Công bố Lôgô năm Việt Nam - Pháp

(VOV) -Biểu tượng này sẽ luôn có mặt tại các sự kiện trong khuôn khổ năm Việt Nam-Pháp 2013-2014.

Lễ công bố Lô-gô năm Việt Nam-Pháp diễn ra sáng nay (14/12) tại Hà Nội, với sự có mặt của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Giăng Jean Noel Poirier, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam Silviane Tarsot-Gillery. 

Lễ công bố lô gô năm Việt Nam- Pháp

Lô-gô năm Việt Nam-Pháp là tác phẩm được các họa sĩ hai nước cùng sáng tác. Đây là biểu tượng đẹp và giản dị, đầy tính nhân văn, thể hiện ước vọng hòa bình và phát triển của hai dân tộc Việt-Pháp. Biểu tượng này sẽ luôn có mặt tại các sự kiện trong khuôn khổ năm Việt Nam-Pháp 2013-2014.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Silviane nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để hai bên tăng cường giao lưu hợp tác, ở các cấp, các ngành và các địa phương của Việt Nam và Pháp, trên nhiều lĩnh vực. Tới nay, nhiều chương trình đã được lên kế hoạch tổ chức tại các địa phương của hai nước.

Về phía Việt Nam, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: Việc triển khai tốt những hoạt động này sẽ góp phần sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm Đối tác chiến lược, tạo bước đột phá mới trong quan hệ hợp tác song phương, nhất là về chính trị, ngoại giao, thương mại đầu tư, văn hóa, giáo dục….. tương xứng với tiềm năng của hai nước” .

Trước đó, sáng nay, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp của Ủy ban hỗn hợp tổ chức năm Việt Nam –Pháp 2013-2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam- Pháp
Thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam- Pháp

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Pháp François Fillon sang thăm chính thức nước ta trong hai ngày 12 và 13/11.

Thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam- Pháp

Thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam- Pháp

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Pháp François Fillon sang thăm chính thức nước ta trong hai ngày 12 và 13/11.