Đổi thay trên vùng đất An toàn khu Ba Tơ - Quảng Ngãi

VOV.VN - Huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi là nơi ra đời đội du kích Ba Tơ anh hùng (12/3/1945). Năm 2013, huyện Ba Tơ có 5 xã và 1 thị trấn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là vùng An toàn khu của Trung ương ở Quảng Ngãi trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Từ vùng đất nghèo khó, đến nay, vùng đất An toàn khu đã vươn mình mạnh mẽ

Những ngày này, bà con xã Ba Vinh, một trong 5 xã nằm trong vùng An toàn khu huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đang hồ hởi thu hoạch keo lai. Đây là một trong những cây trồng giúp bà con dân tộc H’re ở Ba Tơ thoát nghèo. Từ vùng đất nghèo khó, đến nay, đồng bào đã biết trồng lúa nước, trồng keo lai, chăn nuôi lấy ngắn nuôi dài nên cuộc sống dần đổi thay.

“Thôn chúng tôi có rất nhiều, hộ nhiều thì vài chục hecta, hộ ít thì vài hecta. Không mất mùa thì để 5 năm, một hecta được trăm tấn. Tiền thu được thì để làm nhà, mua xe, cho con đi học”, ông Phạm Văn Nhít, ở xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ cho biết.

Vùng An toàn khu Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi nằm trên trục Quốc lộ 24 nhộn nhịp nối với Tây Nguyên đại ngàn. Những con đường đẹp, được đầu tư xây dựng tại trung tâm đô thị Ba Tơ cũng chính là đầu tư cho vùng An toàn khu, với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Đó là các tuyến đường Trần Quý Hai, 30/10, Trần Toại...

Thực hiện các Chương trình 30a, 135... những năm qua, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội; triển khai các dự án, mô hình sản xuất nhằm phát triển kinh tế- xã hội. Các địa phương nằm trong vùng An toàn khu đã có nhiều đổi thay. 100% số xã trong huyện có đường ô tô đến trung tâm xã, 100% xã có trạm y tế, trường học... Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 8,7 triệu đồng/năm, sản xuất nông nghiệp chuyển đổi theo hướng hiệu quả và chất lượng cao.

Đặc biệt, việc áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ vào canh tác mía trên đất gò, đồi nhằm hạn chế xói mòn, rửa trôi đất rất hiệu quả. Huyện ủy Ba Tơ đã ra Nghị quyết xác định phải tập trung chăm sóc, bảo vệ rừng hiện có, đẩy mạnh trồng rừng để làm giàu, tăng cường công tác khoanh nuôi, quản lý và khai thác tốt tiềm năng của rừng, ổn định môi trường sinh thái bền vững.

Huyện Ba Tơ xác định, trồng rừng nguyên liệu là một trong các điều kiện để phát triển kinh tế bền vững và xoá đói, giảm nghèo, góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ môi trường sinh thái. Bình quân mỗi năm, cả huyện trồng gần 6.600 hecta rừng keo nguyên liệu, đến nay diện tích rừng sản xuất trên địa bàn huyện đạt gần 66.000 hecta, nâng độ che phủ của rừng lên trên 66% tổng diện tích. Nhờ trồng keo nguyên liệu, nhiều hộ gia đình ở Ba Tơ đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khá giả.

Ông Trần Duy Thảo, 72 tuổi ở xã Ba Động, một trong 4 xã phát triển nhất ở vùng An toàn khu Ba Tơ bày tỏ: “Thay đổi nhất là cơ sở hạ tầng, xây dựng rất khang trang, đường trường trạm rất thông thoáng. Trước đây có một số xã không có đường đến trung tâm xã mà hiện nay đều có đường trải nhựa. Còn trạm xá, y tế cũng đảm bảo, chất lượng y bác sĩ đáp ứng theo nhu cầu. Đối với huyện Ba Tơ, hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay cũng phát triển mạnh, nỗ lực phấn đấu của từng hộ gia đình”.

Huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi có gần 84% người dân tộc H’re. Vùng đất này là nơi diễn ra cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử ngày 11/3/1945, nơi sinh thành Đội du kích Ba Tơ thời tiền khởi nghĩa.

Ông Đinh Ngọc Vỹ, Bí thư Huyện ủy Ba Tơ, người dân tộc H’re luôn đau đáu với phát triển quê hương. Sau gần một nhiệm kỷ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, đặc biệt là năm 2024, Ba Tơ đã ghi dấu với nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 2.300 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch, tăng 9,96% so với cùng kỳ năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50,7 triệu đồng/người/năm, tăng 4 triệu đồng so với năm 2023. Đảng bộ huyện Ba Tơ chú trọng công tác xóa đói, giảm nghèo.

Nếu như năm 2021, huyện có gần 6.000 hộ nghèo thì đến cuối năm 2024 giảm còn hơn 2.800 hộ, chiếm 15,95 %... Ông Đinh Ngọc Vỹ cho biết, đến nay, toàn bộ các xã vùng An toàn khu đã thực hiện xong xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Huyện phấn đấu cuối năm nay, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,72%.

“Ba Tơ đã tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển các xã vùng An toàn khu, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng, giao thông, trường học, trạm y tế để bảo đảm nhân dân vùng An toàn khu tốt hơn; Tận dụng các nguồn lực, các nguồn vốn lồng ghép để thực hiện phát triển kinh tế xã hội vùng An toàn khu. Hiện nay, có 1 xã vùng An toàn khu về đích nông thôn mới năm 2019. Các xã còn lại có sự thay đổi đáng kể trong phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và cải thiện đời sống nhân dân như xã Ba Dinh, Ba Vinh và Ba Thành. Thời gian tới tiếp tục phấn đấu các xã đều về đích nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, giảm dần tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, nâng cao mức sống của nhân dân”, ông Đinh Ngọc Vỹ thông tin.

Chương trình cho vay lãi suất ưu đãi giúp người dân Ba Tơ thoát nghèo

VOV.VN - Nhiều năm qua, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều gia đình khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi có được nguồn vốn phát triển kinh tế bền vững. Nhiều mô hình trồng keo kết hợp chăn nuôi giúp bà con từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ
Quảng Ngãi hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2025).

Quảng Ngãi hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ

Quảng Ngãi hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đang tích cực chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/3/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24/3/1975 - 24/3/2025).

Xã miền núi đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành xóa nhà tạm
Xã miền núi đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành xóa nhà tạm

VOV.VN - Trong vòng 62 ngày, xã vùng cao Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc xóa 65 nhà tạm, nhà dột nát. Đây là địa phương đầu tiên của huyện miền núi Ba Tơ và tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Xã miền núi đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành xóa nhà tạm

Xã miền núi đầu tiên ở tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành xóa nhà tạm

VOV.VN - Trong vòng 62 ngày, xã vùng cao Ba Tô, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc xóa 65 nhà tạm, nhà dột nát. Đây là địa phương đầu tiên của huyện miền núi Ba Tơ và tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Huyện đầu tiên ở Quảng Ngãi hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát
Huyện đầu tiên ở Quảng Ngãi hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

VOV.VN - Ba Tơ là huyện đầu tiên trong số 13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Huyện đầu tiên ở Quảng Ngãi hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

Huyện đầu tiên ở Quảng Ngãi hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát

VOV.VN - Ba Tơ là huyện đầu tiên trong số 13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.