Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: “Đại biểu Quốc hội đừng ngại giám sát tôi”

VOV.VN - Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 của Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM diễn ra chiều 17/12, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các ĐBQH cần làm đúng vai, chịu trách nhiệm trước Hiến pháp và pháp luật.

Ông Phan Văn Mãi đặt ra vấn đề này bởi ông là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, đồng thời cũng là người đứng đầu chính quyền thành phố.

Cụ thể, ông Phan Văn Mãi cho rằng, trong năm 2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội cần phải giám sát, góp phần giải quyết dứt điểm các vấn đề kéo dài. Đoàn cần đẩy mạnh giám sát việc chấp hành thực hiện các quy định pháp luật của chính quyền, của UBND thành phố và các cơ quan của Uỷ ban…

Theo ông Phan Văn Mãi, có thể các đại biểu Quốc hội “ngại” vì ở đây là giám sát Chủ tịch UBND TP.HCM nhưng ông Mãi khẳng định “cần phải làm đúng vai” và Đoàn ĐBQH phải chịu trách nhiệm trước Hiến pháp, pháp luật.

“Chúng ta không ngại. Ở đây Đoàn ĐBQH phải có trách nhiệm trước Hiến pháp, pháp luật, trước nhân dân, trước Đảng, Nhà nước để chúng ta làm đúng. Còn anh trong vai nào thì phải làm tròn vai đó, chưa tròn thì tôi giám sát, góp ý để làm tốt hơn. Và chúng ta phải nhìn giám sát ở góc độ như thế để chúng ta dễ làm hơn”, ông Phan Văn Mãi nêu rõ.

Ông Phan Văn Mãi, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM đánh giá, trong năm 2021, Đoàn đã chủ động thích ứng với diễn biến của dịch COVID-19, làm tốt vai trò nhiệm vụ, có đóng góp xứng đáng trong hoạt động chung của Quốc hội từ công tác tiếp xúc cử tri, công tác giám sát, đặc biệt là đã linh hoạt tổ chức nhiều buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề. Chất lượng đóng góp của Đoàn rất sâu sắc, được Quốc hội tiếp thu và chuyển hoá thành các văn bản pháp luật.

Năm 2022, Đoàn ĐBQH TP.HCM tiếp tục chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động, phát huy tiếp xúc cử tri chuyên đề, tiếp xúc ngoài nơi ứng cử; tập trung giám sát giải quyết các vấn đề đang đặt ra, giải quyết dứt điểm các vấn đề kéo dài…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội "chấm điểm" các thành viên Chính phủ sau phiên chất vấn
Đại biểu Quốc hội "chấm điểm" các thành viên Chính phủ sau phiên chất vấn

VOV.VN - "Hoạt động chất vấn ở kỳ họp này đã thành công, khi đại biểu chất vấn ngắn gọn, nóng, tranh luận tới cùng; các bộ trưởng trả lời thẳng thắn, cung cấp nhiều thông tin".

Đại biểu Quốc hội "chấm điểm" các thành viên Chính phủ sau phiên chất vấn

Đại biểu Quốc hội "chấm điểm" các thành viên Chính phủ sau phiên chất vấn

VOV.VN - "Hoạt động chất vấn ở kỳ họp này đã thành công, khi đại biểu chất vấn ngắn gọn, nóng, tranh luận tới cùng; các bộ trưởng trả lời thẳng thắn, cung cấp nhiều thông tin".

Đại biểu Quốc hội: “Cán bộ ngành y bị xử lý là sự việc hết sức đau lòng”
Đại biểu Quốc hội: “Cán bộ ngành y bị xử lý là sự việc hết sức đau lòng”

VOV.VN - Liên quan đến việc lãnh đạo bệnh viện vướng vào vòng lao lý, đại biểu Quốc hội cho rằng, lỗi cá nhân chắc chắn phải trả giá, còn lỗi quy trình, lỗi hệ thống dù đã được chỉ ra nhưng thay đổi “khó vô cùng”.

Đại biểu Quốc hội: “Cán bộ ngành y bị xử lý là sự việc hết sức đau lòng”

Đại biểu Quốc hội: “Cán bộ ngành y bị xử lý là sự việc hết sức đau lòng”

VOV.VN - Liên quan đến việc lãnh đạo bệnh viện vướng vào vòng lao lý, đại biểu Quốc hội cho rằng, lỗi cá nhân chắc chắn phải trả giá, còn lỗi quy trình, lỗi hệ thống dù đã được chỉ ra nhưng thay đổi “khó vô cùng”.

Đại biểu Quốc hội: Đẩy mạnh hơn nữa việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực
Đại biểu Quốc hội: Đẩy mạnh hơn nữa việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực

VOV.VN - Đại biểu đề nghị trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước, trước hết cần sớm nghiên cứu sửa đổi Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.

Đại biểu Quốc hội: Đẩy mạnh hơn nữa việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực

Đại biểu Quốc hội: Đẩy mạnh hơn nữa việc hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực

VOV.VN - Đại biểu đề nghị trong thời gian tới, cần đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước, trước hết cần sớm nghiên cứu sửa đổi Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo.