.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Đây là công trình kiểu mẫu và đi vào lịch sử về tiến độ và chất lượng công trình, việc phấn đấu đến cuối năm 2012 sẽ hoàn thành toàn bộ Nhà máy, vượt 3 năm so với Quốc hội đề ra sẽ làm lợi cho Nhà nước mỗi năm khoảng 500 triệu USD.

Chủ tịch Quốc hội nói: “Đây là một công trình trọng điểm quốc gia của ngành công nghiệp điện mẫu mực của đất nước, thể hiện tinh thần tự lực tự cường, phát huy nội lực để tiếp nhận ngoại lực của đất nước. Hoạt động của Ban quản lý, cơ quan tư vấn thiết kế, các nhà thầu trên công trường là điển hình của tinh thần đoàn kết, hợp tác, tự lực, tự cường, xây dựng nước nhà. Làm nhà máy thủy điện Sơn La, chúng ta phải tiến hành một cuộc di dân lớn nhất trong các cuộc xây dựng của nước nhà. Đồng bào thấy được lợi ích của công trình và lợi ích của chính mình, tự nguyện rời bỏ quê hương cũ và đến giờ này đã hoàn thành. Đây có thể nói là một sự đóng góp hết sưc tích cực, một tinh thần vì Tổ quốc, vì đất nước, vì dòng điện, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã đóng góp”.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La có công suất 2.400 MW, không những cung cấp điện hàng năm cho Tổ quốc hàng tỷ KWh điện mà có tác dụng to lớn trong việc điều tiết thủy lợi, chống lũ và chống hạn cho cả vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đây cũng là công trình trực tiếp giúp cho các tỉnh Tây Bắc phát triển kinh tế xã hội. Bởi vậy, Ban quản lý dự án, các nhà thầu phải kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng thi công để đưa 2 tổ máy cuối cùng hoạt động vào cuối năm nay. Đồng thời, yêu cầu các địa phương trong vùng lòng hồ nói chung, và tỉnh Sơn La nói riêng, cần thực hiện tốt hơn việc tái định cư cho gần 20.000 hộ vùng lòng hồ đến nơi ở mới đảm bảo ổn định cuộc sống và sản xuất lâu dài.

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội đã tặng quà cán bộ, kỹ sư, công nhân đang thi công trên công trình Thủy điện Sơn La và hoan nghênh cán bộ, kỹ sư, công nhân vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc mà dịp Tết Nhâm Thìn này phải xa gia đình, ở lại thi công trên công trường.

Đến thăm, chúc Tết các hộ dân khu tái định cư Thủy điện Sơn La ở bản Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Thuận Châu trong việc xây dựng khu tái định cư cho bà con các dân tộc.

Hỏi thăm trực tiếp bà con về đời sống, sản xuất tại đây, Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi thấy hộ dân nào cũng có điều kiện sinh sống tốt trước đây. Hơn 1.400 hộ, với gần 6.900 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc đều được chính quyền huyện Thuận Châu đảm bảo nhà ở, nước sinh hoạt và đất đai để bà con sản xuất, đảm bảo đời sống.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các tỉnh Tây Bắc, tỉnh Sơn La cũng như huyện Thuận Châu tiếp tục phát huy kết quả đã làm được, trong thời gian tới cần làm tốt hơn công tác di dân tái định cư vùng lòng hồ theo tinh thần: Cuộc sộng nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ. Chủ tịch Quốc hội cũng đã tặng quà Tết cho một số hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Cũng trong ngày 5/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm, chúc Tết và tặng qùa cán bộ, công nhân viên và trường mẫu giáo Đội cao su Ít Ong, thuộc Công ty cổ phần cao su Sơn La, đóng trên địa bàn huyện Mường La./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên