“Có cán bộ công chức làm việc chưa hết lòng hết dạ“

VOV.VN - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên Huỳnh Tấn Việt thẳng thắn chỉ rõ, doanh nghiệp đánh giá cán bộ công chức làm chưa hết sức mình.

Sáng 13/12, HĐND tỉnh Phú Yên khai mạc kỳ họp cuối năm. Ý kiến nhiều đại biểu cho rằng, năm 2016, công tác chỉ đạo phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt còn hạn chế. Tiến độ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới chậm, nợ đọng xây dựng cơ bản còn cao.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, bảo vệ rừng còn buông lỏng, để xảy nhiều vụ phá rừng với quy mô lớn nhưng chậm phát hiện, xử lý. Đặc biệt trong công tác cải cách hành chính, chống tham nhũng chưa có nhiều chuyển biến.

Ông Huỳnh Tấn Việt - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên


Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, thời gian tới cần tạo ra chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, phải quyết liệt hơn chứ không thể tự bằng lòng vì còn nhiều khuyết điểm.

"Cải cách hành chính có tiến hành nhưng chưa thông suốt, chưa hiệu quả. Có cán bộ, công chức còn làm việc chưa đam mê, chưa hết lòng hết dạ. Doanh nghiệp đánh giá chúng ta làm chưa hết sức mình”, ông Huỳnh Tấn Việt thẳng thắn chỉ rõ.

** Cùng ngày, tại Lào Cai diễn ra Lễ khai mạc Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo của thường trực UBND tỉnh tại kỳ họp, năm 2016, Lào Cai tiếp tục duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức ổn định 10,13%; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 22.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 2,5 tỷ USD; du lịch phát triển mạnh, lượng du khách cả năm ước đạt gần 2,8 triệu lượt. Kinh tế phát triển góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương, cả năm ước đạt 6.200 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng lên 46 triệu đồng/năm. Tuy vậy, tỷ lệ hộ nghèo đến thời điểm hiện tại vẫn còn 28,8%. 

Trong thời gian 2 ngày diễn ra kỳ họp (ngày 13 -14/12), HĐND tỉnh Lào Cai sẽ tiếp thu hơn 30 báo cáo, tờ trình; tiến hành thảo luận ở tổ, chất vấn và trả lời chất vấn; thông qua 22 Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư phát triển đầu tư dự toán ngân sách địa phương năm 2016, phân bổ  ngân sách năm 2017; Nghị quyết về chính sách đối với nhân dân tham gia tuần tra, bảo vệ biên giới, hỗ trợ nhân công phát quang đường tuần tra biên giới, đường lên mốc giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.../.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ: “Rất vô tư” trong bổ nhiệm Vụ phó 26 tuổi
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ: “Rất vô tư” trong bổ nhiệm Vụ phó 26 tuổi

VOV.VN -Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, thành phố "rất vô tư" trong bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ: “Rất vô tư” trong bổ nhiệm Vụ phó 26 tuổi

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ: “Rất vô tư” trong bổ nhiệm Vụ phó 26 tuổi

VOV.VN -Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, thành phố "rất vô tư" trong bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ
Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ

VOV.VN -Theo bà Nguyễn Thị Hồng Minh, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra thiệt hại về vật chất hoặc về con người.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cán bộ

VOV.VN -Theo bà Nguyễn Thị Hồng Minh, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra thiệt hại về vật chất hoặc về con người.

“Cán bộ tẩu tán hàng triệu USD ra nước ngoài sao vẫn trót lọt?”
“Cán bộ tẩu tán hàng triệu USD ra nước ngoài sao vẫn trót lọt?”

VOV.VN - Có trường hợp chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài mua nhà nhưng không kiểm soát được. Có lẽ vì thế mà có cán bộ “đi khám bệnh” rồi không về.

“Cán bộ tẩu tán hàng triệu USD ra nước ngoài sao vẫn trót lọt?”

“Cán bộ tẩu tán hàng triệu USD ra nước ngoài sao vẫn trót lọt?”

VOV.VN - Có trường hợp chuyển hàng triệu USD ra nước ngoài mua nhà nhưng không kiểm soát được. Có lẽ vì thế mà có cán bộ “đi khám bệnh” rồi không về.

BCĐ Tây Nam Bộ rà soát lại việc bổ nhiệm 2 Vụ phó nhanh bất thường
BCĐ Tây Nam Bộ rà soát lại việc bổ nhiệm 2 Vụ phó nhanh bất thường

VOV.VN - BCĐ sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình tuyển dụng đề bạt những cán bộ đã được báo chí thông tin vừa qua để có hướng đề xuất xử lý.

BCĐ Tây Nam Bộ rà soát lại việc bổ nhiệm 2 Vụ phó nhanh bất thường

BCĐ Tây Nam Bộ rà soát lại việc bổ nhiệm 2 Vụ phó nhanh bất thường

VOV.VN - BCĐ sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình tuyển dụng đề bạt những cán bộ đã được báo chí thông tin vừa qua để có hướng đề xuất xử lý.

Rà soát, kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng
Rà soát, kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng

VOV.VN - BCĐ Tây Nam Bộ đang tiến hành rà soát lại quy trình tuyển dụng và đề bạt ông Vũ Minh Hoàng để báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền.

Rà soát, kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng

Rà soát, kiểm tra lại quy trình bổ nhiệm ông Vũ Minh Hoàng

VOV.VN - BCĐ Tây Nam Bộ đang tiến hành rà soát lại quy trình tuyển dụng và đề bạt ông Vũ Minh Hoàng để báo cáo đến các cơ quan thẩm quyền.

Thủ tướng: Lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu
Thủ tướng: Lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cần lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu.

Thủ tướng: Lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu

Thủ tướng: Lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cần lấy đào tạo nghề nghiệp, thực hành làm định hướng chủ yếu.