Công tác xây dựng Đảng còn rất nhiều việc phải làm

(VOV) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh điều này tại cuộc tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3, TPHCM.

Ngày 17/10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, đại biểu Quốc hội khóa XIII và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3 ghi nhận ý kiến của cử tri để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.

Dân chủ, cởi mở và gần gũi là những gì mà các cử tri quận 1 và quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tại buổi tiếp xúc cử tri nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII.

 

Đại diện đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo với cử tri dự kiến nội dung và chương trình của kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 22/10 đến ngày 24/11 và một số hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua.

Các đại biểu cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến bày tỏ hoan nghênh những kết quả quan trọng của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI vừa kết thúc sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cử tri đề nghị cần cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 6 vào hoạt động của Quốc hội kỳ này.

Gần 50 ý kiến đại diện cho hơn 500 cử tri tham dự buổi tiếp xúc tại hai quận 1 và quận 3 đánh giá cao nội dung sẽ được thảo luận tại kỳ họp thư 4 như thông qua quy chế bỏ phiếu tín nhiệm, thông qua và cho ý kiến 1 số luật hết sức quan trọng như Luật Đất đai, Luật Dự trữ, Luật Phòng chống thiên tai...

Tuy nhiên, các cử tri bày tỏ chưa hài lòng khi những bất cập tồn tại trong giáo dục đào tạo chưa được khắc phục, những sai phạm trong quản lý kinh tế xã hội chưa được xử lý... Điều đó đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa vai trò giám sát tối cao của Quốc hội với hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Cử tri Nguyễn Minh Nguyệt ở phường Cô Giang nêu ý kiến cần xác định trách nhiệm của những người tham mưu các vấn đề chưa tốt. Thực tiễn cải cách hơn 25 năm qua cho thấy việc khó là phải kịp thời xác định các giai đoạn, khống chế gián tiếp, mọi vấn đề phải dự toán trước và chuẩn bị mới đề xuất chủ trương. Phòng bệnh chứ không phải để phát bệnh ra rồi mới cứu chữa”, đại biểu nói.

Cùng với những kiến nghị bổ sung chính sách với người có công; đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri thì lĩnh vực quản lý đất đai, phát hiện xử lý tham nhũng, lãng phí được rất nhiều cử tri quan tâm. Cử tri Lê Văn Minh ở quận 1 nêu ý kiến: Vấn đề vai trò giám sát tối cao của Quốc hội trong phòng chống tham nhũng là đặc biệt quan trọng. Nếu chúng ta nói phát triển bền vững mà không đẩy lùi, ngăn chặn thăm những thì không thể nói chúng ta phát triển vững mạnh, bền vững được”.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Công tác xây dựng Đảng còn rất nhiều việc phải làm

Trao đổi với cử tri về những nội dung liên quan tới thông báo Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), Chủ tịch nước khẳng định đây mới là thông báo bước đầu. Công tác xây dựng Đảng còn rất nhiều việc phải làm, đợt kiểm điểm của Bộ Chính trị và Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 đã được thực hiện với tinh thần hết sức nghiêm túc, việc kiểm điểm không phải đã xong mà sẽ làm thường xuyên dưới sự giám sát của cán bộ, đảng viên, tới đây kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa 13 cũng sẽ thông qua quy chế bỏ phiếu tín nhiệm.

“Kỳ họp này của Quốc hội sẽ thông qua quy chế cơ sở pháp lý để hàng năm, Quốc hội sẽ bỏ phiếu tín nhiệm. Đây là công tác kiểm tra hết sức trực tiếp…”, Chủ tịch nước cho biết

Về những bức xúc của cử tri với tình trạng tham nhũng, Chủ tịch nước cho rằng, đây là việc hết sức hệ trọng ảnh hưởng tới sự phát triển của đất nước. Bên cạnh việc thành lập Ban Nội chính Trung ương làm cơ quan thường trực phòng chống tham nhũng, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII cũng sẽ xem xét sửa đổi Luật Phòng chống tham nhũng và kiện toàn lại Ban chỉ đạo, hy vọng sẽ tạo động lực quan trọng cho việc đẩy mạnh giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cùng với sự quyết liệt của Đảng, Nhà nước thì mỗi cử tri phải phát huy mạnh mẽ tinh thần đấu tranh với tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Có sự chung tay của toàn Đảng, toàn dân, công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng mới thực sự thành công.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: "Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, nhưng mong rằng cô, bác, anh, chị, các đồng chí, không chỉ những người có mặt ở đây mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân, phát huy sức mạnh của Đảng, những gì hiểu được hãy gửi thư đến cơ quan chức năng.

Tôi biết rằng tình hình hiện nay có trù úm ghê gớm lắm. Nhưng nếu chỉ vì lý do sợ sệt đó để cho kẻ xấu len lỏi trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước làm những điều sai trái, phương hại đến lợi ích quốc gia, lợi ích chế độ thì hỏi thử dân tộc này, toàn Đảng này, toàn quân này chấp nhận được không? Chắc chắn không chấp nhận. Chúng tôi mong rằng mỗi lần gặp thế này cô, bác, anh chị hãy nhắc nhở, phê phán chúng tôi. Chúng tôi rất vui lòng nhận và sửa chữa mình. Chúng tôi cũng cần toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hành xử theo chức trách của mình”.

Ghi nhận những kiến nghị của cử tri về sửa đổi, bổ sung Hiến Pháp 1992 và tình hình kinh tế xã hội, cải tiến công tác tiếp xúc cử tri cùng các vấn đề cụ thể khác, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Quốc hội khẳng định sẽ có phản ánh xác đáng tới các ngành chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh và kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn thông báo của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI
Toàn văn thông báo của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI

(VOV) - Đài TNVN trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thông báo của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Toàn văn thông báo của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI

Toàn văn thông báo của Hội nghị Trung ương 6, khóa XI

(VOV) - Đài TNVN trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung Thông báo của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Ý kiến người dân về Hội nghị Trung ương 6
Ý kiến người dân về Hội nghị Trung ương 6

(VOV) -Sau khi kết thúc hội nghị, nhiều người dân tin tưởng vào sự vững mạnh của Đảng, sự đổi mới toàn diện trong giai đoạn mới.

Ý kiến người dân về Hội nghị Trung ương 6

Ý kiến người dân về Hội nghị Trung ương 6

(VOV) -Sau khi kết thúc hội nghị, nhiều người dân tin tưởng vào sự vững mạnh của Đảng, sự đổi mới toàn diện trong giai đoạn mới.