Cử tri nêu vụ vay 270 triệu phải trả 4 tỷ, ông Phan Đình Trạc đề nghị làm rõ

VOV.VN - Cử tri phản ánh vụ việc vay 270 triệu đồng nhưng tòa án buộc phải trả chủ nợ hơn 4 tỷ đồng, ông Phan Đình Trạc đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phải vào cuộc làm rõ.

Bức xúc vụ người dân vay 270 triệu đồng nhưng tòa án buộc phải trả chủ nợ hơn 4 tỷ đồng

Phóng viên Quang Sáng/VOV Tây Nguyên phản ánh, hôm nay (1/7), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc cử tri tại xã Lát, huyện Lạc Dương.

Cùng với giải đáp, ghi nhận ý kiến cử tri về các lĩnh vực kinh tế xã hội, ông Phan Đình Trạc đã yêu cầu ngành chức năng Lâm Đồng xem xét, xử lý nạn cho vay nặng lãi mà nhiều cử tri kiến nghị. Trong đó có vụ việc người dân vay 270 triệu đồng nhưng tòa án buộc phải trả chủ nợ hơn 4 tỷ đồng.

Theo cử tri xã Lát, tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi đã hoạt động ở địa phương suốt thời gian dài, tại khắp các buôn làng, khiến nhiều gia đình mất đất, mất nhà và kéo theo nhiều hệ lụy.

Điển hình là trường hợp bà Kơ Să Ka Thêm, ở thôn Đạ Nghịt, xã Lát, do cần tiền gấp giải quyết việc gia đình bà có vay nóng từ một người trên địa bàn số tiền 270 triệu đồng. Thực tế bà chỉ nhận được 170 triệu đồng, số tiền còn lại bị chủ nợ trừ vào lãi suất. Ngoài ra, bà còn buộc phải đưa cuốn sổ đỏ nhà đất của gia đình cho chủ nợ làm tin.

Bà Kơ Să Ka Thêm cho biết, mặc dù sau đó đã vay ngân hàng và trả hết số tiền đó cho chủ nợ nhưng vẫn chưa hết nợ. Sau đó, Tòa án huyện Lạc Dương yêu cầu bà phải trả thêm cho chủ nợ 4 tỷ đồng.

“Tôi vay của bà Hồng chỉ 270 triệu nhưng bà Hồng đã trừ lãi trước là 91 triệu, tôi chỉ nhận được tiền mặt là 170 triệu đồng. Rồi sau đó tôi vay ngân hàng 300 triệu đồng trả hết số tiền đó cho bà Hồng rồi. Tôi yêu cầu bà Hồng phải trả lại sổ đỏ cho tôi, nhưng Tòa án huyện Lạc Dương lại tuyên tôi phải trả cho bà Hồng 4 tỷ đồng. Tôi quá bức xúc và không đồng ý điều đó”.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho rằng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri là rất xác đáng. Tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn nói chung và trường hợp của bà Kơ Să Ka Thêm nói riêng, ông Phan Đình Trạc đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phải vào cuộc điều tra, Tòa án tỉnh Lâm Đồng phải xem xét lại vụ án có dấu hiệu tội phạm hình sự hay không.

“Tôi đề nghị phía tòa án, nhất là về mặt tổ chức Đảng phải chỉ đạo Ban cán sự Đảng Tòa án tỉnh xem xét lại việc này có dấu hiệu tội phạm hình sự hay không. Với lãi suất đó thì có cấu thành tội phạm cho vay nặng lãi không. Tòa án nhân dân tỉnh phải xuống nghe, lấy hồ sơ lên nghiên cứu, xử lý nếu sai phải chịu trách nhiệm. Nếu có dấu hiệu tội phạm hình sự thì hủy bản án dân sự này để kiến nghị cơ quan tố tụng với hình sự xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Phan Đình Trạc nói.

Cùng với trả lời trực tiếp vấn đề cho vay nặng lãi gây bức xúc tại địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã lắng nghe, giải đáp và ghi nhận nhiều ý kiến cử tri về an sinh xã hội, đất sản xuất, tình trạng thiếu giáo viên, đồ dùng học tập ở vùng sâu...

Sau buổi tiếp xúc, Đoàn đã trao 20 suất quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Kiểm soát giá cả thị trường khi tăng lương từ 1/7

Còn theo phóng viên Hà Khánh/VOV-TP.HCM ngày 1/7, tại xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Tây Ninh gồm các đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và bà Hoàng Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV. 

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy đã thông tin những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương, địa phương đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các đợt tiếp xúc cử tri kỳ trước. 

Tại hội nghị, cử tri ở Tây Ninh đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, nhất là công tác chất vấn trong các kỳ họp. Đồng thời nêu ý kiến về tình trạng tội phạm lừa đảo công nghệ cao, vấn đề an ninh mạng, bảo hiểm y tế, việc kiểm soát giá cả thị trường khi tăng lương từ 1/7 và bày tỏ vui mừng khi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức được ra mắt.

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin với cử tri về tình hình đất nước thời gian qua, cả nước đã vượt qua khó khăn, thách thức lớn để đạt được những kết quả tích cực.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh, việc công bố Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ và Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã định hướng được tầm nhìn để phát triển của cả vùng. Từ đó, giúp Tây Ninh và vùng Đông Nam Bộ khắc phục những điểm nghẽn. Đặc biệt, hàng hóa được sản xuất có thể nhanh chóng tiếp cận được thị trường quốc tế, thị trường khu vực.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Đoàn ĐBQH Tây Ninh ghi nhận tất cả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, Trung ương, Đoàn sẽ tổng hợp gửi đến các bộ, ngành để xem xét, giải quyết.

Trước đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã tham dự Lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại Đài Tưởng niệm liệt sỹ tỉnh Tây Ninh. Cũng trong ngày 1/7, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm cán bộ, công chức, người lao động Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh.

Cử tri Yên Bái đề nghị xem xét việc nhà máy hạt nhựa Taica san gạt mặt bằng gây khó khăn cho việc đi lại của người dân

Phóng viên Thừa Xuân/VOV-Tây Bắc phản ánh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Yên Bình.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã thông tin tới cử tri huyện Yên Bình kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp.

Kỳ họp đã thông qua 11 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 11 dự án luật khác, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét, quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân... 

Tại buổi làm việc, cử tri huyện Yên Bình bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành công của kỳ họp và những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tại kỳ họp.

Cử tri huyện Yên Bình cũng đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội như: xem xét dự án nhà máy FVC đường trục 1, đã kiểm đếm từ tháng 10/2023 đến nay chưa giải ngân; xem xét việc nhà máy hạt nhựa Taica san gạt mặt bằng gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân; có biện pháp khắc phục, sửa chữa quốc lộ 2D đã bị hư hỏng để đảm bảo an toàn giao thông; đề nghị Trung ương có cơ chế đặc thù cho các dự án đầu tư về du lịch trên hồ Thác Bà…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà đã ghi nhận, tiếp thu và làm rõ thêm một số nội dung mà cử tri quan tâm và giao Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các cấp, các ngành liên quan xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đã trao 12 tỷ đồng ủng hộ huyện Yên Bình xây dựng Trường TH&THCS số 2 Cảm Nhân, xã Cảm Nhân, huyện Yên Bình.

Cũng trong ngày hôm nay (1/7), ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội  tỉnh Yên Bái cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri của thị xã Nghĩa Lộ.

Cử tri Sơn La mong Nhà nước sớm đầu tư tuyến đường cao tốc nối từ Mộc Châu đến thành phố Sơn La

Phóng viên Trấn Long/VOV-Tây Bắc cũng cho biết, chiều 1/7, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri thành phố Sơn La.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp.

Cử tri thành phố Sơn La bày tỏ vui mừng trước kết quả của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, những kết quả mà Thành phố Sơn La đã đạt được trong thời gian qua.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, cử tri mong muốn Quốc hội, Chính phủ, Bộ Giao thông - Vận tải quan tâm, sớm đầu tư tuyến đường cao tốc nối từ Mộc Châu đến thành phố Sơn La, đầu tư mở rộng QL6 đoạn từ đường đôi thành phố Sơn La đến thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 -2030...

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tiếp thu, trả lời theo thẩm quyền. Đồng thời tổng hợp các kiến nghị gửi đến các bộ, ngành trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã thông tin nhanh về một số kết quả nổi bật của tỉnh Sơn La đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng trong 6 tháng đầu năm. Từ đầu năm đến nay, tổng sản phẩm của tỉnh ước đạt trên 14.600 tỷ đồng, tăng hơn 0,6% so với cùng kỳ năm trước; thu ngân sách ước đạt trên 1.400 tỷ đồng, bằng 34% dự toán Trung ương giao. Tỉnh Sơn La đã được Quốc hội, Chính phủ đồng ý giao là cơ quan chủ quản triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Nhân kỉ niệm 77 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã tặng 20 suất quà cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; tặng quà cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Sơn La qua các thời kỳ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp xúc cử tri nắm bắt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hà Nội
Tiếp xúc cử tri nắm bắt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hà Nội

VOV.VN - Cử tri quan tâm, có ý kiến, kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và các chính sách liên quan đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động có thể gửi ý kiến phản ánh đến Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Tiếp xúc cử tri nắm bắt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hà Nội

Tiếp xúc cử tri nắm bắt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm ở Hà Nội

VOV.VN - Cử tri quan tâm, có ý kiến, kiến nghị về các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật và các chính sách liên quan đến công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động có thể gửi ý kiến phản ánh đến Thường trực HĐND thành phố Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ 7
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ 7

VOV.VN - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV, chiều 12/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Đại biểu Quốc hội Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri quận Ô Môn nhằm thông báo chương trình Kỳ họp; lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải đáp và gửi tới các cấp, cơ quan liên quan giải đáp, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ 7

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Thành phố Cần Thơ trước kỳ họp thứ 7

VOV.VN - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV, chiều 12/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các Đại biểu Quốc hội Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ đã tiếp xúc cử tri quận Ô Môn nhằm thông báo chương trình Kỳ họp; lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải đáp và gửi tới các cấp, cơ quan liên quan giải đáp, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, hoàn thiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội để chăm lo tốt cho đời sống người dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ sớm sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội, hoàn thiện chính sách pháp luật về an sinh xã hội để chăm lo tốt cho đời sống người dân.