Cử tri Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến diễn biến trên Biển Đông

VOV.VN -Cử tri thể hiện rõ quan điểm, chính kiến, cực lực phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 13, chiều nay (15/5), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc với đông đảo cử tri quận Hồng Bàng.

Cùng với quan tâm các vấn đề lớn mà Quốc hội sẽ tập trung thảo luận tại kỳ họp thứ 7, cử tri đặc biệt quan tâm đến diễn biến phức tạp trên Biển Đông, đồng thời thể hiện rõ quan điểm lãnh thổ là thiêng liêng và cực lực phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Cử tri thành phố Hải Phòng đánh giá cao các vấn đề lớn mà Quốc hội sẽ xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới, nhất là đối với 10 dự án luật, 3 nghị quyết quan trọng, xem xét việc thi hành Khoản 2 Điều 13 Luật Quốc tịch Việt Nam và cho ý kiến đối với nhiều dự án luật quan trọng khác.

Cử tri Hải Phòng cũng đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ với các giải pháp linh hoạt, kịp thời, kiên quyết trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và tăng cường đối ngoại đã đem lại nhiều điểm sáng về kinh tế, nhiều công trình, dự án hạ tầng lớn đang dần hiện hữu ở Hải Phòng nói riêng và trên khắp cả nước nói chung.

Cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận vốn vay với lãi suất thấp cho doanh nghiệp sản xuất; kích thích sức mua của thị trường, đảm bảo an sinh xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh; điều chỉnh bổ sung hoàn thiện cơ chế giám sát hoạt động cơ quan hành chính trong thực hiện không tổ chức HĐND quận, huyện, phường; đầu tư nâng cao năng lực, sức mạnh cho các lực lượng chấp pháp trên biển…

Một vấn đề chung mà cử tri Hải Phòng đặc biệt quan tâm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến cực lực phản đối hành động của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền quốc gia, ngang nhiên, ngang ngược đưa giàn khoan nước sâu hạ đặt trong vùng biển của nước ta.

Cử tri Đồng Xuân Hiển, Chủ tịch Hội cựu chiến binh quận Hồng Bàng bày tỏ: “Đây hành động trắng trợn, ngang ngược của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đặc biệt nghiêm trọng hơn, Trung Quốc sử dụng rất nhiều tàu các loại, kể cả tàu quân sự và máy bay bảo vệ các hoạt động trái phép của giàn khoan Hải Dương 981. Chúng tôi rất phẫn nộ, cực lực lên án và đòi Trung Quốc rút ngay giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam”.

Đại diện cử tri đặt câu hỏi

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chân thành cảm ơn và tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri đối với quá trình phát triển kinh tế -xã hội của đất nước, cũng như đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Thủ tướng thể hiện rõ quan điểm: Hành động Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu cùng các loại tàu, trong đó có cả tàu vũ trang và máy bay hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và hạ đặt giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trên 80 hải lý trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cùng với đó các tàu vũ trang hộ tống bảo vệ giàn khoan của Trung Quốc đã rất hung hăng bắn vòi nước có cường độ mạnh và đâm húc thẳng vào các tàu công vụ, tàu dân sự của Việt Nam, gây hư hại nhiều tàu và làm nhiều người bị thương.

Hành động này của Trung Quốc vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về Ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.

Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước hết sức kiềm chế, bày tỏ mọi thiện chí và sử dụng mọi kênh đối thoại, giao thiệp và đến nay đã 10 lần tiếp xúc, trao đổi với các cấp khác nhau của Trung Quốc, các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam như Cảnh sát biển, Kiểm ngư trên thực địa cũng hết sức kiềm chế, kêu gọi, phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Tuy nhiên, phía Trung Quốc không những không đáp ứng yêu cầu chính đáng của Việt Nam mà còn vu khống, đổ lỗi cho Việt Nam, đồng thời tăng cường tàu vũ trang, uy hiếp, xâm phạm đến tài sản và gây nhiều thương tích đối với các lực lượng chấp pháp trên biển của Việt Nam.

Đặc biệt coi trọng và luôn làm hết sức mình để gìn giữ và tăng cường quan hệ hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc, Việt Nam luôn chân thành mong muốn cùng với Trung Quốc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Thủ tướng cho biết như vậy và nhấn mạnh: lãnh thổ quốc gia là thiêng liêng, Việt Nam cực lực phản đối các hành động xâm phạm, đồng thời kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của mình phù hợp với luật pháp quốc tế.

Đến nay cộng đồng quốc tế đều lên án phản đối hành động của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đồng thời ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính đáng của Việt Nam. Nhân dân trong nước và kều bào ta ở nước ngoài cũng đồng lòng, nhất trí cao, kiên quyết đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên tại một số địa phương đã xảy ra một số hành vi vi phạm pháp luật, manh động, phá hoại cơ sở sản xuất, có cả cơ sở sản xuất của nhà đầu tư nước ngoài và chống người thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, sinh hoạt bình thường của người dân, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

Ngay trong sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện yêu cầu các Bộ, ngành liên quan và các địa phương kiên quyết ngăn chặn, không để các vụ việc tương tự xảy ra; xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật; đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của mọi người, mọi doanh nghiệp; bảo đảm sản xuất kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ban, ngành và các địa phương tuyên truyền vận động nhân dân không có những hành động vi phạm pháp luật, không nghe theo kẻ xấu, cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống và góp phần cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc theo đúng luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế.

Các Bộ, ngành địa phương cần có những hành động cụ thể giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp sớm ổn định và trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường; thông báo rõ đến các cơ quan ngoại giao, các nhà đầu tư nước ngoài về chủ trương, chính sách đúng đắn, nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Thủ tướng khẳng định: Việt Nam luôn làm hết sức mình tạo mọi thuận lợi và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, doanh nghiệp và cơ quan nước ngoài tại Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ những định hướng lớn của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành nền kinh tế. Chính phủ đang tập trung bằng mọi giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất cả công-nông nghiệp và dịch vụ phát triển, nhất là tập trung tăng tổng cầu của nền kinh tế, giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư công của Chính phủ và ngân sách các cấp, đồng thời tạo thuận lợi về thủ tục trong tiếp cận vốn, đất đai, thuế, đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp với mục tiêu đảm bảo tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Chính phủ cũng đang tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiệu quả hơn với sức cạnh tranh cao hơn; tiếp tục đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội cũng như giải quyết hiệu quả các vấn đề bức xúc dân sinh; tăng cường quản lý tài nguyên môi trường, nhất là đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính cả thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng công khai minh bạch gắn với phòng, chống tham nhũng; tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, đây cũng là nhiệm vụ chiến lược trọng yếu và thường xuyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản tin 12h: Quốc tế đánh giá cao Phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị ASEAN
Bản tin 12h: Quốc tế đánh giá cao Phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị ASEAN

VOV.VN -Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảnh báo, Trung Quốc đang gia tăng các hành động cực kỳ nguy hiểm

Bản tin 12h: Quốc tế đánh giá cao Phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị ASEAN

Bản tin 12h: Quốc tế đánh giá cao Phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị ASEAN

VOV.VN -Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảnh báo, Trung Quốc đang gia tăng các hành động cực kỳ nguy hiểm

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 24
Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 24

VOV.VN - Cần tăng cường phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển trong khu vực

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 24

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 24

VOV.VN - Cần tăng cường phát huy vai trò chủ đạo của ASEAN nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển trong khu vực

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam và ASEAN đồng thuận trong vấn đề Biển Đông
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam và ASEAN đồng thuận trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả HNCC ASEAN 24.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam và ASEAN đồng thuận trong vấn đề Biển Đông

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam và ASEAN đồng thuận trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả HNCC ASEAN 24.

 Người dân đồng tình với Phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị ASEAN
Người dân đồng tình với Phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị ASEAN

VOV.VN - Người dân Đà Nẵng yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam.

 Người dân đồng tình với Phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị ASEAN

Người dân đồng tình với Phát biểu của Thủ tướng tại hội nghị ASEAN

VOV.VN - Người dân Đà Nẵng yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo an ninh trật tự
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo an ninh trật tự

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật, gây mất ổn định trật tự.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo an ninh trật tự

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đảm bảo an ninh trật tự

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm khắc những người có hành vi kích động, manh động, vi phạm pháp luật, gây mất ổn định trật tự.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về tình hình Biển Đông tại ASEAN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về tình hình Biển Đông tại ASEAN

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam đối với tình hình phức tạp đang diễn ra trên biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về tình hình Biển Đông tại ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về tình hình Biển Đông tại ASEAN

VOV.VN - Thủ tướng khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam đối với tình hình phức tạp đang diễn ra trên biển Đông.