Cử tri: Bộ trưởng Bộ Nội vụ thẳng thắn đối thoại các vấn đề khó

VOV.VN - Nhiều cử tri Thủ đô cho rằng, tuy đây là lần đầu tiên trả lời chất vấn, nhưng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã bao quát được lĩnh vực mình quản lý, tự tin trả lời các đại biểu Quốc hội.

Chiều (4/11), cũng như cử tri cả nước, cử tri Yên Bái đặc biệt quan tâm theo dõi phiên chất của Quốc hội đối với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà liên quan đến các nhóm vấn đề như: sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, thực hiện chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức…

Cử tri Hoàng Kim Thu ở phường Yên Ninh, TP Yên Bái cho biết: Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thuộc đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nên nhiều lần cử tri được nghe Bộ trưởng trả lời các ý kiến, kiến nghị tại các hội nghị tiếp xúc cử tri tại địa phương và lần này Bộ trưởng vẫn giữ một phong thái trả lời rõ ràng, rất trọng tâm, trọng điểm.

Cử tri Hoàng Kim Thu nói: "Tôi thấy Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời rất ngắn gọn, dễ hiểu, trọng tâm, trọng điểm, không né tránh các vấn đề đại biểu đặt ra như: Sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thiếu biên chế giáo viên, hay là các nội dung liên quan đến chế độ của cán bộ cơ sở.

Bộ trưởng đã nêu rõ được các giải pháp, trong đó có việc xem xét, sửa đổi các nghị định và tham mưu cho Thủ tướng các giải pháp. Cử tri rất hoan nghênh vì đây là những vấn đề nóng. Mong muốn của chúng tôi là các giải pháp này sẽ được Bộ Nội vụ và các Bộ sớm thực hiện và thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả".

 Một trong những nội dung cử tri đặc biệt quan tâm là vấn đề cải cách tiền lương. Cử tri Nguyễn Phương Thảo, giáo viên đang dạy một trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái bày tỏ: Chị quan tâm đến vấn đề cải cách tiền lương vì thực tế một giáo viên mầm non như chị, dù đã có thâm niên hơn 10 năm công tác, nhưng thu nhập cũng chỉ gần 6 triệu/tháng, nên rất khó khăn.

"Bản thân tôi cũng như hầu hết các chị em giáo viên Mầm non sáng 7h kém đã phải có mặt ở trường để chuẩn bị đón trẻ; trưa thì thường không được nghỉ ngơi vì đứa ngủ, đứa thức và chiều tối khi cha mẹ đón hết các con thì chúng tôi mới được về, chưa kể những công việc khác của trường, của lớp… Hầu như thời gian ban ngày chúng tôi dành hết ở trường, công việc nhiều áp lực. Tuy vậy, thu nhập cũng chỉ đáp ứng được cuộc sống tối thiểu. Vì vậy, tôi rất mong Quốc hội, Chính phủ sẽ xem xét, có chính sách tiền lương đặc thù cho giáo viên Mầm non" - Cử tri Nguyễn Phương Thảo nói.

Nhiều cử tri Thủ đô đều cho rằng, tuy đây là lần đầu tiên trả lời chất vấn, nhưng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã bao quát được lĩnh vực mình quản lý, tự tin trả lời các đại biểu Quốc hội.

Đối với việc sắp xếp cán bộ, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cử tri mong muốn Bộ Nội vụ luôn luôn thận trọng, rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng trong sắp xếp.

Cử tri Nguyễn Văn Tuân, trú tại quận Tây Hồ nêu ý kiến: "Người dân rất quan tâm đến trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Nội vụ vì việc sắp xếp cán bộ rất quan trọng. Nếu việc sắp xếp không đúng sẽ để lại rất nhiều hậu quả…"

Liên quan đến tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực, vị trí địa bàn đông dân cư, chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế, giáo dục…).

Cử tri Phạm Đình Phong, phường Đội Cấn, quận Ba Đình nghề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ có giải pháp căn cơ cho vấn đề này: "Hai ngành y tế, giáo dục người ta bỏ ngành bỏ nghề rất nguy hiểm, nhất là những người có bàn tay vàng. Tôi mong muốn Bộ trưởng có  giải pháp quyết liệt…"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên