Cơ chế tài chính gây vướng cho hoạt động khoa học công nghệ

(VOV) -Các đại biểu cho rằng, một trong những vướng mắc lớn của hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay là cơ chế tài chính.

Tiếp tục Phiên họp toàn thể Ủy ban Khoa học và công nghệ của Quốc hội, chiều nay (20/9) các đại biểu thảo luận, góp ý cho dự thảo Dự án Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi).

Trong phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận nguyên tắc hoạt động khoa học và công nghệ; tính thống nhất giữa Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) với hệ thống pháp luật và tính khả thi của Luật.

Một trong những vướng mắc lớn của hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay là cơ chế tài chính.

Theo đại biểu Phùng Đức Tiến, để khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu thì phải tạo ra được cơ chế đặc thù, môi trường làm việc tốt hơn để “chiêu hiền đãi sỹ”, đủ sức quy tụ các nhà khoa học phục vụ đất nước.

Dự thảo Luật chưa nêu được giải pháp huy động các nguồn lực xã hội để phát triển khoa học công nghệ; chưa có quy định cụ thể về chính sách ưu đãi đối với các chủ thể của nguồn vốn đóng góp tự nguyện, hiến, tặng của các tổ chức, cá nhân và các nguồn khác.

Trước đó, trong buổi sáng, Phiên họp toàn thể lần thứ 4 của Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường cho ý kiến vào dự thảo Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên