Công bố các sản phẩm dự án “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Lào”

Công trình gồm 6 sản phẩm: Sản phẩm chính; Văn kiện Ðảng và Nhà nước; Biên niên sự kiện; Hồi ký; cuốn Sách ảnh và phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt – Lào”

Sau hội nghị tổng kết công trình biên soạn “Lịch sử quan hệ đặc biệt Lào -Việt Nam, Việt Nam - Lào” do 2 Bộ chính trị Lào và Việt Nam tổ chức chiều 6/6 tại thủ đô Vientiane, sáng 7/6, Ban Tuyên giáo Trung ương 2 nước đã họp báo công bố các sản phẩm công trình nói trên.

Ông Nguyễn Bắc Son, UVTW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và ông Bosengkham Vongdala - UVTW Đảng NDCM Lào, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa Lào chủ trì họp báo. Cùng tham dự có đại diện các Ban Đảng NDCM Lào, cán bộ phóng viên các cơ quan báo chí truyền thông Lào và cơ quan báo chí thường trú của Việt Nam tại Lào.

Ông  Nguyễn Bắc Son đã thông báo với các phóng viên báo chí, thông tấn 2 nước về quá trình triển khai dự án, những thuận lợi và khó khăn; Những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai dự án; Công tác xuất bản và tổ chức tuyên truyền các sản phẩm; Sự thành công của dự án đã được Bộ Chính trị 2 nước đánh giá là công trình có ý nghĩa quan trọng về chính trị, khoa học và giáo dục, góp phần củng cố và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt- Lào ngày càng phát triển.

Công trình gồm 6 sản phẩm: Sản phẩm chính; Văn kiện Ðảng và Nhà nước; Biên niên sự kiện; Hồi ký; cuốn Sách ảnh và bộ phim tài liệu “Bản anh hùng ca quan hệ Việt – Lào”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV thường trú tại Lào sau hội nghị công bố các sản phẩm của dự án, phía Lào sẽ làm gì để các sản phẩm của công trình đến tận các ngành các địa phương, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân Lào, ông Bosengkham Vong cho biết, Bộ sẽ triển khai kế hoạch cụ thể cho từng bộ phận truyền thông của Lào đưa vào chương trình hành động cụ thể, cả việc bổ sung vào các tài liệu đào tạo tại các trường chính trị, trường chuyên nghiệp, kể cả các trường phổ thông kết hợp cả tuyên truyền miệng cho đến tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Bosengkham Vong nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn mọi người hiểu và chính bản thân họ sẽ là những người chủ thực sự trong việc góp phần làm cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt  Việt- Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bên vững”.

Còn Trung úy Saikonsak, phóng viên chương trình Phát thanh Truyền hình Quân đội nhân dân Lào thì cho rằng: “Bản thân chúng ta phải nắm chắc nội dung và ý nghĩa của công trình dự án này để truyền thông tới bạn bè, đồng chí, các bạn đoàn viên thanh niên để mọi người hiểu được giá trị truyền thống đoàn kết hữu nghị của 2 nước, đặc biệt quân đội 2 nước chúng ta đã có bề dày lịch sử kề vai sát cánh giải phóng đất nước, để cho thế giới cũng hiểu rằng chúng ta luôn sát cánh bên nhau trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên