Công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại Bộ NN&PTNT

VOV.VN - Nội dung kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT sẽ tập trung vào vấn đề tin báo, tố giác tội phạm, tập trung vào việc phát hiện, chuyển giao, xử lý.

Chiều 25/5, Đoàn công tác số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) để triển khai Kế hoạch số 18 của Ban chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Mục đích của cuộc kiểm tra lần này là để đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý hoặc giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối các kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, kiểm tra là công tác thường xuyên của Đảng nhằm rà soát, xem xét, đánh giá kết quả đạt được, nội dung còn tồn tại, hạn chế để rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, nội dung kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT sẽ tập trung vào vấn đề tin báo, tố giác tội phạm, vào việc phát hiện, chuyển giao, xử lý.

“Trong các tổng kết về chống tham nhũng, Ban chỉ đạo đưa nhận xét việc tự phát hiện trong các tổ chức đảng còn hạn chế. Tại sao như vậy? Vì trên thực tế vẫn có tham nhũng, tiêu cực nhưng việc phát hiện còn kém, mà chủ yếu là từ người dân, truyền thông, dư luận. Do đó, phải làm rõ việc này”.

Trưởng đoàn kiểm tra nêu thực tế, đồng thời đề nghị Ban cán sự đảng Bộ NN&PTNT bố trí thời gian, nhân sự, chuẩn bị tài liệu chu đáo, chuẩn bị nội dung báo cáo giải trình phục vụ công tác kiểm tra. Qua đợt kiểm tra làm sao có thể đánh giá những mặt được, mặt chưa được để giải quyết tin báo, tố giác tội phạm thuộc trách nhiệm của Bộ NN&PTNT, từ đó đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo các giải pháp để giải quyết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Hà Nội
Công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm.

Công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Hà Nội

Công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm.

Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ GTVT
Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ GTVT

VOV.VN - Nội dung kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ GTVT sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giám định, định giá, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ GTVT

Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ GTVT

VOV.VN - Nội dung kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ GTVT sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giám định, định giá, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: "Tập trung hơn nữa trong việc học tập, làm theo, nêu gương Bác"
Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: "Tập trung hơn nữa trong việc học tập, làm theo, nêu gương Bác"

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: "Tập trung hơn nữa trong việc học tập, làm theo, nêu gương Bác"

Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: "Tập trung hơn nữa trong việc học tập, làm theo, nêu gương Bác"

VOV.VN - Ông Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.