Công nhận xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ tại Cần Thơ

VOV.VN - Ngày 12/3, tại Cần Thơ diễn ra Lễ công bố Quyết định số 241 ngày 4/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đối với phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã An Bình (nay là phường An Bình) có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, nằm án ngữ phía Tây TP. Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, thuộc tuyến lộ Vòng Cung (vành đai bảo vệ trung tâm đầu não vùng IV chiến thuật của địch).

Trước tình hình đó, Khu ủy, Tỉnh ủy, Thành ủy đã chọn An Bình làm địa bàn đứng chân để trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng của quần chúng đô thị, xây dựng cơ sở vững chắc và làm bàn đạp tấn công vào thành phố. Đây là nơi ở, nuôi giấu, giữ bí mật, làm việc và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí cán bộ Đảng, Nhà nước từ cấp Khu và Quân khu trở lên; đồng thời là địa điểm đóng quân, huấn luyện, tập kết, trung chuyển lực lượng vũ trang từ cấp đại đội trở lên.

An Bình còn là nơi đặt các kho lương thực, thực phẩm, vũ khí, khí tài quân dụng phục vụ chiến dịch lớn hoặc cấp Quân khu, cũng là căn cứ cách mạng vững chắc với phong trào cách mạng mạnh mẽ. Với những đóng góp to lớn đó, phường An Bình được Thủ tướng Chính phủ công nhận là xã An toàn khu theo Quyết định số 241 ngày 4/2/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, việc công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đối với phường An Bình thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng như tri ân nhiều thế hệ đã chiến đấu và hy sinh anh dũng.

Đây thực sự là niềm động viên to lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho phường An Bình có nhiều cơ hội phát triển; đồng thời, giáo dục các thế hệ con cháu ghi nhớ, học tập và tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Có mặt tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Gio (sinh năm 1935), từng chứng kiến sự hy sinh, mất mát và niềm vui chiến thắng của người dân An Bình bày tỏ vui mừng trước sự ghi nhận của Nhà nước. Ông cũng mong rằng những công trình Nhà nước đang thực hiện cho nhân dân sẽ được thúc đẩy hoàn thành nhanh hơn nữa, để đời sống kinh tế - xã hội ngày càng ổn định và tốt hơn.   

Thời gian tới, ngoài công tác đảm bảo về kinh tế, y tế, TP. Cần Thơ sẽ tập trung nguồn lực thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, các thiết chế văn hóa xã An toàn khu đối với phường An Bình theo phân cấp quản lý; thực hiện tốt việc quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử tại xã An toàn khu đối với phường An Bình theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế địa phương.

thi_tran_ba_to_da_duoc_don_dep_sach_se_trang_hoang_co_hoa.jpg

Đổi thay trên vùng đất An toàn khu Ba Tơ - Quảng Ngãi

VOV.VN - Huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi là nơi ra đời đội du kích Ba Tơ anh hùng (12/3/1945). Năm 2013, huyện Ba Tơ có 5 xã và 1 thị trấn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là vùng An toàn khu của Trung ương ở Quảng Ngãi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Từ vùng đất nghèo khó, đến nay, vùng đất An toàn khu đã vươn mình mạnh mẽ

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi thay trên vùng đất An toàn khu Ba Tơ - Quảng Ngãi
Đổi thay trên vùng đất An toàn khu Ba Tơ - Quảng Ngãi

VOV.VN - Huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi là nơi ra đời đội du kích Ba Tơ anh hùng (12/3/1945). Năm 2013, huyện Ba Tơ có 5 xã và 1 thị trấn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là vùng An toàn khu của Trung ương ở Quảng Ngãi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Từ vùng đất nghèo khó, đến nay, vùng đất An toàn khu đã vươn mình mạnh mẽ

Đổi thay trên vùng đất An toàn khu Ba Tơ - Quảng Ngãi

Đổi thay trên vùng đất An toàn khu Ba Tơ - Quảng Ngãi

VOV.VN - Huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi là nơi ra đời đội du kích Ba Tơ anh hùng (12/3/1945). Năm 2013, huyện Ba Tơ có 5 xã và 1 thị trấn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là vùng An toàn khu của Trung ương ở Quảng Ngãi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Từ vùng đất nghèo khó, đến nay, vùng đất An toàn khu đã vươn mình mạnh mẽ

Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam phải thể hiện tầm vóc vĩ đại
Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam phải thể hiện tầm vóc vĩ đại

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp, các ngành, địa phương liên quan cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ thống nhất, tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam phải thể hiện tầm vóc vĩ đại

Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam phải thể hiện tầm vóc vĩ đại

VOV.VN - Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các cấp, các ngành, địa phương liên quan cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ thống nhất, tổ chức thật tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hồi ức tháng 3 Tây Nguyên – Niềm vui và hy vọng sau ngày giải phóng
Hồi ức tháng 3 Tây Nguyên – Niềm vui và hy vọng sau ngày giải phóng

VOV.VN - Ngày 10 tháng 3 năm 1975 không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là ký ức sâu sắc trong lòng bao thế hệ người dân Đắk Lắk. Những câu chuyện về ngày đầu giải phóng không chỉ để nhớ mà còn để nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về những hy sinh lớn lao để có được một quê hương yên bình.

Hồi ức tháng 3 Tây Nguyên – Niềm vui và hy vọng sau ngày giải phóng

Hồi ức tháng 3 Tây Nguyên – Niềm vui và hy vọng sau ngày giải phóng

VOV.VN - Ngày 10 tháng 3 năm 1975 không chỉ là một cột mốc lịch sử mà còn là ký ức sâu sắc trong lòng bao thế hệ người dân Đắk Lắk. Những câu chuyện về ngày đầu giải phóng không chỉ để nhớ mà còn để nhắc nhở thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, về những hy sinh lớn lao để có được một quê hương yên bình.