Cử tri mừng nhưng vẫn chưa thực sự an tâm với công cuộc chống tham nhũng

VOV.VN - Cử tri vẫn mong muốn nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác phòng chống tham nhũng. Công tác kiểm tra, kiểm định, sàng lọc cần phải kỹ càng hơn, khoa học hơn.

Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 1 các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Tây Hồ (thành phố Hà Nội) ngày 27/11 , cử tri đánh giá cao công tác tổ chức, điều hành của kỳ họp vừa qua. Đặc biệt, nhiều ý kiến bày tỏ sự ấn tượng về chất lượng các phiên chất vấn, thực sự sâu sắc và có trách nhiệm trước cử tri cả nước. Chất vấn và trả lời chất vấn làm rõ sự việc đến cùng để có biện pháp, giải pháp xử lý tiếp theo.

Ông Bùi Quang Đạo, cử tri phường Ngọc Hà, quận Ba Đình nhận xét, các hoạt động của Quốc hội thời gian qua, đặc biệt tại kỳ họp thứ 10 đã đi vào những hoạt động thực chất, thẳng thắn, đặc biệt đối với những vấn đề nóng xã hội đang quan tâm. Quốc hội đã thể hiện sự công khai, minh bạch, khoa học trong hoạt động. Với cách làm như vậy, Quốc hội đang hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ Đảng, nhân dân giao phó.

Ông Nguyễn Thanh Bền, cử tri phường Kim Mã, quận Ba Đình, cho rằng các ý kiến chất vấn cũng như trả lời chất vấn đã nói lên được những suy nghĩ, nguyện vọng của người dân cả nước. Đặc biệt, phần trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ cũng như lãnh đạo Chính phủ rất hay và sâu sắc, sát với ý kiến cử tri đặt vấn đề. Tuy nhiên cũng có một số lĩnh vực phần trả lời chưa thỏa đáng như ngành giáo dục hay nông nghiệp phát triển nông thôn, đánh đồng giữa rừng tự nhiên với rừng trồng thành diện tích rừng hiện có là không được; hay việc cho phép mở quá nhiều các thủy điện nhỏ làm ảnh hưởng đến việc giữ nước, là một trong những nguyên nhân dẫn tới sạt lở đất…

Cùng đánh giá cao hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, ông Trịnh Sao Mai, cử tri phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, cho rằng, chất vấn của đại biểu đặt ra rất sắc sảo, sát với những vấn đề cử tri, người dân quan tâm, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm. Tuy nhiên bản thân ông cũng như đa số người dân còn rất băn khoăn, trăn trở đối với công cuộc phòng chống tham nhũng. Phải thừa nhận thời gian qua đã đạt được những thành tựu đáng kể nhưng thực sự người dẫn vẫn mong muốn nâng cao chất lượng của công tác này hơn nữa để đạt được hiệu quả cao hơn. Người dân không muốn tồn tại tình trạng trước khi bổ nhiệm thì tốt mà bổ nhiệm xong rồi mới phát hiện sai phạm, rồi xử lý. Công tác kiểm tra, kiểm định, sàng lọc cần phải kỹ càng hơn, khoa học hơn chứ không phải sau khi họ “hạ cánh” rồi mới truy vết, xử lý.

Quan tâm đến hoạt động của Quốc hội, ông Trịnh Sao Mai mong muốn có nhiều đổi mới hơn nữa trong công tác giám sát của Quốc hội, một chức năng quan trọng trong 3 chức năng cơ bản của Quốc hội. Cử tri này cho rằng, làm tốt được chức năng giám sát sẽ góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội, giúp cho xã hội ngày càng trong sạch và phát triển. 

Cùng với đó là mong muốn nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội. Ví bộ máy Quốc hội như một cơ thể người, muốn khỏe được thì các bộ phận cấu thành đều phải mạnh. Muốn có một Quốc hội hoạt động hiệu quả, mạnh mẽ thì các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu quốc hội, các đại biểu quốc hội đều phải rất chất lượng. 

Qua theo dõi kỳ họp Quốc hội vừa qua cũng như hoạt động của các bộ ngành, cử tri Nguyễn Thanh Bền cho rằng, đã đến lúc phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành một cách nghiêm túc, thấu đáo và minh bạch. Đất nước ta không thiếu người tài, đức, được đào tạo bài bản, Đảng, Nhà nước mạnh dạn giao nhiệm vụ cho họ. Để chọn được người tài đức, theo cử tri này, nên thay đổi cách làm trong công tác cán bộ, không khuôn mẫu như hiện tại, công tác quy hoạch cán bộ vẫn còn bất cập, chưa gắn trách nhiệm của người đứng đầu với nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, văn hóa từ chức trong cán bộ còn rất nặng nề, ai cũng thích làm cán bộ. 

Đặc biệt quan tâm tới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn ở kỳ họp vừa rồi, cử tri Bùi Quang Đạo thấy rằng, qua vấn đề sách giáo khoa của học sinh tiểu học cho thấy, trách nhiệm của ngành giáo dục chưa cao, ảnh hưởng đến cả xã hội. Vấn đề này thời gian tới cần được giải quyết triệt để và khẩn trương bởi nó liên quan đến thế hệ trẻ của đất nước.

Cử tri cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như một số kiến nghị chưa được trả lời đúng thời hạn; một số văn bản trả lời chưa đúng nội dung cử tri kiến nghị hoặc trả lời chung chung, đại loại sẽ nghiên cứu triển khai thực hiện trong thời gian tới. Cử tri băn khoăn “sẽ” ở đây là bao lâu, 1 năm, 10 năm hay nhiều hơn nữa? Cử tri cũng mong Quốc hội cần làm tốt hơn nữa việc giám sát các bộ, ngành trong việc giải quyết dứt điểm các vụ việc, hạn chế chuyển kiến nghị chưa được giải quyết sang kỳ họp sau hay nhiệm kỳ sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội đồng hành và “chia lửa” cùng Chính phủ
Quốc hội đồng hành và “chia lửa” cùng Chính phủ

VOV.VN - Gần 5 năm qua, Quốc hội và Chính phủ có sự hợp tác chặt chẽ, bổ sung lẫn nhau trong thực hiện các nhiệm vụ lập pháp và hành pháp vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Vị thế và uy tín của Việt Nam vì thế cũng không ngừng được nâng lên.

Quốc hội đồng hành và “chia lửa” cùng Chính phủ

Quốc hội đồng hành và “chia lửa” cùng Chính phủ

VOV.VN - Gần 5 năm qua, Quốc hội và Chính phủ có sự hợp tác chặt chẽ, bổ sung lẫn nhau trong thực hiện các nhiệm vụ lập pháp và hành pháp vì mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Vị thế và uy tín của Việt Nam vì thế cũng không ngừng được nâng lên.

Ông Trần Thanh Mẫn: Phải chú ý khâu phòng tham nhũng
Ông Trần Thanh Mẫn: Phải chú ý khâu phòng tham nhũng

VOV.VN - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này khi làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác phòng, chống tham nhũng.

Ông Trần Thanh Mẫn: Phải chú ý khâu phòng tham nhũng

Ông Trần Thanh Mẫn: Phải chú ý khâu phòng tham nhũng

VOV.VN - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này khi làm việc với Tỉnh ủy Bạc Liêu về công tác phòng, chống tham nhũng.

Công tác phòng, chống tham nhũng được Trung ương chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm minh
Công tác phòng, chống tham nhũng được Trung ương chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm minh

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam với cử tri Cần Thơ tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Công tác phòng, chống tham nhũng được Trung ương chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm minh

Công tác phòng, chống tham nhũng được Trung ương chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm minh

VOV.VN - Đây là khẳng định của ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam với cử tri Cần Thơ tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.