Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng thư ký IPU

VOV.VN - Tổng thư ký IPU  Martin Chungong khẳng định mối quan hệ hợp tác của Việt Nam và IPU thời gian qua đã rất tốt đẹp.

Chiều 20/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) Martin Chungong nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị APPF-26.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng thư ký Liên minh Nghị viện Thế giới.
Chủ tịch Quốc hội cảm ơn ngài Tổng thư ký IPU đã tham dự Hội nghị lần thứ 26 của Diễn đàn Nghị viện Châu Á Thái Bình Dương (APPF-26); thể hiện tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ của IPU đối với Quốc hội Việt Nam và đất nước, con người Việt Nam; góp phần quan trọng vào việc nâng cao vị thế và vai trò của Quốc hội Việt Nam trong khu vực và thế giới.

Tổng thư ký IPU Martin Chungong cảm ơn Quốc hội Việt Nam là nước chủ nhà đã tổ chức Hội nghị APPF-26; khẳng định mối quan hệ hợp tác của Việt Nam và IPU thời gian qua đã rất tốt đẹp và cá nhân ngài cũng luôn dành tình cảm nồng ấm cho Việt Nam.  

Tổng thư ký IPU cho rằng, việc thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng của IPU. Vì thế, IPU luôn ủng hộ các nước thành viên thực hiện.

Toàn cảnh buổi tiếp.
Theo Tổng thư ký IPU, việc Liên Hợp Quốc áp dụng các chỉ số chưa theo mục tiêu, chức năng của các nước cần phải được xem xét lại. Bởi, đây cũng chính là khó khăn của Việt Nam khi áp dụng chỉ có 129 trong tổng số 323 chỉ số có khả thi tại Việt Nam. Ngài Martin Chungong sẽ đề xuất vấn đề này với Liên Hợp Quốc để chỉ thực hiện chung một bộ tiêu chí.

Về kinh phí, nguồn vốn để thực hiện các chương trình, Tổng thư ký IPU khẳng định, sẽ kêu gọi sự tài trợ của các nước dành cho Việt Nam; IPU luôn đồng hành cùng Việt Nam để ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn sự hỗ trợ của IPU dành cho Việt Nam và nhấn mạnh, Việt Nam luôn xem phát triển bền vững là mục tiêu chung trong chiến lược phát triển của quốc gia và cam kết thực hiện thành công các Mục tiêu Phát triển bền vững của mình. Minh chứng là trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm đều lồng ghép các mục tiêu này. Quốc hội Việt Nam sẽ có trách nhiệm giám sát chặt chẽ, thường xuyên việc thực hiện tại các địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

APPF-26: Thúc đẩy tự do hóa thương mại và chống chủ nghĩa bảo hộ
APPF-26: Thúc đẩy tự do hóa thương mại và chống chủ nghĩa bảo hộ

VOV.VN - Phiên họp đã nghe báo cáo kết quả năm APEC 2017 tại Việt Nam, nhằm phát huy hợp tác kinh tế khu vực trên kênh Nghị viện.

APPF-26: Thúc đẩy tự do hóa thương mại và chống chủ nghĩa bảo hộ

APPF-26: Thúc đẩy tự do hóa thương mại và chống chủ nghĩa bảo hộ

VOV.VN - Phiên họp đã nghe báo cáo kết quả năm APEC 2017 tại Việt Nam, nhằm phát huy hợp tác kinh tế khu vực trên kênh Nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Thượng viện Mexico
Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Thượng viện Mexico

VOV.VN - Hai Chủ tịch đều mong muốn hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kinh tế, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Thượng viện Mexico

Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Thượng viện Mexico

VOV.VN - Hai Chủ tịch đều mong muốn hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kinh tế, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên
APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Đối phó với khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan, bạo lực được coi là những thách thức căn bản đối với thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên

APPF-26 “nóng” với chủ đề khủng bố và hạt nhân Triều Tiên

VOV.VN - Đối phó với khủng bố quốc tế và chủ nghĩa cực đoan, bạo lực được coi là những thách thức căn bản đối với thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26
Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc dự APPF-26.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn Quốc hội Lào và Ma Rốc dự APPF-26

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào và Phó Chủ tịch Hạ viện Ma Rốc dự APPF-26.

Chủ tịch IPU muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam
Chủ tịch IPU muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

VOV.VN - Chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch IPU nhấn mạnh mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam, hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Chủ tịch IPU muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

Chủ tịch IPU muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam

VOV.VN - Chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch IPU nhấn mạnh mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Việt Nam, hoàn thành tốt trọng trách của mình.