Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri tại Hà Tĩnh

(VOV) -Ngày 27/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh tổ chức tiếp xúc cử tri tại huyện Lộc Hà và Nghi Xuân.

Tại các điểm tiếp xúc cử tri của xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà và Trung tâm Văn hóa huyện Nghi Xuân, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo với cử tri huyện Lộc Hà và Nghi Xuân những kết quả đạt được của Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII và sự đóng góp của đoàn trong hoạt động của Quốc hội.

Cuộc tiếp xúc nhấn mạnh đến việc Quốc hội đã phân tích đúng thực trạng tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 và đề ra các giải pháp sát hợp, khả thi, nhằm chặn đà suy giảm của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và tăng cường phòng chống tham nhũng.

Cử tri huyện Lộc Hà và Nghi Xuân đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 và cho rằng: Với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm, các đại biểu Quốc hội kỳ này đã thể hiện rõ vai trò của người đại biểu nhân dân, đề cập và giải đáp được nhiều vấn đề bức xúc của xã hội.

Tuy nhiên, theo ông Hà Minh Tân - cử tri xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà thì Quốc hội cần quan tâm hơn nữa đến chế độ chính sách tiền lương cho bộ máy chính quyền cơ sở và giáo viên mầm non, tập trung nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, có giải pháp và chính sách hỗ trợ ở tầm vĩ mô cho sản xuất nghề cá, nuôi trồng, đánh bắt hải sản và xây dựng hệ thống đê kè chống xói lở ở các vùng ven biển.

Cử tri Nguyễn Văn Thông, ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà cho rằng: Tệ nạn tham nhũng đang ngày càng diễn biến phức tạp và phổ biến, gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri Thông kiến nghị, Đảng và Nhà nước cần sớm loại bỏ vấn nạn này.

Cử tri Phan Lý Đại, ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân kiến nghị Quốc hội cần xây dựng một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh và sát hơn với cuộc sống để khắc phục những lỗ hổng pháp lý đang tạo điều kiện cho tham nhũng, lãng phí tồn tại và phát triển.

Đa số cử tri huyện Lộc Hà và Nghi Xuân cũng nêu lên nhiều nhóm vấn đề cụ thể đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh giám sát, kiến nghị lên Quốc hội để tiếp tục giải quyết, nhất là những tồn tại chậm được khắc phục, xử lý ở địa phương nói riêng và cả nước nói chung như trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; những bất hợp lý trong giải toả đền bù khi nông dân bị thu hồi đất, chính sách cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân và bảo vệ môi trường.

Cử tri các huyện Lộc Hà và Nghi Xuân, Hà Tĩnh cũng yêu cầu Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là trong việc giải quyết hàng tồn kho, bất động sản, giải quyết nợ xấu và giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn và học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường cũng như việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương...

Phát biểu trước cử tri huyện Lộc Hà và Nghi Xuân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ 5 vấn đề trọng tâm và 3 điểm nhấn cơ bản nhất tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII đã làm được. Ngoài việc quyết định các giải pháp ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội đã quyết định lấy ý kiến của nhân dân về việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992, quyết định tách cơ quan phòng, chống tham nhũng khỏi cơ quan hành pháp. Từ 2013 sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn, trong đó có 49 chức danh cao cấp ở Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên, Quốc hội ban hành Nghị quyết việc đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát, để đánh giá chính thức lá phiếu, kết quả công tác, đánh giá phẩm chất, đạo đức, lối sống của các cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị đồng bào, cử tri ủng hộ chủ trương này, đồng thời giám sát thực hiện chủ trương một cách công bằng, công tâm, công khai. “Đề nghị các đồng chí cán bộ ở địa phương, bà con cử tri tham gia ý kiến để làm cho tốt việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ chủ chốt”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Tại các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà cũng giải trình, tiếp thu, ghi nhận ý kiến của cử tri để tiếp tục giám sát, đề đạt lên Quốc hội, Chính phủ những vấn đề thực tế ở địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên