Chuyên gia Campuchia: Mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng bền chặt

VOV.VN - Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Campuchia - Tiến sỹ Ka Mathol nhận định, chuyến thăm Campuchia sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 8 - 9/11/2022 có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có lịch sử gắn bó lâu đời. Trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, nhân dân hai nước luôn kề vai sát cánh. Hiện nay, hai nước có nhiều cơ chế hợp tác song phương được tổ chức định kỳ hằng năm nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai bên, triển khai các kế hoạch hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực, đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển thực chất.

“Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 8 - 9/11/2022 diễn ra trong bối cảnh quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia đang trên đà phát triển ổn định. Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ Campuchia - Việt Nam sẽ ngày càng bền chặt”, Phó Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế Campuchia - Tiến sỹ Ka Mathol nhận định.

Là một chuyên gia về Việt Nam, khi biết tin Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ sang thăm Campuchia nhân dịp Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2022 và cũng chúc mừng Campuchia đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2022, ông Ka Mathol không giấu nổi niềm hân hoan, nhưng với ông điều này không quá bất ngờ, bởi theo ông việc những người bạn láng giềng gần gũi thăm nhau, ủng hộ nhau, đó là nét văn hóa tương đồng giữa hai nước.

Tiến sỹ Ka Mathol nói: “Chuyến thăm Campuchia lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Thứ nhất, chuyến thăm này góp phần tăng cường củng cố và thúc đẩy mối quan hệ Campuchia – Việt Nam. Thứ hai chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ vai trò Chủ tịch ASEAN 2022 của Campuchia. Thứ ba là khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong ASEAN, sẵn sàng cùng với Campuchia và các nước ASEAN khác chung tay giải quyết các vấn đề khu vực”.

Từ góc độ của một nhà nghiên cứu, việc tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên là các vấn đề trọng tâm được Tiến sỹ Ka Mathol quan tâm trong chuyến thăm quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông Ka Mathol đánh giá, mặc dù đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến toàn thế giới, khiến hoạt động hợp tác giữa nhiều quốc gia gặp không ít khó khăn, tuy nhiên mối quan hệ hợp tác Campuchia – Việt Nam vẫn không ngừng phát triển. Đặc biệt, kim ngạch thương mại hai bên năm sau cao hơn năm trước.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2019 (khi chưa có dịch Covid-19), kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt 5,28 tỷ USD; năm 2020 đạt 5,32 tỷ USD và năm 2021 (khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh nhất) đạt 9,54 tỷ USD (tăng khoảng 80%). 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại giữa 2 nước đã đạt mức 7,87 tỷ USD, cả năm nay ước đạt trên 11 tỷ USD.

Bên cạnh đó, ông Ka Mathol cho rằng, với vị trí địa lý liền kề, người dân hai bên vốn từ lâu đã có truyền thống giao thương mật thiết, Việt Nam và Campuchia hiện đang sở hữu một nền tảng hợp tác vững chắc trong lĩnh vực kinh tế thương mại. Việc thiết lập các cơ chế hợp tác quốc tế như: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam, chương trình Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mekong mở rộng (GMS), Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC)...  đều mang lại những cơ hội mới trong mở rộng các kênh hợp tác giữa hai bên.

Ông Ka Mathol cho biết, mong mỏi của ông là hai nước tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao, giao lưu chính sách, thúc đẩy ngoại giao nhân dân, cùng kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ Việt Nam - Campuchia./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia
Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

VOV.VN - Hôm nay (5/11), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ xuất quân cho Đội K53 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia mùa khô 2022-2023.

Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

Xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào và Campuchia

VOV.VN - Hôm nay (5/11), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ xuất quân cho Đội K53 lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia mùa khô 2022-2023.

Thủ tướng thăm chính thức Campuchia và dự Hội nghị cấp cao ASEAN từ ngày 8-13/11
Thủ tướng thăm chính thức Campuchia và dự Hội nghị cấp cao ASEAN từ ngày 8-13/11

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ 8-9/11 và dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan từ 10-13/11/2022.

Thủ tướng thăm chính thức Campuchia và dự Hội nghị cấp cao ASEAN từ ngày 8-13/11

Thủ tướng thăm chính thức Campuchia và dự Hội nghị cấp cao ASEAN từ ngày 8-13/11

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ 8-9/11 và dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan từ 10-13/11/2022.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022

VOV.VN - Hôm nay (3/11), tại tỉnh Bắt Đom Bong (Battambang), Campuchia đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022. Hoạt động thường niên này được nối lại sau 2 năm tạm hoãn do đại dịch Covid-19.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022

VOV.VN - Hôm nay (3/11), tại tỉnh Bắt Đom Bong (Battambang), Campuchia đã diễn ra Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia khu vực Tây Bắc Campuchia năm 2022. Hoạt động thường niên này được nối lại sau 2 năm tạm hoãn do đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Campuchia nhận lời mời thăm Ukraine
Thủ tướng Campuchia nhận lời mời thăm Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Ukraine Volodymyr Zelensky vào chiều tối  1/11 (giờ Campuchia), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã nhận lời thăm Ukraine.

Thủ tướng Campuchia nhận lời mời thăm Ukraine

Thủ tướng Campuchia nhận lời mời thăm Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Ukraine Volodymyr Zelensky vào chiều tối  1/11 (giờ Campuchia), Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã nhận lời thăm Ukraine.

Bà con gốc Việt ở Campuchia có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh từ thiện
Bà con gốc Việt ở Campuchia có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh từ thiện

VOV.VN - Hơn 500 bà con gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Koh Kong, phía Tây Nam Campuchia đã được các bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh khám bệnh từ thiện, trao quà và cấp phát thuốc miễn phí.

Bà con gốc Việt ở Campuchia có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh từ thiện

Bà con gốc Việt ở Campuchia có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh từ thiện

VOV.VN - Hơn 500 bà con gốc Việt và người Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Koh Kong, phía Tây Nam Campuchia đã được các bác sỹ bệnh viện Chợ Rẫy – Phnom Penh khám bệnh từ thiện, trao quà và cấp phát thuốc miễn phí.