Chủ tịch Quốc hội thăm Trường dân tộc nội trú tỉnh Champasak

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều nay (17/5), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm Trường Dân tộc nội trú tỉnh Champasak.

Trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Champasak là một trong những ngôi trường là quà tặng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho Chính phủ và nhân dân Lào. Thành lập từ năm 1999, cho đến nay, trường đã góp phần đào tạo rất nhiều con em các dân tộc Lào của 4 tỉnh Nam Lào. Trường đã đạt được nhiều thành tích tốt trong dạy và học; đặc biệt chú trọng đến việc học tiếng Việt. Trường Dân tộc nội trú tỉnh Champasak hiện có hơn 900 học sinh, thuộc 14 dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, hiện nay cả hai nước Việt Nam và Lào đang trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là về kinh tế. Nhưng hai Đảng, hai nhà nước vẫn dành ưu tiên tập trung nhiều nguồn lực cho công tác giáo dục, đào tạo để phát triển nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. 

Với tinh thần của cả nước bạn Lào cũng như tại Việt Nam đều coi, giáo dục đào tạo là những vấn đề chiến lược, mang tính quốc sách, luôn luôn được ưu tiên đúng như câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định rằng, “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, được học tập trong môi trường như Trường Dân tộc nội trú Champasak có đội ngũ các thầy cô giáo rất tâm huyết, yêu nghề, đây là một cơ hội rất tốt để cho con em các dân tộc Lào của 4 tỉnh Nam Lào có điều kiện rèn luyện, trang bị cho mình những kiến thức nền tảng, tiếp thu kiến thức trình độ cao hơn để xây dựng quê hương Champasak ngày càng tươi đẹp hơn. Đặc biệt, trường còn có những thầy giáo, cô giáo là người Việt Nam đã dành tâm huyết, tuổi xuân của mình cho học sinh thân yêu và chính các thầy giáo, cô giáo là một trong những cầu nối để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu: "Chuyến thăm đoàn cấp cao của Việt Nam diễn ra trong năm 2022 năm đoàn kết đặc biệt Việt - Lào, Lào - Việt để kỷ niệm hai sự kiện trọng đại, đó là Kỷ niệm 60 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Tôi mong rằng, trường của chúng ta cùng với hệ thống giáo dục đào tạo của Lào cũng như của cả hai nước Việt - Lào sẽ tiếp tục bồi dưỡng, hun đúc truyền thông giáo dục cho thế hệ trẻ sau này và mãi mãi về sau biết trân quý, giữ gìn và luôn luôn phát huy mối quan hệ có một không hai trên thế giới. Việt Nam và Lào có mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, đây là một di sản rất quý giá do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng bí thư, Chủ tịch Kayson Phomvihane và Chủ tịch Suphanuvong và rất nhiều các thế hệ lãnh đạo của hai nước chúng ta đã dày công vun đắp. Chúng tôi mong thầy cô và các em luôn luôn ghi nhớ và gìn giữ mãi cho đời sau di sản rất quý giá này".

Về đề nghị của nhà trường tăng học bổng, tiếp tục hỗ trợ, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp, cải tạo trang thiết bị dạy và học cho nhà trường; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và giao cho Đại sứ quán của Việt Nam tại Lào cùng với các cơ quan trong Ủy ban Hợp tác liên Chính phủ nghiên cứu và xem xét để từng bước giải quyết.

Với đề xuất tăng cường mở rộng học bổng, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo cho lưu học sinh Lào, các cấp học tại Việt Nam, cũng như tăng thêm vốn hỗ trợ, không chỉ từ Chính phủ mà còn từ cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là vấn đề luôn trăn trở của lãnh đạo hai nước. Quốc hội xem xét cùng với Chính phủ hai nước ngày càng sử dụng tốt hơn những hỗ trợ từ phía Chính phủ Việt Nam cũng như các cộng đồng doanh nghiệp và những người hảo tâm khác thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo của hai nước, qua đó góp phần thắt chặt và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước Việt - Lào.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quà tặng các học sinh học giỏi tiếng việt của trường; tặng nhà trường món quà gồm sách, trang thiết bị trường học trị giá 320 triệu đồng.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam, được Nhân dân Lào xây dựng nhằm ghi công quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh cho cách mạng Lào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tới thăm Công ty cao su Lào Việt. Qua 15 năm xây dựng và phát triển tại nước bạn Lào, công ty đã hoàn thành trồng mới hơn 10 ngàn ha cao su với tỉ lệ cây sống đạt 98%, tạo việc làm cho trên 2.300 lao động, góp phần để người dân của các dân tộc Lào có cuộc sống ngày một tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Lào phán ánh đậm nét chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam
Truyền thông Lào phán ánh đậm nét chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Các bài báo đều khẳng định, chuyến thăm là dịp để củng cố mối quan hệ không chỉ về lĩnh vực lập pháp mà còn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Truyền thông Lào phán ánh đậm nét chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

Truyền thông Lào phán ánh đậm nét chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Các bài báo đều khẳng định, chuyến thăm là dịp để củng cố mối quan hệ không chỉ về lĩnh vực lập pháp mà còn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak của Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak của Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội giá cao việc tỉnh Champasak trong thời gian qua đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác, kết nghĩa với nhiều địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak của Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak của Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội giá cao việc tỉnh Champasak trong thời gian qua đã không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác, kết nghĩa với nhiều địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội ăn sáng và trao đổi với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt
Chủ tịch Quốc hội ăn sáng và trao đổi với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 17/5, tại Thủ đô Vientanie, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ăn sáng và trao đổi với  Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt, Phó Chủ tịch Quốc hội Sunthon Saynhachac.

Chủ tịch Quốc hội ăn sáng và trao đổi với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt

Chủ tịch Quốc hội ăn sáng và trao đổi với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt

VOV.VN - Nhân chuyến thăm chính thức nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào, sáng 17/5, tại Thủ đô Vientanie, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ăn sáng và trao đổi với  Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào-Việt, Phó Chủ tịch Quốc hội Sunthon Saynhachac.