Công bố thành lập thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên - Lương Minh Sơn đã chúc mừng những nỗ lực mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đông Hòa đạt được.

Tối qua (1/7), tại Quảng trường 1 tháng 7, thị xã Đông Hòa, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Đông Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Đông Hòa và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Đông Hòa và các đơn vị hành chính thuộc thị xã.

Kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Đông Hòa và công bố thành lập thị xã Đông Hòa và các đơn vị hành chính thuộc thị xã.

Theo Nghị quyết số 931 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị xã Đông Hòa thành lập trên cơ sở toàn bộ 265,62 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số xấp xỉ 120 ngàn người của huyện Đông Hòa. Sau khi thành lập, thị xã Đông Hòa có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Trung, Hòa Vinh, Hòa Xuân Tây và 5 xã: Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Thành, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam. Nghị quyết số 931 cũng nêu rõ, thành lập Tòa án nhân dân thị xã Đông Hòa trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Đông Hòa trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Hòa.

Định hướng chuyển dịch kinh tế, chú trọng kêu gọi đầu tư đúng hướng, quy hoạch và quản lý quy hoạch chặt chẽ; kinh tế của thị xã Đông Hòa đã có bước đột phá, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 10%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm ngoái đạt hơn 55,6 triệu đồng/người/năm, tăng gần 1,5 lần so với năm 2015, tăng 9,32 lần so với năm 2005.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Minh Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên chúc mừng những nỗ lực vượt bậc và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Đông Hòa phấn đấu đạt được trong 15 năm qua. Đồng thời đề nghị, thị xã Đông Hòa tiếp tục thực hiện 5 giải pháp đột phá, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng thị xã trở thành đô thị năng động, có ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển nhanh và bền vững.

Ông Lương Minh Sơn cho biết: "Tiếp tục nghiên cứu, phát huy các lợi thế có sẵn của địa phương, quan tâm đầu tư hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị, trước mắt là các tiêu chí còn ở mức thấp. Cùng với đó tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản.... đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch, không để xảy ra tình trạng xây dựng phát triển tự phát dẫn đến lãng phí thất thoát các nguồn lực xã hội, ảnh hưởng quy hoạch chung và phát triển của thị xã trong tương lai./."

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên