Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội đến Lào, Thái Lan: Nhiều dấu ấn quan trọng

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài kết thúc tốt đẹp chuyến công tác đến Lào, Thái Lan. Với hơn 60 hoạt động dày đặc và phong phú, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có nhiều điểm đặc biệt, với những dấu ấn quan trọng.

Thúc đẩy hơn nữa việc triển khai Kế hoạch tổng thể kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam

Những cái bắt tay, cái ôm nồng ấm của những người bạn lâu ngày gặp lại, một không khí thắm tình anh em hiện hữu tại Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam, một cơ chế hợp tác mới của nghị viện ba nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc thành lập cơ chế Hội nghị này đánh dấu sự nâng tầm hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp lên cấp cao nhất, là bước hiện thực hóa kết quả đạt được tại cuộc gặp cấp cao của người đứng đầu ba Đảng vào tháng 9/2021.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong thế giới đầy biến động và phức tạp như hiện nay, với những hình thái tập hợp lực lượng đa dạng, sự cạnh tranh gay gắt, việc tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác, tình đoàn kết giữa ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình nói: "Ba Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, thúc đẩy giám sát các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước như định hướng về tổng thể quan hệ ba nước đã được Ba người đứng đầu ba Đảng thống nhất: củng cố trụ cột về quốc phòng - an ninh, tăng cường hợp tác trong công tác đối ngoại; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, du lịch, nông nghiệp; thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng và Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các địa phương của ba nước trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội, bà Martine Thérer, Trưởng đại diện UNDP tại Lào đánh giá cao sáng kiến hợp tác giữa ba Quốc hội và cho rằng: "Cả ba nước đều có những thách thức chung, cùng gắn bó với nhau bởi lịch sử, địa lý, nên một khuôn khổ hợp tác khu vực sẽ giúp cho các nước có thể giải quyết được cả những vấn đề xuyên biên giới. Nhiệm vụ của các Quốc hội đặc biệt quan trọng, vì Quốc hội đại diện cho lợi ích của nhân dân và sẽ đóng vai trò làm thế nào để các chính sách được thực thi một cách hiệu quả ở cấp độ khu vực cũng như ở cấp độ quốc gia."

Kết quả của Hội nghị thiết thực hỗ trợ cho việc thúc đẩy hơn nữa việc triển khai Kế hoạch tổng thể kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam đến 2030 và Kế hoạch tăng cường du lịch khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến 2030. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhận định: "Giữa ba nước phải có kết nối ba nền kinh tế và dựa trên pháp luật, dựa trên các thể chế. Trong đó có kết nối về thể chế, kết nối với các chính sách, kết nối về các quyết định lớn của ba nước. Có vai trò của Quốc hội, tôi tin rằng chắc chắn sẽ có điều kiện hết sức thuận lợi để có những chính sách đồng nhất và phù hợp hơn trong tình hình tới."

Nhấn mạnh, Quốc hội đóng vai trò quan trọng thúc đẩy hội nhập khu vực, ông Alexander Kremer, Giám đốc Quốc gia, Ngân hàng Thế giới tại Lào cho rằng: "Vai trò của Quốc hội đặc biệt quan trọng vì đại diện cho nhân dân và giám sát hoạt động của Chính phủ. Mục đích cốt lõi của phát triển của khu vực đó là làm thế nào để đảm bảo lợi ích của cộng đồng được đặt trước cá nhân. Chúng tôi rất hào hứng về việc triển khai của cơ chế hợp tác giữa ba Quốc hội."

Một tuyên bố chung đã được Chủ tịch Quốc hội ba nước thống nhất đưa ra. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, ba nước ra tuyên bố chung đề cập đến mọi lĩnh vực về hợp tác chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, xây dựng biên giới ổn định, hòa bình hợp tác phát triển giữa 3 nước; phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; kinh tế - xã hội cũng như văn hóa nhằm tạo ra bước đột phá mới trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế ba nước.

"Tôi cho rằng sự thành công của hội nghị là sự chuẩn bị rất tích cực và chỉ đạo rất sớm từ xa của phía Việt Nam trực tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội Việt Nam đã chuẩn bị ngay từ đầu năm. Chúng tôi cũng chủ động phối hợp với phía Lào và Campuchia xây dựng dự thảo tuyên bố chung và những vấn đề hợp tác trong của ba nước trong các lĩnh vực đều được đề cập trong tuyên bố chung rất đầy đủ, toàn diện và đề cập rất cụ thể các biện pháp để Quốc hội các nước có thể và triển khai một cách sâu rộng để thúc đẩy hợp tác ba bên" - ông Vũ Hải Hà cho biết.

Nhằm thực thi có hiệu quả những nội dung của tuyên bố, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak cho biết, một nhóm nghị sỹ được thành lập để giám sát, rà soát việc thực hiện cam kết của các bên, nhất là việc triển khai tại Khu vực Tam Giác phát triển: "Hội nghị cũng thảo luận về việc xây dựng nhóm nghị sĩ hữu nghị tại khu vực Tam giác phát triển để cùng nhau thúc đẩy, giám sát, thu thập thông tin, ý kiến của người dân khu vực Tam giác phát triển trình lên Chính phủ, Quốc hội, để cùng nhau tháo gỡ, giải quyết một cách phù hợp."

Chỉ diễn ra trong 2 ngày nhưng với sự tương đồng  trong nhiều yếu tố, Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia - Lào - Việt Nam đã thành công tốt đẹp, trong đó có đóng góp tích cực, hiệu quả từ Quốc hội Việt Nam.

Quay trở lại Lào sau hơn 1 năm, chuyến thăm và làm việc tại Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tục khẳng định, Việt Nam trước sau như một, luôn dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt "có một không hai" với Lào.

Hai bên trao đổi tin cậy nhiều biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa hai quốc hội nói riêng; giúp triển khai tốt các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Chuyến thăm nhằm chuẩn bị một bước cho kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ lần thứ 46 và các hoạt động đối ngoại cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới.

Đặc biệt, tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã dự cuộc gặp mặt thân mặt các thế hệ lưu học sinh và cán bộ, giáo viên Trường Hữu nghị T78. Cuộc gặp mặt đong đầy cảm xúc của những lưu học sinh với các thầy giáo, cô giáo. Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đã phải dừng lại giữa chừng để lau những giọt nước mắt khi kể về những kỉ niệm khó quên của mình tại Việt Nam lúc bấy giờ, khi ông đã cùng ăn, cùng ở với những người dân Việt Nam.

Những khoảnh khắc ấy đã minh chứng một điều rằng, trong trái tim của mỗi người dù là Việt Nam hay Lào đều luôn ghi nhớ và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác Lào - Việt, đó là mối quan hệ "hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa".

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Thái Lan: Nhiều điểm đặc biệt với những dấu ấn quan trọng

Rời Thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bangkok bắt đầu chuyến thăm chính thức Thái Lan - xứ sở chùa vàng, đất nước của những nụ cười, có sức sống mạnh với nền kinh tế phát triển năng động, song vẫn lưu giữ được những nét văn hóa truyền thống đặc sắc và cốt cách ung dung, tự tại của người dân Thái Lan.

Chuyến thăm có nhiều điểm đặc biệt, dấu ấn quan trọng, đó là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam tới Thái Lan sau khi Thái Lan có Chính phủ mới và đúng dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước (2013-2023). 

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, phía bạn đã dành cho Chủ tịch Quốc hội và đoàn ta sự đón tiếp chu đáo, trọng thị ở cấp cao và có những ngoại lệ, cùng tình cảm thân thiết mà Lãnh đạo và nhân dân Thái Lan dành cho đất nước Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Chương trình hoạt tại Bangkok và Udon Thani đa dạng, phong phú, thực chất. 

Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với tất cả các lãnh đạo cao nhất của Thái Lan; đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội ta cũng là Chủ tịch Quốc hội nước ngoài đầu tiên tiếp kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan. 

Tại các cuộc gặp cấp cao lãnh đạo nước bạn cũng đều khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng của Thái Lan ở khu vực; nhất trí về các phương hướng lớn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược. Đặc biệt, Lãnh đạo Thái Lan đồng tình và đánh giá cao thông điệp "Hợp tác cùng thắng, cùng có lợi thay vì cạnh tranh" của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Trong cuộc hội kiến, Thủ tướng Thái Lan mong muốn nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Thủ tướng.

Về hợp tác nghị viện, hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan nhằm góp phần làm sâu sắc hơn các nội hàm hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, phát huy hơn nữa vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy hợp tác song phương giữa hai nước.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, việc ký kết để cụ thể hóa và triển khai thực chất hơn, hiệu quả hơn trong lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và đặc biệt là giám sát Chính phủ để thúc đẩy việc hai bên có những hợp tác về kinh tế, đầu tư, về thương mại, giao lưu nhân dân và văn hóa.

"Chúng ta ký kết văn kiện này hết sức quan trọng, đây là một mốc son mới trong quan hệ giữa hai nghị viện" - ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và có bài phát biểu quan trọng trước hơn 300 học giả, chuyên gia nghiên cứu, giảng viên, sinh viên tại Trường Đại học Chulalongkorn - một trong những Đại học danh tiếng và lâu đời nhất tại Thái Lan, có bề dày truyền thống hơn 100 năm, nơi "ươm mầm" cho rất nhiều thế hệ tài năng của Thái Lan và nhiều quốc gia trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đã có hơn 1 tiếng đồng hồ để phát biểu và trao đổi những vấn đề mà các học giả quan tâm, trong đó có việc nâng cấp quan hệ hai nước: "Trong thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp và  khó lường như hiện nay, hai đất nước đều là thành viên quan trọng, uy tín và có trách nhiệm trong ASEAN. Hai nước có mối quan hệ chính trị và nền tảng tốt đẹp như vậy, tôi nghĩ đã đến lúc chín muồi để nâng cấp quan hệ hai nước. Tương lai, tầm nhìn đã có, quan trọng là quyết tâm của Chính phủ và nhân dân hai nước để hiện thực hóa khát vọng, tầm nhìn. Điều nay mang lại lợi ích thiết thực cho ASEAN, mang lại lợi ích tự cường và phồn vinh cho nhân dân hai nước."

Chia sẻ cảm nghĩ của mình về bài phát biểu, bà Panignicha Krairiksh, Trưởng Ban Đối Ngoại, Đài Phát thanh quốc gia Thái Lan cho biết, bà thấy tin tưởng và rất vui mừng trước những thông tin mà Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ: "Tôi cảm nhận được sự tin cậy, chân thành giữa Thái Lan và Việt Nam với mối quan hệ song phương ngày càng trở nên bền chặt hơn. Tôi rất kỳ vọng Thái Lan và Việt Nam sẽ trở thành những người bạn thực sự với mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ và thắm thiết hơn."

Một trong những hoạt động quan trọng tại Thái Lan đó là Chủ tịch Quốc hội đã dự lễ khai trương Phố Việt Nam (Vietnam Town). Đây là Phố Việt Nam đầu tiên tại Thái Lan cũng như trên toàn thế giới.

Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Wanchai Kongkasem cho rằng việc thành lập Phố Việt Nam là một trong những mô hình hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt là với tỉnh Udon Thani. Tỉnh có hơn 60 nghìn Việt kiều sinh sống, họ là những thành tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương. Đây là biểu tượng cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước và nhân dân hai nước.

Trong chuyến thăm chính thức này, Chủ tịch Quốc hội còn gặp gỡ, trao đổi với nhiều giới, ở cả trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan, đông đảo Việt kiều tại Thái Lan.

Trong suốt thời gian diễn ra chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, truyền thông Thái Lan đã đưa tin đậm, rộng rãi, đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm, đồng thời nhấn mạnh đến quan hệ Đối tác Chiến lược đang phát triển mạnh mẽ cũng như tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Lào và Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Lào và Thái Lan

VOV.VN - Trưa nay (10/12), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm - làm việc tại Lào và thăm chính thức Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Lào và Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tới Lào và Thái Lan

VOV.VN - Trưa nay (10/12), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm - làm việc tại Lào và thăm chính thức Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều tối nay 9/12, tại Udon Thani, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Dự cuộc gặp mặt có các các đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Phan Chí Thành và khoảng 600 người đại diện cho hơn 100.000 kiều bào đang sinh sống tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều tối nay 9/12, tại Udon Thani, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Dự cuộc gặp mặt có các các đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Phan Chí Thành và khoảng 600 người đại diện cho hơn 100.000 kiều bào đang sinh sống tại Thái Lan.

Chủ tịch Quốc hội: Sinh viên là sứ giả hữu nghị thúc đẩy quan hệ VN-Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội: Sinh viên là sứ giả hữu nghị thúc đẩy quan hệ VN-Thái Lan

VOV.VN - Chiều nay 9/12, tiếp tục các hoạt động tại Udon Thani trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội, GS.TS. Vương Đình Huệ đã đến thăm Trường Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani, trường được đặt dưới sự bảo trợ của cố Quốc vương Rama IX và Quốc vương Rama X.

Chủ tịch Quốc hội: Sinh viên là sứ giả hữu nghị thúc đẩy quan hệ VN-Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội: Sinh viên là sứ giả hữu nghị thúc đẩy quan hệ VN-Thái Lan

VOV.VN - Chiều nay 9/12, tiếp tục các hoạt động tại Udon Thani trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội, GS.TS. Vương Đình Huệ đã đến thăm Trường Đại học Hoàng gia Rajabhat Udon Thani, trường được đặt dưới sự bảo trợ của cố Quốc vương Rama IX và Quốc vương Rama X.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani (Thái Lan)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani (Thái Lan)

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, ngày 09/12/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Wanchai Kongkasem.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani (Thái Lan)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani (Thái Lan)

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, ngày 09/12/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Wanchai Kongkasem.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai trương Phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thái Lan
Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai trương Phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thái Lan

VOV.VN - Sáng nay 9/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã rời Bangkok đến tỉnh Udon Thani.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai trương Phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thái Lan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai trương Phố Việt Nam tại tỉnh Udon Thái Lan

VOV.VN - Sáng nay 9/12, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã rời Bangkok đến tỉnh Udon Thani.