Có nên thành lập Ủy ban Kiểm sát?

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng nên thành lập Ủy ban Kiểm sát nên thành lập ở hai cấp là Viện KSND tối cao và Viện KSND cấp tỉnh.

Sáng nay (13/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ 26, cho ý kiến về dự án Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

Góp ý vào dự thảo Luật, đa số đại biểu đánh giá, dự thảo Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đã sửa đổi cơ bản, toàn diện theo chủ trương cải cách Tư pháp được ghi trong các Nghị quyết, văn kiện của Đảng về cải cách Tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020” và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp (sửa đổi) năm 2013.

Về Ủy ban Kiểm sát, đại biểu cho rằng mặc dù trong Hiến pháp (sửa đổi) không quy định Ủy ban kiểm sát nhưng nên quy định trong Luật. Lí do là việc thành lập Ủy ban kiểm sát là cần thiết, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa nguyên tắc “Tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan nhà nước” với nguyên tắc “Tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành Kiểm sát”. Tuy nhiên, việc Ủy ban kiểm sát cũng chỉ nên thành lập ở hai cấp là Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

Để đảm bảo quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân như trong Hiến pháp đã nêu về nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ban soạn thảo cần tiếp thu và cụ thể hóa rõ hơn tinh thần của Hiến pháp trong Luật nhằm bảo vệ quyền con người.

Giải trình về nội dung này, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng: “Trong Hiến pháp hiện nay nêu rất rõ quyền con người và các biện pháp kiểm soát các biện pháp liên quan đến hạn chế quyền con người. Chúng tôi cũng quán triệt tinh thần của Hiến pháp đảm bảo khi các cơ quan tố tụng ban hành các quyết định liên quan đến quyền con người đều có sự giám sát chặt chẽ của Viện kiểm sát. Việc này đã quy định rõ trong chức năng nhiệm vụ của Viện kiểm sát và trong trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng không tuân thủ việc giám sát thì sẽ xử lý theo tiến trình vi phạm hình sự”.

Về tuổi làm việc của Kiểm sát viên, ban soạn thảo đề nghị tăng tuổi làm việc đối với Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao là 65 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ, vì cho rằng trong hoạt động Tư pháp kinh nghiệm của Kiểm sát viên giữ vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội đề nghị cần có sự nghiên cứu, cân nhắc để tránh vi phạm Bộ Luật lao động quy định về độ tuổi nghỉ hưu.

Theo chương trình, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục làm việc, cho ý kiến về dự án Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chưa đổi tên Viện Kiểm sát thành cơ quan Công tố
Chưa đổi tên Viện Kiểm sát thành cơ quan Công tố

Phó Viện trưởng VKSNDTC khi trao đổi về đề án chuyển Viện kiểm sát thành Viện Công tố cho rằng việc chuyển đổi mô hình là chưa phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta.

Chưa đổi tên Viện Kiểm sát thành cơ quan Công tố

Chưa đổi tên Viện Kiểm sát thành cơ quan Công tố

Phó Viện trưởng VKSNDTC khi trao đổi về đề án chuyển Viện kiểm sát thành Viện Công tố cho rằng việc chuyển đổi mô hình là chưa phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta.

Thúc đẩy hợp tác Viện Kiểm sát Việt Nam- Uzbekistan
Thúc đẩy hợp tác Viện Kiểm sát Việt Nam- Uzbekistan

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Tổng Viện kiểm sát Uzbekistan

Thúc đẩy hợp tác Viện Kiểm sát Việt Nam- Uzbekistan

Thúc đẩy hợp tác Viện Kiểm sát Việt Nam- Uzbekistan

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Đoàn đại biểu Tổng Viện kiểm sát Uzbekistan

Nâng cao chất lượng hoạt động của Toà án, Viện Kiểm sát
Nâng cao chất lượng hoạt động của Toà án, Viện Kiểm sát

Sáng 25/3, các đại biểu thảo luận tại tổ về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC

Nâng cao chất lượng hoạt động của Toà án, Viện Kiểm sát

Nâng cao chất lượng hoạt động của Toà án, Viện Kiểm sát

Sáng 25/3, các đại biểu thảo luận tại tổ về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2007-2011 của Chánh án TANDTC, Viện trưởng Viện KSNDTC

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thi hành Hiến pháp
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thi hành Hiến pháp

VOV.VN - Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp 

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thi hành Hiến pháp

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao triển khai thi hành Hiến pháp

VOV.VN - Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hiến pháp 

Viện Kiểm sát NDTC chuẩn bị đón nhận Huân chương Sao Vàng
Viện Kiểm sát NDTC chuẩn bị đón nhận Huân chương Sao Vàng

Ngày 20/7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức họp báo thông báo về lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (26/7/1960-26/7/2010) và đón nhận Huân chương Sao Vàng và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Viện Kiểm sát NDTC chuẩn bị đón nhận Huân chương Sao Vàng

Viện Kiểm sát NDTC chuẩn bị đón nhận Huân chương Sao Vàng

Ngày 20/7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tổ chức họp báo thông báo về lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (26/7/1960-26/7/2010) và đón nhận Huân chương Sao Vàng và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV

Viện kiểm sát tham gia xét xử dân sự góp phần giảm thiểu sai sót
Viện kiểm sát tham gia xét xử dân sự góp phần giảm thiểu sai sót

Chiều 16/11, Quốc hội thảo luận tại tổ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự

Viện kiểm sát tham gia xét xử dân sự góp phần giảm thiểu sai sót

Viện kiểm sát tham gia xét xử dân sự góp phần giảm thiểu sai sót

Chiều 16/11, Quốc hội thảo luận tại tổ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự

Thảo luận đổi tên Viện kiểm sát
Thảo luận đổi tên Viện kiểm sát

Sáng 22/12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 3. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Trưởng ban chỉ đạo Cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.

Thảo luận đổi tên Viện kiểm sát

Thảo luận đổi tên Viện kiểm sát

Sáng 22/12, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương họp phiên thứ 3. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - Trưởng ban chỉ đạo Cách tư pháp Trung ương chủ trì phiên họp.