Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết các cơ quan báo chí của Quốc hội

VOV.VN - Nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023, chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh. 

Trò chuyện với cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, khép lại năm 2022, Quốc hội Việt Nam khoá 15 đã có nhiều đóng góp vào kết quả, thành tựu chung của đất nước.

Kết quả này đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành, cán bộ, đảng viên, nhân dân và cử tri đánh giá cao. Năm 2012, Quốc hội đã rất nỗ lực, tiếp tục đổi mới, tìm tòi để đạt được kết quả rất quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các mặt như công tác lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; các kỳ họp Quốc hội thường kỳ và các kỳ họp bất thường đều được thực hiện với chất lượng cao; công tác dân nguyện được chú trọng; công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả đáng kể. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, đạt được kết quả ấy, vượt lên trên hết là tinh thần đoàn kết, nhất trí, phát huy truyền thống và bề dày kinh nghiệm 76 năm Quốc hội Việt Nam. Đặc biệt có công lao đóng góp rất quan trọng, tích cực của công tác thông tin, truyền thông các cơ quan báo chí của cả nước, trong đó có Báo Đại biểu nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã nhắc lại vinh dự của Báo Đại biểu Nhân dân khi được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – khi đó là Chủ tịch Quốc hội ký Nghị quyết số 816 nâng cấp và đổi tên Báo, thay đổi măng séc Báo; Truyền hình Quốc hội Việt Nam khi được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ấn nút chính thức phát sóng đúng vào ngày 6/1/2015, đúng dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, hai cơ quan báo chí đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung tin bài cũng như về tổ chức bộ máy, nhân sự; đổi mới bộ nhận diện và kênh phát sóng; khai thác tích cực các nền tảng số.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Thay mặt cho các đồng chí trong Đảng đoàn Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, tôi đánh giá rất cao, nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực phấn đấu và những kết quả mà các đồng chí đã đạt được trong năm 2022 vừa qua. Tiếp nối năm 2023, tôi đề nghị Quốc hội, Thường vụ Quốc hội, các cơ quan báo chí của Quốc hội cùng thi đua, tiếp tục đổi mới, sáng tạo. Đây là con đường phát triển nhanh và bền vững. Bởi sự phát triển của hai cơ quan sẽ đóng góp vào thành công của Quốc hội và thành công của Quốc hội sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước; cần tiếp tục đoàn kết, tương trợ lẫn nhau; cùng nhau xây dựng văn hóa ngôi nhà chung của hai cơ quan báo chí là Báo Đại biểu nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam".

Nhân dịp năm mới Quý Mão, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ  chúc các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam vạn sự thành, hanh thông và đạt nhiều tiến bộ, nhiều thành công hơn năm trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ: Quốc hội giải quyết đúng, trúng nhiều vấn đề nổi cộm
Chủ tịch QH Vương Đình Huệ: Quốc hội giải quyết đúng, trúng nhiều vấn đề nổi cộm

VOV.VN - Kết quả đạt được trong năm 2022 tiếp tục khẳng định nỗ lực đổi mới của Quốc hội; xây dựng hình ảnh, vị thế Quốc hội ngày càng gắn bó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và giải quyết đúng, trúng nhiều vấn đề nổi cộm của cuộc sống.

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ: Quốc hội giải quyết đúng, trúng nhiều vấn đề nổi cộm

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ: Quốc hội giải quyết đúng, trúng nhiều vấn đề nổi cộm

VOV.VN - Kết quả đạt được trong năm 2022 tiếp tục khẳng định nỗ lực đổi mới của Quốc hội; xây dựng hình ảnh, vị thế Quốc hội ngày càng gắn bó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và giải quyết đúng, trúng nhiều vấn đề nổi cộm của cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Nhà 67, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

VOV.VN - Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng, hai bên cần sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

VOV.VN - Hai Chủ tịch Quốc hội cùng cho rằng, hai bên cần sớm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng bền vững.