"Có tấm lòng, khát khao cống hiến đều trở thành người có ích cho đất nước"

VOV.VN - Theo Chủ tịch nước, dù ở vị trí nào mà chúng ta có tấm lòng, có trách nhiệm, có khát khao cống hiến đều trở thành người có ích cho đất nước.

Chiều 13/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt 133 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, công chức, viên chức, người lao động. Cùng dự buổi gặp mặt có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bày tỏ chia sẻ với những câu chuyện cảm động của các điển hình, Chủ tịch nước cho rằng: “Dù ở vị trí nào mà chúng ta có tấm lòng, có trách nhiệm, có khát khao cống hiến, chúng ta đều trở thành người có ích cho đất nước”.

133 điển hình tại buổi gặp mặt là các đại biểu sẽ dự Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, diễn ra vào ngày 14/5.

Tại buổi gặp mặt, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện các tập thể, cá nhân được tuyên dương báo cáo Chủ tịch nước một số kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Giai đoạn 2021 - 2022, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động hơn 7.250 lượt tập thể và gần 813.000 lượt cá nhân đăng ký học tập và làm theo Bác với gần 967.000 việc làm cụ thể, xây dựng gần 3.000 mô hình hay, cách làm tốt. Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 14.160 tập thể, cá nhân có thành tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với tình cảm cá nhân, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vui mừng gặp mặt 133 điển hình vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gửi lời chúc mừng tốt đẹp, thân thiết nhất tới các điển hình và công nhân, người lao động cả nước.

Chủ tịch nước hoan nghênh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quán triệt và tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống công đoàn. Trong đó đã tổ chức nhiều phong trào có ý nghĩa thiết thực, nhận được sự ủng hộ của xã hội, giới chủ, lãnh đạo các doanh nghiệp và sự tham gia tích cực của công nhân, người lao động, công đoàn viên cả nước; phát hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, qua đó vun trồng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến.

Bày tỏ xúc động trước các thành tích, những cống hiến, nỗ lực vươn lên của các điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua, đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện và có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay. Trong kết quả đó, có đóng góp rất quan trọng của công nhân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, hệ thống công đoàn các cấp.

Lắng nghe các câu chuyện cụ thể của các điển hình tại buổi gặp mặt là công nhân vệ sinh, bác sĩ, nhà giáo…, Chủ tịch nước cho rằng, đó là những câu chuyện có sức cảm hóa, tạo cảm hứng về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Theo Chủ tịch nước, 133 điển hình có mặt ở đây là những người được lựa chọn trong hàng triệu tấm gương điển hình công nhân, người lao động trên tất cả các lĩnh vực, trên tất cả mọi miền của đất nước. Nghe những câu chuyện qua các phát biểu dù ngắn của 5 điển hình, Chủ tịch nước thấy ở đó không chỉ là sáng kiến, thành tích mà ở đó là số phận từng con người, thấy sự nỗ lực vươn lên của từng cá nhân, thấy tâm nguyện và ước mơ cao đẹp dù ở vị trí nào.

"133 điển hình là những câu chuyện đẹp truyền đi cảm hứng tích cực cho công nhân, viên chức, người lao động và tôi mong sao thông qua tổ chức tuyên dương lần này, những câu chuyện ấy được lan tỏa để truyền đi những thông điệp tích cực để mọi người học tập và noi theo", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và tổ chức công đoàn các cấp tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Đảng, trong đó có Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đưa tổ chức công đoàn phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhắc lại khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Chủ tịch nước yêu cầu công đoàn các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, kỹ năng lao động nghề nghiệp cho công nhân.

Cùng các phong trào đã có thì tiếp tục có các sáng kiến tổ chức các phong trào mới thiết thực, phù hợp để luôn thu hút được đông đảo công nhân lao động tham gia, tạo sự đồng thuận xã hội, mang lại lợi ít thiết thân cho người lao động, cho doanh nghiệp, qua đó đóng góp vào sự phát triển đất nước. Thông qua đó lựa chọn, bồi dưỡng, phát triển công đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng.

Mong muốn ngày càng có nhiều công nhân, lao động là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng đáng với sự đóng góp của công nhân, lao động cả nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo tệ Tổ quốc, Chủ tịch nước mong muốn mỗi điển hình gìn giữ thành tích đã có, tiếp tục vun trồng, bồi dưỡng những ước mơ cao đẹp của mình, đồng thời truyền cảm hứng, chia sẻ trong cộng đồng, xã hội để có nhiều thêm các điển hình tiên tiến trong xã hội./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND làm theo lời Bác
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND làm theo lời Bác

VOV.VN - Đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục "gương mẫu, đi đầu" trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trước hết, cần phát huy vai trò của người đứng đầu

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND làm theo lời Bác

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Lễ kỷ niệm 75 năm CAND làm theo lời Bác

VOV.VN - Đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục "gương mẫu, đi đầu" trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trước hết, cần phát huy vai trò của người đứng đầu

Bạc Liêu tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh
Bạc Liêu tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 9/5, trong Lễ chào cờ tháng 5/2022 tại Quảng trường Hùng Vương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bạc Liêu tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

Bạc Liêu tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 9/5, trong Lễ chào cờ tháng 5/2022 tại Quảng trường Hùng Vương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: "Tập trung hơn nữa trong việc học tập, làm theo, nêu gương Bác"
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: "Tập trung hơn nữa trong việc học tập, làm theo, nêu gương Bác"

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: "Tập trung hơn nữa trong việc học tập, làm theo, nêu gương Bác"

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: "Tập trung hơn nữa trong việc học tập, làm theo, nêu gương Bác"

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.