Côn Đảo cần gìn giữ truyền thống bất khuất của thế hệ cha anh

Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng trong chuyến thăm và làm việc tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  

Nghe âm thanh tại đây

Trong hai ngày 24-25/4, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Quốc hội đã tới dâng hương và hoa tại Khu di tích lịch sử Côn Đảo; làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Côn Đảo về tình hình phát triển kinh tế,  xã hội của huyện đảo.

Thăm Côn Đảo đúng dịp cả nước kỷ niệm 35 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngay sau khi tới đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã tới dâng hương tại nghĩa trang Hàng Dương, tưởng nhớ hàng vạn chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị thù đày đã anh dũng hy sinh dưới ách tàn bạo của thực dân và đế quốc.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã thắp hương viếng mộ đồng chí Lê Hồng Phong; nữ anh hùng Võ Thị Sáu và nhà yêu nước Nguyễn An Ninh. Đây là những nhân chứng lịch sử về tinh thần yêu nước, đấu tranh quật cường vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đã tới thăm Khu di tích lịch sử Côn Đảo, Nhà tù Côn Đảo - bản cáo trạng sống kết án chính sách xâm lược của thực dân, đế quốc. Nơi đây, thực dân đã từng giam giữ nhiều nông dân và sĩ phu yêu nước trong các phong trào Cần Vương, Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục. Sau đó, hàng vạn cán bộ, đảng viên Đảng cộng sản bị đày ra Côn Đảo như các đồng chí Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Tôn Đức Thắng, Lê Hồng Phong, Phạm Văn Đồng, Hà Huy  Giáp, Lê Duẩn, Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Linh…

Không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tiềm năng kinh tế, ngày nay Đảng bộ và nhân dân huyện Côn Đảo đã đạt được những thành tựu đáng kể. Hiện nay, cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch. GDP của huyện tăng bình quân hàng năm trên 15%, thu nhập bình quân đầu người năm 2009 đạt gần 1.000 USD. Đến cuối năm 2009, huyện không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Lãnh đạo huyện Côn Đảo kiến nghị Chính phủ xem xét bổ sung Côn Đảo vào hệ thống các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020, sớm ban hành cơ chế chính sách ưu đãi; xem xét chuẩn y phát triển Côn Đảo trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2012. Tiếp tục có cơ chế ưu tiên, bố trí vốn ngân sách Trung ương đầu tư cho các công trình trọng điểm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác thăm Nhà tù Côn Đảo

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những thành tựu của Côn Đảo. Nếu như trước kia Côn Đảo là địa ngục trận gian, là chứng tích của các thế hệ cách mạng, ý chí quật cường những người con ưu tú của đất nước thì ngày nay Côn Đảo đang là mảnh đất rất thanh bình, phát triển toàn diện. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Côn Đảo chưa có bước phát triển đột phá. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sống trên chính mảnh đất anh hùng của một đất nước anh hùng, thì yếu tố hàng đầu là phải gìn giữ, phát huy được truyền thống bất khuất của các thế hệ cha anh, coi lịch sử là sức mạnh để vươn lên. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói: “Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phải giữ gìn di tích lịch sử, chiến công của các thế hệ cha ông vì đó là báu vật, vô giá của quốc gia”.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhất trí cao với những định hướng phát triển kinh tế, xã hội của huyện Côn Đảo, tuy nhiên cho rằng, định hướng đó cần căn cứ trên cơ sở khoa học để phát triển bền vững, làm bài bản có tổng kết rút kinh nghiệm từng giai đoạn. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và huyện Côn Đảo cần phân tích rõ đặc điểm của ưu tiên để đầu tư, không dàn trải, chọn ưu thế để đi lên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, sau chuyến công tác, Đoàn sẽ tổng hợp những kiến nghị của địa phương, đề xuất với các cơ quan chức năng xem xét giải quyết để Côn Đảo ngày càng phát triển, tương xứng với truyền thống, trường học lớn về tinh thần yêu nước và ý chí cách mạng của dân tộc.

Nhân dịp tới thăm và làm việc tại Côn Đảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú trọng đã có cuộc nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ  Ban chỉ huy quân sự huyện Côn Đảo; tặng quà một số gia đình chính sách, có công với cách mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên