CTQH Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Thủ tướng Nhật Bản

(VOV) - Tại buổi hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ: nhân dân Việt Nam luôn là bạn, là đối tác chiến lược của Nhật Bản.

Hôm nay (7/12), trong ngày thứ 3 ở thăm chính thức Nhật Bản, CTQH Nguyễn Sinh Hùng và các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Noda Yoshihiko.

Trong cuộc hội kiến với Thủ tướng Noda tại Trụ sở Chính phủ Nhật Bản ở Thủ đô Tôkiô diễn ra sáng 7/12, CTQH Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Chính phủ và nhân dân Nhật Bản về những thành công trong việc khắc phục hậu quả của trận động đất, sóng thần tháng 3/2011 và nêu rõ: nhân dân Việt Nam luôn là bạn, là đối tác chiến lược của Nhật Bản nên sẵn sàng làm tất cả trong khả năng của mình để hỗ trợ nhân dân Nhật Bản.

CTQH khẳng định, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn không ngừng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Nhật Bản, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

CTQH cũng đã thông báo với Thủ tướng Nhật Bản về kết quả hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hirata Kenji và cuộc yết kiến với Nhà Vua Nhật Bản; trong đó, hai bên thống nhất tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc, đặc biệt là lãnh đạo Cấp cao hai nước; thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp giữa hai Quốc hội; góp phần tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam – Nhật Bản trên mọi lĩnh vực: Chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội.

CTQH Nguyễn Sinh Hùng đề xuất với Thủ tướng Nhật Bản Noda 4 vấn đề trọng tâm để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước; trước hết là tiếp tục duy trì và tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Hai là, phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm Năm Hữu nghị Việt-Nhật 2013 để hai nước tăng cường tình cảm hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ba là, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang có nhiều khó khăn hiện nay. Bốn là, tiếp tục hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực cũng như trong những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

CTQH mong muốn Chính phủ Nhật Bản tiếp tục duy trì và tăng hỗ trợ ODA cho Việt Nam nhằm giúp Việt Nam phát triển bền vững, quan tâm tiếp tục hỗ trợ các Chương trình đã phát huy hiệu quả cao như Chương trình tín dụng giảm nghèo, Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu…CTQH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ để thực hiện thành công các chương trình, dự án hợp tác quan trọng như Dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, hợp tác phát triển ngành công nghiệp đất hiếm tại Việt Nam, phát triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam, và hợp tác xây dựng chiến lược công nghiệp đến năm 2020 của Việt Nam…, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân Nhật Bản tăng cường hơn nữa đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm cả hình thức hợp tác đối tác công tư . 

CTQH Nguyễn Sinh Hùng cũng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ việc triển khai sáng kiến của Việt Nam về thúc đẩy vận tải đa phương tiện nhằm kết nối các hành lang kinh tế tại tiểu vùng Mê Kông, trước mắt là thực hiện nghiên cứu khả thi, đồng thời ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai nghiên cứu về quản lý và phát triển bền vững nguồn nước, trong đó có tác động của thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông. Đồng thời, mong muốn Nhật Bản tiếp tục ưu tiên hợp tác, hỗ trợ các dự án phát triển trong khuôn khổ Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ Nhật Bản tiếp tục dành ODA ở mức cao cho Việt Nam và khẳng định; Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tăng cường hơn nữa chế độ kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguồn vốn này đảm bảo hiệu quả và có lợi nhất.

Thủ tướng Nhật bản Noda Yoshihiko hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm chính thức Nhật Bản, tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu Cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ góp phần tích cực vào việc tăng cường hơn nữa hiệu quả mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước ngày một phát triển toàn diện, sâu sắc.

Thủ tướng Noda đánh giá cao hoạt động của Quốc hội Việt Nam thời gian qua đã không ngừng được đổi mới mạnh mẽ theo hướng dân chủ và hiệu quả hơn; khẳng định, hai nước đều có nhiều tiềm năng trên tất cả các lĩnh vực để thúc đẩy các quan hệ hợp tác. Ngài Thủ tướng Nhật Bản nhất trí với những đề xuất của CTQH Nguyễn Sinh Hùng và cho biết: thời gian tới, Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng cường viện trợ ODA hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  Thủ tướng Noda cũng mong muốn, Quốc hội Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho môi trường đầu tư để tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam vì lợi ích mỗi bên.

Tại cuộc hội kiến, Ngài Thủ tướng Nhật Bản Noda nhấn mạnh đến ý nghĩa đặc biệt của sự kiện Năm hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản 2013, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, mong Việt Nam phối hợp thật tốt với Nhật Bản để hai nước tổ chức thành công sự kiện này, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân hai dân tộc.

Chiều 7/12, sau khi rời Thủ đô Tokyo đến thành phố miền Trung Osaka, tiếp tục chuyến thăm chính thức Nhật Bản, CTQH Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật Hội hữu nghị Việt- Nhật vùng Kansai, tiếp Thống đốc và Nghị trưởng Phủ Osaka cùng lãnh đạo các tỉnh, thành phố và các tổ chức kinh tế Nhật Bản vùng Kansai đến chào Chủ tịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên