Chủ tịch Thanh Hóa chấn chỉnh tinh thần làm việc của các sở, ngành

VOV.VN - Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu cử 1 đến 2 người theo dõi tiến độ giải quyết công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Văn phòng, Chuyên viên văn phòng,... ngay trong tháng 6.

Trước một số ý kiến cho rằng, thời gian qua, tại Văn phòng UBND tỉnh; một số sở, ngành, địa phương tỉnh Thanh Hoá, có việc chậm trễ trong giải quyết công việc; chất lượng công việc chưa tốt; giải quyết chưa đến cùng, tại cuộc họp thường kỳ UBND tỉnh Thanh Hoá sáng nay (25/5), Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị, phải rà soát, kiểm tra lại và công khai kiểm điểm trách nhiệm đối với cá nhân, tập thể có liên quan. 

Mặc dù ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, nhưng Thanh Hoá đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động sản xuất kinh doanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực có bước tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (13,15%), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ (12,7%), giá trị xuất khẩu (14,9%), doanh thu vận tải tăng 20,2%, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10,8%...

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2021 vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Đặc biệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu, trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực như: cải cách hành chính, tiến độ trách nhiệm được giao; lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công; giải phóng mặt bằng; thu ngân sách; thu hút đầu tư… Ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cho biết, đến thời điểm này việc giải phóng mặt bằng mới đạt 15%.

"Hiện nay có 2 cái vướng, một là các huyện đang chờ sửa đổi cơ chế chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Tôi đề nghị uỷ ban sớm nghe để chúng ta ban hành chính sách, sẽ tháo gỡ được nhiều vấn đề trong giải phóng mặt bằng. Thứ hai là mảng đấu giá thu tiền: Có 2 nguyên nhân gây vướng mắc chính. Vừa rồi chúng ta có ban hành danh mục dự án đấu giá thì danh mục này đã nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm rồi. Để đấu giá được giờ lại phát sinh thêm một thủ tục nữa là chấp thuận đầu tư." - Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường nói.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn cho rằng, các sở, ngành, địa phương phải có ý kiến, tham mưu những khó khăn, vướng mắc của đơn vị, địa phương mình, để có hướng giải quyết. Quan điểm là, khó đến đâu gỡ đến đó, trong tháng 6/2021 theo thẩm quyền của mình, UBND tỉnh sẽ tập trung tìm phương án giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo đà cho sự phát triển

"Trong tháng 6 chúng ta cần tập trung tối đa tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Hạn là 30/6, những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh phải cơ bản giải quyết xong. Đương nhiên, hết vướng mắc này có khó khăn khác, nhưng cơ bản đến thời điểm hiện tại, các ngành phải tham mưu, uỷ ban phải lãnh đạo để tháo gỡ, đặc biệt là các văn bản, khó khăn, những việc mà các sở, ban, ngành, địa phương đang chậm trễ. Trong 6 tháng cuối năm, lãnh đạo uỷ ban cũng cần tập trung cho chiến lược lâu dài là xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư, theo nhiệm vụ đã được phân công." - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn thông tin. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu chính quyền tỉnh Thanh Hoá cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế, đặc biệt là trong giải quyết công vụ. Một số việc, Phó Chủ tịch, văn phòng UBND tỉnh còn chậm so với thời hạn; chất lượng công việc chưa tốt; giải quyết chưa đến cùng. Phải công khai, kiểm điểm lại việc này.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch-Đầu tư rà soát, đánh giá tổng thể các huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành, trong việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tiến độ, trách nhiệm công việc được giao; lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công; giải phóng mặt bằng; thu ngân sách; thu hút đầu tư; giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Từ đó biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc, đồng thời kiểm điểm cá nhân, tập thể chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh đạo tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh, trong tháng 6, cử 1 đến 2 người theo dõi tiến độ giải quyết công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Văn phòng, Chuyên viên văn phòng, các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời thống kê, nhắc nhở và tổng hợp tiến độ công việc được giao, hàng tuần báo cáo lãnh đạo uỷ ban nhân dân tỉnh; giao Sở Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu chế tài khen thưởng, xử phạt, công khai đến các sở, ban ngành, nếu phát hiện sai phạm xử lý nghiêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Chính trị sẽ xem xét ban hành Nghị quyết riêng để phát triển Thanh Hóa
Bộ Chính trị sẽ xem xét ban hành Nghị quyết riêng để phát triển Thanh Hóa

VOV.VN -Thanh Hóa kỳ vọng là Bộ Chính trị ra nghị quyết phát triển Thanh Hóa trong những năm tới, tạo ra một tiền đề rất quan trọng để địa phương phát triển.

Bộ Chính trị sẽ xem xét ban hành Nghị quyết riêng để phát triển Thanh Hóa

Bộ Chính trị sẽ xem xét ban hành Nghị quyết riêng để phát triển Thanh Hóa

VOV.VN -Thanh Hóa kỳ vọng là Bộ Chính trị ra nghị quyết phát triển Thanh Hóa trong những năm tới, tạo ra một tiền đề rất quan trọng để địa phương phát triển.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Dấu ấn tỉnh Thanh Hóa năm 2019
Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Dấu ấn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

VOV.VN - Một trong những dấu ấn nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2019 là kết quả thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Dấu ấn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: Dấu ấn tỉnh Thanh Hóa năm 2019

VOV.VN - Một trong những dấu ấn nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2019 là kết quả thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Thanh Hóa sẽ loại những cán bộ “biến chất” ra khỏi bộ máy hành chính
Thanh Hóa sẽ loại những cán bộ “biến chất” ra khỏi bộ máy hành chính

VOV.VN -Một bộ phận cán bộ làm công tác hành chính còn sách nhiễu, phiền hà nên Thanh Hóa sẽ loại bỏ những cán bộ "biến chất" ra khỏi bộ máy hành chính.

Thanh Hóa sẽ loại những cán bộ “biến chất” ra khỏi bộ máy hành chính

Thanh Hóa sẽ loại những cán bộ “biến chất” ra khỏi bộ máy hành chính

VOV.VN -Một bộ phận cán bộ làm công tác hành chính còn sách nhiễu, phiền hà nên Thanh Hóa sẽ loại bỏ những cán bộ "biến chất" ra khỏi bộ máy hành chính.