Cử tri Đà Nẵng kiến nghị hàng loạt vấn đề liên quan đời sống dân sinh

VOV.VN - Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị về quy hoạch và phát triển các chợ tại trung tâm thành phố; tăng cường chỉ đạo, giám sát tiến độ các dự án, sớm ổn định đời sống hộ dân giải tỏa và đảm bảo trật tự đô thị.

Sáng nay (13/12), tại phiên khai mạc kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố Đà Nẵng, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri về kinh tế - xã hội. Đáng chú ý là những kiến nghị của cử tri liên quan tình hình sản xuất, kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn vay, phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân.

Theo UBMTTQVN thành phố, cử tri và nhân dân thành phố Đà Nẵng tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các ngành các cấp và các địa phương trong thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Nhiều gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao động mất việc làm, người thuê nhà trọ... đã cơ bản giải quyết khó khăn, giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Dư luận nhân dân cũng ghi nhận việc ngành Y tế thành phố đã tiến hành kiểm tra, rà soát nguyên nhân dẫn đến sự khan hiếm về trang thiết bị, vật tư y tế và các loại thuốc điều trị tại các bệnh viện công gây ảnh hưởng lớn đến việc khám chữa bệnh và nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân. Việc thành phố quyết định bãi bỏ dự án Ga đường sắt kéo dài nhiều năm trên địa bàn quận Liên Chiểu; những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… cũng được nhiều xử tri ghi nhận.

Hiện nay, cử tri Đà Nẵng bày tỏ lo lắng bởi tác động tiêu cực, kéo dài từ bất ổn của tình hình thế giới đến mọi mặt đời sống xã hội, nhất là tình trạng khan hiếm xăng dầu và những diễn biến thất thường của thời tiết, biến đổi khí hậu. Cử tri Đà Nẵng cho rằng, công tác dự báo, theo dõi, nắm bắt tình hình phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa bão tại một số thời điểm còn bị động. Việc quản lý thông tin cá nhân của công dân trên ứng dụng công dân số, tình hình tội phạm công nghệ cao, tội phạm về ma túy, “tín dụng đen” còn diễn biến phức tạp...

Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị 5 vấn đề về kinh tế - xã hội. Trong đó, đáng chú ý là kiến nghị liên quan tình hình sản xuất, kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn vay, phát triển kinh tế và ổn định đời sống. Cử tri đề nghị thành phố quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ một phần lãi suất vay vốn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp tích cực trong các Chương trình an sinh xã hội của thành phố có điều kiện phục hồi kinh tế sau thời gian dài ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cử tri cũng kiến nghị Ngân hàng chính sách xã hội thành phố tiếp tục xây dựng nhiều chính sách cho vay ưu đãi, thúc đẩy phục hồi sản xuất, ổn định đời sống cho người lao động.

Ông Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng cho biết: “Hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do lạm phát tăng cao, thiếu nguồn nguyên liệu, thiếu hụt đơn hàng... Vì vậy đề nghị thành phố cần có những giải pháp cụ thể, hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp. Cử tri đề nghị thành phố tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận nguồn vốn vay để có điều kiện vươn khơi bám biển, ngoài chính sách hỗ trợ theo Quyết định 47/2016 của Thủ tướng Chính phủ”.

Cử tri thành phố Đà Nẵng kiến nghị về quy hoạch và phát triển các chợ tại trung tâm thành phố; tăng cường chỉ đạo, giám sát tiến độ các dự án, sớm ổn định đời sống hộ dân giải tỏa và đảm bảo trật tự đô thị… Nhiều cử tri cho rằng, tiến độ xây dựng các công trình, dự án trọng điểm chưa đạt như mong muốn, công tác giải phóng mặt bằng đạt thấp, ảnh hưởng tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng tuy có chuyển biến nhưng còn nhiều bất cập; nhiều dự án chậm triển khai, chậm bàn giao ảnh hưởng đến đời sống người dân. Cử tri đề nghị thành phố tập trung xử lý các dự án kéo dài, có thể kết thúc dự án nếu không khả thi, nhất là dự án đã triển khai trên dưới 20 năm vẫn chưa xong, ở những khu vực thấp trũng, nhà cửa tạm bợ, dễ dẫn đến nguy cơ thiệt hại về người và tài sản nếu xảy ra mưa lũ và bão lớn.

Cử tri Đà Nẵng cũng đề nghị thành phố sớm triển khai mở rộng, nâng cấp trường THPT ở khu vực 4 xã phía Bắc huyện Hòa Vang; các trường tiểu học ở phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Cường Bắc để giảm tải áp lực cho địa phương và lo lắng của phụ huynh. Cử tri cũng đề nghị thành phố có chính sách hợp lý, tăng chỉ tiêu đào tạo, bổ sung nhân lực giáo viên bậc tiểu học; quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên có chuyên môn tâm lý học, xã hội học để hỗ trợ tư vấn cho học sinh cá biệt, đáp ứng tốt nhiệm vụ dạy và học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NHNN yêu cầu tích cực cho vay sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên
NHNN yêu cầu tích cực cho vay sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức cân đối nguồn vốn, tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên.

NHNN yêu cầu tích cực cho vay sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên

NHNN yêu cầu tích cực cho vay sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng còn hạn mức cân đối nguồn vốn, tích cực giải ngân tín dụng vào sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên.

Doanh nghiệp Bình Định khó tiếp cận gói vay hỗ trợ 2% lãi suất
Doanh nghiệp Bình Định khó tiếp cận gói vay hỗ trợ 2% lãi suất

VOV.VN - Cuối năm, doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu ngành gỗ ở tỉnh Bình Định nói riêng đang khát vốn.

Doanh nghiệp Bình Định khó tiếp cận gói vay hỗ trợ 2% lãi suất

Doanh nghiệp Bình Định khó tiếp cận gói vay hỗ trợ 2% lãi suất

VOV.VN - Cuối năm, doanh nghiệp xuất nhập khẩu nói chung và doanh nghiệp xuất khẩu ngành gỗ ở tỉnh Bình Định nói riêng đang khát vốn.

Giảm lãi vay để ổn định mặt bằng giá cả
Giảm lãi vay để ổn định mặt bằng giá cả

Tăng lãi suất cũng sẽ ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế bởi các hộ gia đình có thể sẽ tiết kiệm nhiều hơn, giảm bớt chi tiêu, ảnh hưởng đến tổng cung.

Giảm lãi vay để ổn định mặt bằng giá cả

Giảm lãi vay để ổn định mặt bằng giá cả

Tăng lãi suất cũng sẽ ảnh hưởng đến đà phục hồi kinh tế bởi các hộ gia đình có thể sẽ tiết kiệm nhiều hơn, giảm bớt chi tiêu, ảnh hưởng đến tổng cung.