Chương mới trong quan hệ VH-TT&DL Việt Nam-Pháp

Qua các cuộc hội đàm lãnh đạo Pháp thống nhất đệ trình Chính phủ hai nước nâng quan hệ hai nước lên tầm chiến lược

Đoàn đại biểu Việt Nam, do Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh dẫn đầu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Pháp. Chuyến thăm mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Pháp. Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Pháp vừa có cuộc phóng vấn Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh xung quanh chuyến đi này.

PV: Xin Bộ trưởng cho biết mục đích chuyến đi lần này của đoàn Việt Nam tới Pháp?

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Mục đích chính của chuyến thăm Pháp lần này là nhằm thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực văn hóa thể thao, du lịch của hai nước. Nhân dịp này, chúng tôi muốn cùng với Pháp thảo luận việc xúc tiến, quảng bá hình ảnh của mỗi quốc gia. Trên cơ sở đó tìm kiếm những phương thức hợp tác, nâng tầm quan hệ hai quốc gia.

Cũng tại chuyến đi này, chúng ta đã tham gia Hội chợ Thương mại và Du lịch tại Pháp. Qua hội chợ, chúng ta đã giới thiệu cho công chúng Pháp đất nước, con người văn hóa, tiềm năng du lịch của Việt Nam.

PV: Trong các cuộc gặp, hội đàm với lãnh đạo Pháp cũng như các đối tác, hai bên đã trao đổi nội dung gì về quan hệ hợp tác hai bên, thưa ông?

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Hai bên vui mừng về sự hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian qua. Vị thế của Việt Nam trên thế giới đã phát triển mạnh mẽ và Pháp cũng vậy.

Lần này, ba Bộ trưởng của Pháp đã dành cho chúng ta những cuộc gặp gỡ song phương hết sức cởi mở, chân tình.

Thông qua các cuộc tiếp xúc hai bên tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đặc biệt các cuộc tiếp xúc có ý nghĩa quan trọng đối với Bộ VH-TT&DL; giúp chúng tôi mở ra triển vọng hợp tác thực chất hơn, đi vào chiều sâu hơn.

Cũng qua các cuộc tiếp xúc, chúng ta đã đạt được những vấn đề cơ bản. Thứ nhất là hai bên nhất trí đề nghị Chính phủ chính thức hóa mối quan hệ thành đối tác chiến lược. Vì thế trong thời gian tới, hợp tác trao đổi giữa Việt Nam và Pháp sẽ đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có văn hóa và du lịch.

Thứ hai chúng tôi đạt được một Hiệp định trao đổi hợp tác về các Trung tâm văn hóa của Pháp tại Việt Nam và Việt Nam tại Pháp nhân chuyến thăm của Thủ tướng Pháp tháng 11/2009 và tháng 10/2010.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã phê chuẩn Hiệp định này. Còn phía Pháp cho biết sẽ sớm trình lên Chính phủ để hoàn thiện trong thời gian tới.

Thứ ba, nhân dịp này chúng tôi cảm ơn Chính phủ, nhân dân Pháp cũng như Bộ Văn hóa, Bộ Ngoại giao Pháp đã tích cực ủng hộ Việt Nam trong việc đưa ý kiến để UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản Văn hóa Thế giới.

Nhân dịp này, chúng tôi cũng đề cập việc sẽ đề trình UNESCO Hồ sơ Thành nhà Hồ trở thành Di sản Văn hóa Thế giới và Pháp nhất trí ủng hộ hết sức mình.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn đề cập việc Pháp tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm những tư liệu về Thăng long, về phố cổ Hà Nội, ủng hộ Việt Nam trong việc trùng tu tôn tạo di tích.

Riêng lĩnh vực văn hóa, phía Pháp có một số đề xuất, chẳng hạn: Bộ trưởng Frédéric Mitterrand đề nghị ký một thỏa thuận hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực điện ảnh. Pháp sẽ sử dụng Quỹ Điện ảnh phương Nam để hỗ trợ Việt Nam xây dựng những bộ phim. Trên cơ sở đó Pháp phối hợp với Việt nam đưa các bộ phim tham gia những cuộc liên hoan điện ảnh quốc tế lớn.

Mỗi năm có khoảng 200.000 du khách Pháp đến Việt Nam

Trung tâm nghe nhìn của Pháp cũng sẵn sàng hợp tác với Việt Nam chuyển giao toàn bộ tư liệu (copy) hình và ảnh cho Việt Nam. Đây là việc rất quý. Chúng ta đã từng tổ chức các chuyến đi sang Pháp để tìm các tư liệu hình và ảnh về phục vụ công tác sưu tầm, nghiên cứu phục vụ công tác đối nội, đối ngoại của Việt Nam.

Điểm nữa, họ cũng nêu ra và mong muốn là trong lĩnh vực đào tạo và đặc biệt là đào tạo về nghệ thuật (âm nhạc, múa, điện ảnh). Pháp đề nghị xúc tiến vấn đề này càng sớm càng tốt. Hai bên cần đẩy mạnh hợp tác về công tác giảng dạy.

Quốc vụ khanh phụ trách du lịch Frédéric Lefèbre cũng khẳng định sẽ phối hợp với Việt Nam đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch và sẽ có ý kiến lên Chính phủ Pháp việc mở thêm các chuyến bay để đưa khách du lịch của Pháp, của châu Âu đến Việt Nam, khuyến khích các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch của Pháp vào Việt Nam.

Hiện nay, Pháp có 14 dự án về du lịch tại nước ta. Hàng năm có khoảng gần 200.000 khách Pháp đến Việt Nam (Năm 2010 tăng hơn 15% so với 2009). Việt Nam và Pháp đã ký kết Hiệp định về hợp tác du lịch từ 2005. Chúng tôi đã thỏa thuận Pháp sẽ giúp Việt Nam đẩy mạnh quy hoạch phát triển du lịch, đào tạo đội ngũ quản lý khách sạn, quản lý Nhà nước về du lịch.

Nhân dịp này, chúng tôi còn nêu ra một số nội dung khác trong đó có công tác xúc tiến quảng bá cho vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới; tư vấn nội dung, hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Việt Nam…

Hai bên sẽ phối hợp thống nhất chương trình để trình lên hai Bộ trưởng xem xét. Điều quan trọng là chúng ta đã có bề dày trong quan hệ hợp tác với Pháp và sẽ tổ chức Năm Việt Nam tại Pháp và Năm Pháp tại Việt Nam.

PV: Bộ trưởng có thể đánh giá triển vọng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa, du lịch sau chuyến thăm này?

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh: Từ kết quả chuyến đi này và cùng với quan hệ lâu năm giữa Việt Nam và Pháp, tôi tin tưởng sẽ có một trang mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp trên lĩnh vực văn hóa, du lịch và thể thao.

Việt Nam luôn mong muốn là bạn, là đối tác với tất cả các nước trên thế giới, trong đó chúng ta mong muốn Việt Nam và Pháp trở thành đối tác chiến lược của nhau.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên