Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Ấn Độ

VOV.VN - Tối 15/12, theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam và gặp cộng đồng người Việt tại Ấn Độ.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt tại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ tiếp tục phát triển tốt đẹp trên tất cả các trụ cột, đạt hiệu quả và độ tin cậy cao. Hai nước đang chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (07/01/1972 - 07/01/2022) vào năm 2022.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, chuyến thăm này cùng với sự tham gia của chính phủ, các bộ ngành, địa phương, đại sứ quán tạo sẽ tạo ra một làn sóng mới về đầu tư nước ngoài của Ấn Độ đối với Việt Nam, nhất là công nghệ cao, công nghệ thông tin, hợp tác về lực lượng khai thác dầu khí và đặc biệt là một trụ cột quan trọng quốc phòng, an ninh.

Khẳng định bộ phận bà con là máu thịt không thể tách rời, đặc biệt là với  chính sách Đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước nước ta theo tinh thần Nghị quyết 36 và Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và kết luận số 12 về công tác công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới luôn dành sự quan tâm đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt ở Ấn Độ nói riêng, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết, chỉ thị này toát lên tinh thần có trách nhiệm lớn hơn với đồng bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là tuyên truyền pháp luật và tăng cường bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh…; chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả, phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt.

Thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ cho việc thực hiện và giám sát thực hiện pháp luật về người Việt Nam ở nước ngoài.

Chính phủ cũng đã giao Bộ Ngoại giao xây dựng chương trình hành động của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Ủy ban Đối ngoại phối hợp với Bộ Ngoại giao rà soát các chính sách, pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào chính sách pháp luật; triển khai các biện pháp tổng thể hỗ trợ kiều bào, nhất là những địa bàn khó khăn.

Qua đó, đảm bảo cho người Việt Nam ở nước ngoài ổn định địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi với xã hội sở tại; khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Chủ tịch Quốc hội Vường Đình Huệ đề nghị sứ quán, các cơ quan lãnh sự, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài Ấn Độ quan tâm hơn nữa trong việc bảo hộ công dân, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, đồng thời chú trọng việc dạy và học tiếng Việt.

Ông Vương Đình Huệ nêu rõ, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng và và Nhà nước đã hết sức quan tâm, chăm lo, kịp thời có các biện pháp hỗ trợ, trong đó đã tổ chức gần 200 chuyến bay đưa hơn 53.000 công dân mắc kẹt, những người có hoàn cảnh khó khăn từ hơn 50 quốc gia/vùng lãnh thổ về nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Ấn Độ tuy điều kiện cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng bà con luôn hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, quyên góp giúp đỡ đồng bào trong nước bị bão lũ, ủng hộ người nghèo, chất độc màu da cam, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 trong nước.

Chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán trước những tác động nặng nề của đại dịch Covid – 19 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động khi biết Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ là nơi duy nhất từ trước đến nay bị 2 lần ảnh hưởng trong đợt dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là khi đọc bài viết của đại sứ Phạm Sanh Châu trên báo chí, Đại sứ đã phải đi can thiệp từng cái giường điều trị cho nhân viên sứ quán.

Nhân dịp năm mới đang đến gần, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi đến cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ lời chúc sức khỏe, vượt qua mọi khó khăn, để hội nhập thành công, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của nước bản địa, thúc đẩy sự phát triển mối quan hệ truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đồng thời cũng luôn hướng về quê hương, đóng góp nhiều nhất cả về trí tuệ, tình cảm đối với đồng bào trong nước.

Chủ tịch Quốc hội hy vọng, thời gian tới sẽ được chứng kiến những đột phá trong mối quan hệ hai nước, cũng như chứng kiến những thành tích lớn hơn của tất cả cán bộ viên sứ quán cũng như đồng bào ta ở Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Toàn cảnh chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 12-15/12/2021.

Toàn cảnh chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Toàn cảnh chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 12-15/12/2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến New Delhi, bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến New Delhi, bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 15 - 19/12/2021. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến New Delhi, bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến New Delhi, bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 15 - 19/12/2021. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15-19/12.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ

VOV.VN - Nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venkaiah Naidu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ từ ngày 15-19/12.