Thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam- Pháp

Nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Pháp François Fillon sang thăm chính thức nước ta trong hai ngày 12 và 13/11.

Sáng nay (12/11), tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Pháp François Fillon sang thăm chính thức Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng đã hội đàm, cùng nhau trao đổi sâu rộng các biện pháp thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục và đào tạo.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Pháp François Fillon sang thăm chính thức nước ta; đánh giá cao ý nghĩa đặc biệt chuyến thăm Việt nam đầu tiên của người đứng đầu Chính phủ Pháp sẽ tạo đà mới thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới.

Thủ tướng François Fillon bày tỏ vui mừng được tận mắt chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam và khẳng định: Mục đích quan trọng nhất trong chuyến thăm Việt Nam lần này là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Hai Thủ tướng trao đổi sâu rộng các biện pháp thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị Việt Nam- Pháp

Trên tinh thần cởi mở, xây dựng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Thủ tướng cùng nhau trao đổi định hướng và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống và thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi.

Hai Thủ tướng bày tỏ nhất trí tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước; duy trì và củng cố các cơ chế hợp tác hiện có như Diễn đàn đối thoại chiến lược an ninh, quốc phòng giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng cấp cao Vì sự phát triển hợp tác kinh tế Việt-Pháp để cơ chế này thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp 2 nước cũng như giữa các cơ quan Chính phủ với doanh nghiệp.

Cùng với xây dựng và phát triển trường Đại học Khoa học Công nghệ tại Hà Nội, Thủ tướng François Fillon khẳng định: Pháp sẽ đào tạo cho Việt Nam 400 tiến sỹ tại Pháp để làm giảng viên; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hàng không, không chỉ dừng lại ở các hợp động mua bán máy bay mà còn hợp tác đào tạo phi công, phát triển các trung tâm bảo trì, gia công các linh kiện máy bay.

Pháp cam kết tiếp tục giúp Việt Nam phát triển điện hạt nhân vì mục đích hoà bình, triển khai dự án tầu điện ngầm, phát triển các nhà máy điện, các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Tại cuộc họp báo, hai Thủ tướng cũng bày tỏ hài lòng trước quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và Pháp.

Hai Thủ tướng cũng đồng quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp và hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, ASEM, UNESCO, khối pháp ngữ; nhất trí giao các cơ quan chức năng hai nước phối hợp đề xuất những biện pháp hiệu quả nhất đáp ứng nhu cầu thiết yếu về môi trường sống để đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu tổ chức tại Copenhagen (Đan Mạch) trong tháng 12 tới.

Năm 2010 Việt nam sẽ là Chủ tịch của ASEAN còn Pháp sẽ là Chủ tịch Nhóm G20 vào năm 2011, hai Thủ tướng cũng thảo luận định hướng hiện đại hoá tổ chức kinh tế toàn cầu và các thể chế tài chính phù hợp với mô hình kinh tế thế giới mới, trong đó khẳng định vị trí của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Pháp François Fillon chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Đó là Hiệp định thành lập và phát triển trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Nghị định thư tài chính cho dự án vệ tinh nhỏ quan sát tài nguyên thiên nhiên môi trường và thiên tai, Nghị định thư tài chính cho dự án hệ thống quan sát tàu cá vùng đánh bắt và nguồn lợi thuỷ sản bằng vệ tinh, Nghị định thư tài chính bổ sung vốn cho dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn-Ga Hà Nội và Bản ghi nhớ về dự án này; Hiệp định hợp tác phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình; Hiệp định hợp tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Thoả thuận hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước; Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ hai nước về các trung tâm văn hóa; Thoả ước viện trợ và mở tín dụng (AFD) cho dự án hỗ trợ cho vay khu vực kinh tế tư nhân dành cho hệ thống tín dụng nhân dân; Bản ghi nhớ vay vốn trực tiếp cho dự án Thuỷ điện Huội Quảng; Bản ghi nhớ Phát triển Công nghiệp Hàng không và Thoả thuận mua máy bay Airbus.

Tối nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ mở tiệc chiêu đãi trọng thể Thủ tướng François Fillon cùng đoàn cấp cao Chính phủ Pháp sang thăm chính thức nước ta.

** Chiều nay, Tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh tiếp thân mật thủ tướng Pháp François Fillon và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Pháp.

Thủ tướng Pháp François Fillon cảm ơn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã dành thời gian tiếp Đoàn, bày tỏ vui mừng được thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách và ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 20 năm qua; thông báo với Tổng Bí thư về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các cuộc hội kiến với các nhà lãnh đạo khác của Việt Nam; đánh giá mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa 2 nước, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hoá, giáo dục- đào tạo, khoa học- công nghệ thời gian qua đạt những kết quả thiết thực và quan trọng, góp phần thúc đẩy khuôn khổ “quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện lâu dài và tin cậy giữa Pháp và Việt Nam trong thế kỷ 21” mà lãnh đạo cấp cao 2 nước đã thoả thuận nhất trí. Thủ tướng khẳng định, trong chính sách châu Á của mình, Pháp luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho phát triển quan hệ với Việt Nam; khẳng định thực hiện đầy đủ các thoả thuận đã ký, tích cực hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong tăng cường quan hệ với Liên minh Châu Âu, cũng như phối hợp trên các diễn đàn quốc tế, thúc đẩy đưa quan hệ 2 nước lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Pháp François Fillon lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Ngài Thủ tướng và Đoàn đại biểu Chính phủ Pháp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó có việc ký một số thoả thuận hợp tác quan trọng giữa 2 nước. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Pháp là một trong những đối tác thương mại lớn của Việt Nam; tiềm năng hợp tác giữa 2 nước là rất to lớn; Chính phủ 2 nước cần có biện pháp tích cực để đưa quan hệ hợp tác giữa 2 nước nhất là trên lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục- đào tạo và khoa học- công nghệ phát triển ngang tầm với mong muốn và thế mạnh của cả 2 bên. Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao sự ủng hộ và giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Pháp dành cho Việt Nam trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; đánh giá cao tiềm năng mọi mặt của Pháp cũng như vị trí, vai trò quan trọng của Pháp ở châu Âu và thế giới; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với cộng hoà Pháp, sẽ nỗ lực cùng phía Pháp thúc đẩy quan hệ 2 nước phát triển toàn diện, cả trên cơ sở song phương cũng như trên các diễn đàn quốc tế và cộng đồng các nước có sử dụng tiếng Pháp.

** Cũng trong chiều nay, tại buổi tiếp Thủ tướng Pháp François Fillon, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng François Fillon có ý nghĩa lớn trong việc nâng tầm quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước hoan nghênh những thỏa thuận đã đạt được giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng François Fillon đồng thời cho rằng, hai nước cần đẩy mạnh cả hợp tác về kinh tế, khoa học kỹ thuật và giáo dục, trong đó hợp tác về giáo dục cần đi trước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Việt Nam mong muốn nâng tầm quan hệ giữa hai nước cũng như chúc mừng vai trò của Pháp ở Việt Nam ngày càng được tăng cường cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sẵn sàng là một điểm đến để Pháp mở rộng quan hệ với các nước khác ở châu Á.

Về phần mình, Thủ tướng François Fillon nhấn mạnh, việc ông là Thủ tướng của Pháp lần đầu tiên sang thăm Việt Nam đã cho thấy, Pháp mong muốn thắt chặt quan hệ giữa hai nước và nâng mối quan hệ này lên một tầm cao mới. Thủ tướng cho rằng, quan hệ quan hệ Pháp – Việt rất lâu đời và sâu nặng. Tuy nhiên, lúc này Việt Nam đang thay đổi, nước Pháp đang thay đổi và thế giới cũng đang thay đổi nên đây là thời cơ để đánh giá lại mối quan hệ này.

Thủ tướng François Fillon cho rằng, Việt Nam đã trở thành một nước mới nổi, nước có vị trí nhất định về chính trị, kinh tế và văn hóa ở khu vực nên nước Pháp cần phải suy nghĩ một chiến lược hợp tác mới với Việt Nam. Và trong bối cảnh mới này, Pháp và Việt nam cần xây dựng lại mối quan hệ song phương. Bên cạnh đó, Pháp cũng trông cậy nhiều vào tình hữu nghị giữa hai nước để thực hiện việc cải tổ và hiện đại hóa các thể chế quốc tế, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cùng với xây dưng một mô hình kinh tế bình đẳng trên thế giới.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh nước Pháp đang có những tư tưởng mạnh mẽ trong việc cải tổ các cơ chế hoạt động của Liên Hợp Quốc để các nước có thể phát huy được vai trò của mình trong các vấn đề toàn cầu cũng như ủng hộ việc hai nước cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn quốc tế.

Nhân dịp này, Thủ tướng François Fillon đã chuyển lời mời của Tổng thống Sakozy mời Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết sang thăm Pháp.

** Cũng trong chiều nay, tại tiếp Thủ tướng Pháp François Fillon ở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Pháp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao; Bày tỏ tin tưởng kết quả chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đặc biệt với Pháp- một thành viên chủ chốt của Liên minh Châu Âu (EU), là nước nước đứng đầu trong EU đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch mong muốn Pháp tiếp tục đầu tư, giúp đỡ Việt Nam, nhất là những lĩnh vực thế mạnh như xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, môi trường và công nghệ cao.

Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách, thực hiện cam kết sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Pháp. Chủ tịch Quốc hội nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong chuyến thăm chính thức Pháp năm ngoái, khẳng định Quốc hội Việt nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thoả thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Thủ tướng François Fillon khẳng định chuyến thăm Việt nam là cơ hội để hai bên trao đổi trực tiếp những cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Thủ tướng cho biết, luôn dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Những kết quả đổi mới trong hơn 20 năm qua của Việt Nam cho thấy đó là chủ trương đúng đắn của Việt Nam.

Thủ tướng Pháp mong muốn, Việt Nam sẽ là cầu nối để Pháp tiếp cận thị trường ASEAN và về phần mình sẵn sàng là cầu nối để Việt Nam mở rộng thị trường tại EU. Thủ tướng Pháp cũng đánh giá cao quan hệ hợp tác phi tập trung giữa các địa phương của hai nước, cho rằng cần đẩy mạnh hơn nữa hình thức hợp tác này.

Thông báo kết quả hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng François Fillon cho biết: hai bên đã thống nhất nhiều chương trình, ký kết nhiều thoả thuận và chắc chắn quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển, nhất là trong kinh tế thương mại, giáo dục đạo tào, năng lượng, khoa học công nghệ cao và bảo vệ môi trường./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên