Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Thượng viện Mexico

VOV.VN - Hai Chủ tịch đều mong muốn hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kinh tế, thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sáng 20/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Thượng viện Mexico Ernesto Cordero Arroyo nhân dịp sang tham dự Hội nghị APPF-26.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chủ tịch Thượng viện Mexico.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Mexico; đánh giá cao vai trò của Mexico trên trường quốc tế và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước. Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ những tình cảm hữu nghị, đoàn kết mà nhân dân Mexico đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh trước đây vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay.

Chủ tịch Thượng viên Mexico cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp đoàn và khẳng định, Việt Nam là đất nước bạn bè của Mexico. Chia sẻ Mexico mong muốn thúc đẩy quan hệ thương mại để phát triển kinh tế, Chủ tịch Thượng viên Mexico nhấn mạnh, mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Mexico là khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước phát triển nhanh và vững chắc. Kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều duy trì đà gia tăng, năm 2016 đạt 2,37 tỷ USD, tăng hơn 10 lần so với năm 2006. Hai bên đã ký Thỏa thuận thiết lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Kinh tế-Thương mại và đầu tư (2/2016).

Hiện, hai nước có rất nhiều cơ hội để hợp tác, phối hợp hành động và trao đổi kinh nghiệm, học tập nhau về nhiều mặt vì lợi ích chung của hai bên nhất là các lĩnh vực có tiềm năng và có thể bổ sung cho nhau như sản xuất, chế biến nông-lâm sản và thủy sản, đồng thời tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực khoa học, công nghệ, y dược-giáo dục đào tạo, ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu…

Quan hệ văn hóa cũng đang khởi sắc với nhiều hoạt động trao đổi giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Thượng viện Mexico cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Đồng ý với những quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Thượng viện Mexico nhấn mạnh, Mexico cũng đang thúc đẩy phát triển kinh tế và hy vọng sẽ có sự kết hợp giữa hai nước thông tin, trao đổi các sản phẩm nông sản. Hiện Việt Nam đã xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản sang Mexico và Mexico cũng muốn xuất khẩu vào Việt Nam; hai nước hợp tác về lĩnh vực du lịch bằng cách mở các đường bay thẳng Mexico – Việt Nam và ngược lại. Chủ tịch Thượng viện Mexico đề nghị, Quốc hội hai nước tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho các hoạt động hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

Trong các lĩnh vực xã hội, Mexico ấn tượng về kết quả công tác phổ cập giáo dục, chăm sóc trẻ em của Việt Nam thời gian qua.

Về hợp tác đa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hai nước đã có sự hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như cam kết ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào vị trí Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021; cảm ơn Mexico công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Mexico trong thời gian qua được hai bên duy trì và phát triển hết sức tích cực, trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hoạt động trao đổi Đoàn các cấp giữa hai Quốc hội nhằm học tập kinh nghiệm, giám sát và thực thi pháp luật; thúc đẩy việc giao lưu nghị sỹ Mexico với đại biểu Quốc hội Việt Nam; đặc biệt là phối hợp giám sát việc thực hiện các Hiệp định và thỏa thuận đã ký kết giữa Chính phủ và các Bộ ngành hai nước để những Hiệp định này mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho cả hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo IPU
Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo IPU

VOV.VN - Chiều 19/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp, Chủ tịch và nguyên lãnh đạo Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo IPU

Chủ tịch Quốc hội tiếp lãnh đạo, nguyên lãnh đạo IPU

VOV.VN - Chiều 19/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp, Chủ tịch và nguyên lãnh đạo Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

"Mexico sẽ luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam"
"Mexico sẽ luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam"

VOV.VN - Chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp nguyên Tổng thống Mexico Carlos Salinas de Gortari đang thăm Việt Nam.

"Mexico sẽ luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam"

"Mexico sẽ luôn là người bạn thân thiết của Việt Nam"

VOV.VN - Chiều 17/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp nguyên Tổng thống Mexico Carlos Salinas de Gortari đang thăm Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội Việt Nam, Nhân đại Trung Quốc có trách nhiệm góp phần làm cho quan hệ hai nước tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Quốc hội Việt Nam, Nhân đại Trung Quốc có trách nhiệm góp phần làm cho quan hệ hai nước tốt đẹp.

APPF-26: Thúc đẩy tự do hóa thương mại và chống chủ nghĩa bảo hộ
APPF-26: Thúc đẩy tự do hóa thương mại và chống chủ nghĩa bảo hộ

VOV.VN - Phiên họp đã nghe báo cáo kết quả năm APEC 2017 tại Việt Nam, nhằm phát huy hợp tác kinh tế khu vực trên kênh Nghị viện.

APPF-26: Thúc đẩy tự do hóa thương mại và chống chủ nghĩa bảo hộ

APPF-26: Thúc đẩy tự do hóa thương mại và chống chủ nghĩa bảo hộ

VOV.VN - Phiên họp đã nghe báo cáo kết quả năm APEC 2017 tại Việt Nam, nhằm phát huy hợp tác kinh tế khu vực trên kênh Nghị viện.