Công bố quyết định kiểm tra về phòng, chống tham nhũng tại Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Ông Phan Đình Trạc yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm.

Chiều 24/5, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) do ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã công bố quyết định và triển khai công tác kiểm tra theo Kế hoạch số 18 của Ban chỉ đạo tại Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có ông Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư các quận, huyện, thị xã và đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo, phát biểu, giải trình. Về cơ bản, công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chất lượng đạt yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với những nội dung được kiểm tra.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chấp hành tốt những chỉ đạo, nhất là trong thời gian gần đây của Ban chỉ đạo Trung ương; khẩn trương, tích cực đi đầu trong việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay sau Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII).

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cho biết, năm nay, Ban chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 18 để kiểm tra công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Ban chỉ đạo thành lập 8 đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra tại 29 cấp ủy Đảng ở Trung ương và địa phương. Đoàn kiểm tra số 1 tiến hành kiểm tra tại 4 đơn vị gồm: Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Ông Phan Đình Trạc nêu rõ, mục đích của công tác kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội là để đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.

“Đề nghị quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Trưởng Ban chỉ đạo tức là kiểm tra, giám sát với tinh thần quyết tâm cao, kiên quyết bảo vệ cái đúng, không khoan nhượng với những hành vi vi phạm; có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Ban chỉ đạo” – ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc để hoàn thành tốt kế hoạch của Đoàn kiểm tra.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp thu và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện ngay các yêu cầu nhiệm vụ Đoàn kiểm tra chỉ ra và phối hợp thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ GTVT
Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ GTVT

VOV.VN - Nội dung kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ GTVT sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giám định, định giá, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ GTVT

Đoàn Kiểm tra của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Bộ GTVT

VOV.VN - Nội dung kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ GTVT sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác giám định, định giá, nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

"Để thực hiện phân cấp, phân quyền phải có cơ chế kiểm soát quyền lực"
"Để thực hiện phân cấp, phân quyền phải có cơ chế kiểm soát quyền lực"

VOV.VN - “Quyền đi liền với trách nhiệm. Quyền càng cao trách nhiệm càng lớn và đây là một trong những nguyên tắc để kiểm soát quyền lực”- ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

"Để thực hiện phân cấp, phân quyền phải có cơ chế kiểm soát quyền lực"

"Để thực hiện phân cấp, phân quyền phải có cơ chế kiểm soát quyền lực"

VOV.VN - “Quyền đi liền với trách nhiệm. Quyền càng cao trách nhiệm càng lớn và đây là một trong những nguyên tắc để kiểm soát quyền lực”- ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Y tế
Công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Y tế

VOV.VN - Nội dung kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực. 

Công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Y tế

Công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Y tế

VOV.VN - Nội dung kiểm tra đối với Ban cán sự Đảng Bộ Y tế sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế, tiêu cực.