Công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

VOV.VN - Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Lê Minh Hoan- Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020 tham gia Ban Cán sự đảng Bộ NN-PTNT được công bố tại phiên Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

Sáng nay 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo đại hội; cùng dự có lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 350 đại biểu đại diện cho hơn 60.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. 

Trong nhiệm kỳ qua, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của Đồng Tháp đạt 6,44%. Địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) luôn đứng ở thứ hạng cao của cả nước.

Dấu ấn của Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua là Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp thực hiện đạt được nhiều kết quả. Trong đó, nổi bật là việc  thay đổi tư duy từ “sản xuất nông nghiệp” sang “ kinh tế nông nghiệp”.

Cùng với đó điểm nổi bật mang nét rất riêng của Đồng Tháp là mô hình hội quán đã được thành lập ở hơn 100 điểm, được đánh giá mang lại hiệu quả cao, có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và nhiều địa phương trong cả nước học hỏi kinh nghiệm, áp dụng. Qua đó, góp phần thay đổi tư duy, tập quán sản xuất nhỏ lẻ sang thực hiện mô hình kinh tế tập thể. 

Trong nhiệm kỳ tới, Đồng Tháp tiếp tục đặt trọng tâm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp với 5 ngành hàng chủ lực, tập trung xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi với khí hậu; cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tạo nền tảng ổn định phát triển kinh tế nông nghiệp gia tăng về giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh nông sản. Đồng Tháp cũng xác định chuyển từ nền kinh tế truyền thống đến kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số ở cả ba trụ cột: chính quyền, kinh tế và xã hội, lấy yếu tố môi trường trong định hướng phát triển, đem lại niềm tin, hạnh phúc cho người dân.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những kết quả của Đồng Tháp đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Phạm Minh Chính chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới, Đồng Tháp cần tập trung xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ đức, đủ tài, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân.

Ông Phạm Minh Chính cho rằng, Đồng Tháp cần lựa chọn khâu đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình, tính khả thi và phù hợp với nguồn lực để thực hiện có hiệu quả, trọng tâm các khâu đột phá chiến lược. Trong đó, huy động nguồn lực từ hợp tác công tư theo tinh thần của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để phát triển kết cấu hạ tầng liên kết với các tỉnh khu vực ĐBSCL và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

“Sự phát triển của Đồng Tháp trong thời gian tới phải đặt trong yêu cầu phát triển chung của đất nước, nhưng lại phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh. Vì vậy, Đại hội cần phân tích sâu sắc, xác định, nhận diện rõ hơn những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Đồng Tháp trong mối quan tâm chung của khu vực và của cả nước” – ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Tại Đại hội, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, tham gia Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ông Lê Minh Hoan cũng đã được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ NN và PTNT.

Ông Lê Minh Hoan sinh ngày 19/01/1961, xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ông là cử nhân chính trị, kiến trúc sư, thạc sĩ kinh tế. 

Ông Lê Minh Hoan từng kinh qua các chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Thành ủy thành phố Cao Lãnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Lê Quốc Phong được giới thiệu để bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp và giới thiệu bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ mới.

Đồng Tháp phấn đấu có thành viên Ban Thường vụ ở độ tuổi dưới 40
Đồng Tháp phấn đấu có thành viên Ban Thường vụ ở độ tuổi dưới 40

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI sẽ có 38 cán bộ tái cử và Ban Thường vụ tỉnh ủy có 7 người tái cử.

Đồng Tháp phấn đấu có thành viên Ban Thường vụ ở độ tuổi dưới 40

Đồng Tháp phấn đấu có thành viên Ban Thường vụ ở độ tuổi dưới 40

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI sẽ có 38 cán bộ tái cử và Ban Thường vụ tỉnh ủy có 7 người tái cử.