Cử tri chất vấn đại biểu Quốc hội tại TPHCM đa số là gương mặt quen thuộc

VOV.VN - Chiều 12/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV (2016-2021).

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhận định, trong các kỳ tiếp xúc cử tri nhiệm kỳ qua, nhiều ý kiến phát biểu hầu như chỉ xoay quanh của một số cử tri quen thuộc. Đây là những cử tri quan tâm đến hoạt động của Quốc hội, có kiến thức, có hiểu biết.

Tuy nhiên, để có nhiều ý kiến phát biểu phong phú hơn, ông Đạt đề nghị các cấp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cần chủ động mời thêm cử tri chưa hoặc ít phát biểu.

Về vấn đề tiếp xúc cử tri, ông Huỳnh Thành Đạt cho rằng, việc tiếp xúc cử tri theo giới, theo ngành và nơi cư trú chưa nhiều. Nếu tổ chức được thì sẽ có nhiều ý kiến chuyên sâu hơn về một số lĩnh vực như giáo dục, khoa học công nghệ…Các nhiệm kỳ trước đều tổ chức tiếp xúc nhưng số lượng giảm dần trong những nhiệm kỳ gần đây. Do đó, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cần quan tâm hơn đến công tác này.

Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng: Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã thông qua 3 nghị quyết cho TPHCM gồm: Thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM; tổ chức Chính quyền đô thị tại TPHCM và Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM….

Ông Phan Thanh Bình đề nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM cần sâu sát, cùng với thành phố triển khai tốt những nghị quyết này. Còn nhiều vấn đề đặt ra, như việc thành lập thành phố Thủ Đức hiện trong luật chưa có mô hình thành phố trực thuộc thành phố, nếu không giải quyết nhanh cơ chế đặc thù cho thành phố Thủ Đức thì sẽ rất khó trong triển khai thực hiện.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, 3 nghị quyết dành cho TPHCM được Quốc hội thông qua là tiền đề quan trọng. Trong số này, Thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM đã đi được hơn 60% khối lượng công việc, nhưng kết quả đạt được còn rất khiêm tốn. Nếu thành phố không nỗ lực, cố gắng trong quãng thời gian còn lại thì cũng chưa chắc sẽ được duy trì cơ chế này.

“Với thành phố Thủ Đức, với cơ chế không tổ chức HĐND quận, phường, nếu chúng ta không chuẩn bị một cách chu đáo để có được những giá trị có thể đong đếm được trên thực tế, thì tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người buồn và cảm thấy thất vọng vì chúng ta đã nỗ lực rất nhiều để có được những nghị quyết này”, ông Quang nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài học dân tin và tin dân từ cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946
Bài học dân tin và tin dân từ cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946

VOV.VN - Thành công của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 có được từ việc chính quyền đặt đúng niềm tin vào nhân dân và là thành quả của lòng dân tin vào chính quyền.

Bài học dân tin và tin dân từ cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946

Bài học dân tin và tin dân từ cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946

VOV.VN - Thành công của cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 có được từ việc chính quyền đặt đúng niềm tin vào nhân dân và là thành quả của lòng dân tin vào chính quyền.

Tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41
Tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41

VOV.VN - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Hội nghị tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41.

Tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41

Tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41

VOV.VN - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự Hội nghị tổng kết Năm Chủ tịch AIPA 2020 và Đại hội đồng AIPA 41.

Xem xét thành lập 2 thành phố Phú Quốc và Thủ Đức
Xem xét thành lập 2 thành phố Phú Quốc và Thủ Đức

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và thành phố Thủ Đức (TPHCM).

Xem xét thành lập 2 thành phố Phú Quốc và Thủ Đức

Xem xét thành lập 2 thành phố Phú Quốc và Thủ Đức

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập Thành phố Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) và thành phố Thủ Đức (TPHCM).