Công tác thi đua khen thưởng đạt nhiều bước tiến mới

Phong trào thi đua đều gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thành công nhiều sự kiện lớn của đất nước.
 

Sáng 1/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp thứ 41 Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương nhằm đánh giá kết quả công tác thi đua khen thưởng trong năm 2010 và thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong năm nay.

Thủ tướng nêu rõ, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong năm 2011 phải bám sát yêu cầu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đất nước; các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Sôi nổi, đa dạng, phong phú, hiệu quả với sức lan tỏa lớn là đánh giá chung tại phiên họp về công tác thi đua trong năm 2010. Các phong trào thi đua đều gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước, của từng cấp, từng ngành và từng đơn vị, góp phần xứng đáng, trực tiếp thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô; phục hồi tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời góp phần thực hiện thành công nhiều sự kiện lớn của đất nước. Bên cạnh đó, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hay các phòng trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… cũng được triển khai rộng khắp với nhiều việc làm thiết thực.

Công tác khen thưởng trong năm qua cũng có nhiều bước tiến mới, bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ chặt chẽ; khen thưởng đột xuất, trực tiếp ở các cấp, ngành ngày càng nhiều hơn và kịp thời hơn…

Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương cũng thẳng thắn nhìn nhận và đề xuất nhiều biện pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng, nhất là cần cụ thể hóa tiêu chí phong tặng danh hiệu tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, bổ sung văn bản kiểm toán nhà nước lành mạnh về tài chính khi xét tặng danh hiệu Anh hùng cho các doanh nghiệp cũng như tăng cường tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến….

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, hoan nghênh những ý kiến đóng góp thiết thực tại phiên họp. Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp thiết thực, hiệu quả của các phòng trào thi đua đối với những thành tựu kinh tế xã hội của đất nước. Công tác khen thưởng trong năm qua cũng đã có chất lượng cao hơn, khen thưởng kịp thời và xứng đáng hơn… Nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII thực sự trở thành ngày hội biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, góp phần cổ vũ và tạo động lực tinh thần để đất nước ngày càng có nhiều tấm gương sáng trong lao động, sản xuất và học tập…

Đồng tình với 5 nhiệm vụ và 6 giải pháp chủ yếu của công tác thi đua khen thưởng đề ra trong năm nay, Thủ tướng nêu rõ công tác thi đua khen thưởng phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, thực hiện thắng lợi các mục  tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra mà trọng tâm là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp…

Thủ tướng yêu cầu Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương tổng hợp, nghiên cứu và đề xuất các phong trào thi đua thiết thực, xây dựng thành hệ thống để triển khai trong năm nay và 5 năm tới đối với từng ngành, từng cấp và từng lĩnh vực với mục tiêu, biện pháp và tổ chức thực hiện cụ thể, nhất là phát động thi đua liên quan đến triển khai Nghị quyết XI của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng nông thôn mới; người Việt Nam dùng hàng Việt Nam; tiết kiệm theo gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Thủ tướng cũng nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay cũng là nhiệm vu thường xuyên đối với các tác thi đua khen thưởng là xây dựng và nhân rộng gương người tốt việc tốt gắn với khen thưởng kịp thời, trong đó phải chú ý khen thưởng đột xuất, biểu dương kịp thời những gương điển hình trong đời sống, lao động, sản xuất. Thủ tướng cũng yêu cầu công tác xét thưởng cần phải có quy chế công khai với tiêu chuẩn cụ thể và tiêu biểu, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền với các biện pháp hiệu quả suy tôn các danh hiệu để phổ biến và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên