Cử tri kỳ vọng vào những chuyển biến của đất nước

(VOV) -Đó là khẳng định của ông Huỳnh Đảm khi trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan báo chí.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII khai mạc vào ngày 22/10 tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm sẽ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri đặt kỳ vọng vào những chuyển biến quan trọng của đất nước. Đó là khẳng định của ông Huỳnh Đảm trong khi trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan báo chí.

PV: Việc triển khai Nghị quyết TW4, Hội nghị TW6 vừa qua đang là vấn đề thời sự chính trị được cử tri cả nước quan tâm theo dõi. Vậy ý kiến của cử tri về những nội dung này như thế nào, thưa ông?

Ông Huỳnh Đảm: Nhân dân luôn theo dõi và kỳ vọng thông qua đợt sinh hoạt này. Cử tri mong muốn, Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhà nước đổi mới phương thức điều hành, quản lý đất nước để phát huy dân chủ, sức mạnh của toàn dân góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm tiếp xúc với cử tri quận 10 (Ảnh: Đại đoàn kết)

Trước mắt, xem xét và sớm ban hành Quy chế lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội và Hội đồng nhân dân bầu. Bộ Chính trị, sớm ban hành quy chế giám sát, phản biện xã hội của mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội cũng như cho phép mở rộng việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội giám sát cán bộ Đảng viên nơi cư trú và đặc biệt phát huy dân chủ ở cơ sở.

PV: Thưa ông, tình hình kinh tế- xã hội tại thời điểm này cũng có rất nhiều vấn đề cần quan tâm. Vậy, cử tri có những kiến nghị cụ thể gì?

Ông Huỳnh Đảm: Kinh tế và đời sống- là vấn đề nhiều cử tri quan tâm. Tuy chúng ta ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát nhưng chưa bền vững. Nợ xấu ngân hàng, hàng trăm doanh nghiệp nhỏ và vừa đang đứng trước khó khăn, thách thức. Nhiều doanh nghiệp phá sản, giải thể, những doanh nghiệp sản xuất được thì hàng tồn kho.

Trong khi đó, nhiều tập đoàn làm ăn chưa hiệu quả, không tương xứng với tiềm năng, nguồn lực, nguồn vốn do Nhà nước đầu tư. Thậm chí có tập đoàn làm ăn thua lỗ để lại hậu quả hết sức nặng nề như: Vinashin, Vinalines.

Bên cạnh đó, việc đầu tư công còn dàn trải, cùng với việc siết chặt đầu tư công không trọng tâm, trọng điểm khiến hàng nghìn công trình dở dang, thậm chí có công trình xây xong nhưng không phát duy tác dụng dẫn đến lãng phí cho đất nước, nhân dân.

Cùng với đó, đời sống nhân dân khó khăn, công nhân lao động mất việc làm, nhất là công nhân trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài lương thấp, không đủ tái tạo sức lao động.

Còn người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn: thiếu trường học, thiếu trạm xá…

Một vấn đề cử tri quan tâm nữa là vấn đề đất đai, đây là vấn đề phát sinh nhiều bức xúc trong xã hội. Một số quy định về pháp luật về đất đai không còn phù hợp, mặt khác quản lý trong sử dụng còn lỏng lẻo, nhiều nơi tiêu cực, tham nhũng.

Cử tri bức xúc, có nhiều người giàu có vì đất đai nhưng cũng có nhiều người gặp khó khăn do thu hồi, đền bù giải tỏa chưa đúng luật pháp của Nhà nước. Về vấn đề tham nhũng lãng phí, cử tri cho rằng, Đảng, Nhà nước quan tâm nhưng chưa đạt yêu cầu, tham nhũng chưa được đẩy lùi.

PV: Ông đánh giá thế nào việc giải quyết kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng, đặc biệt là thực hiện lời hứa của các thành viên Chính phủ sau mỗi phiên chất vấn ở các kỳ họp Quốc hội?

Ông Huỳnh Đảm: Có thể nói, tuy chưa đầy đủ, trọn vẹn theo mong muốn, thậm chí có việc chưa đáp ứng kịp thời, nhưng so với trước có nhiều tiến bộ, trong đó có việc thực hiện lời hứa của các Bộ trưởng.

Nhiều Bộ trưởng nghiêm túc chỉ đạo ngành mình và phối hợp với các ngành liên quan giải quyết những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, kiến nghị. Nhưng có một số Bộ trưởng tuy hứa nhưng chưa chỉ đạo giải quyết đến nơi đến chốn. Đây là vấn đề mà cử tri quan tâm bởi họ đánh giá bằng hành động chỉ đạo lĩnh vực “tư lệnh” phải giải quyết đến nơi đến chốn.

Đây là vấn đề đỏi hỏi các Bộ trưởng nêu cao tinh thần trước nhân dân, đặc biệt là trước lời hứa của mình./.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên