Cử tri Quảng Ngãi đề nghị thay đổi biểu mẫu đánh giá, điều tra hộ nghèo

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị thay đổi biểu mẫu đánh giá, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cho phù hợp với tình hình thực tế tại phương.

Hôm nay (2/7), Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 tại 2 xã Sơn Mùa, Sơn Tân, huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Các kiến nghị như đề nghị không bắt buộc nguồn đối ứng ngân sách huyện thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; nghiên cứu thay đổi biểu mẫu đánh giá, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo để đánh giá chuẩn xác... được cử tri gửi tới Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin tới cử tri xã Sơn Mùa và Sơn Tân kết quả Kỳ họp thứ 7 và các hoạt động của Đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp này. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị thay đổi biểu mẫu đánh giá, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo cho phù hợp với tình hình thực tế tại phương. Qua đó, việc điều tra, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo chuẩn xác và rõ ràng hơn. 

Cử tri cũng đề nghị Trung ương hạ độ tuổi người cao tuổi từ 70 tuổi xuống 60 tuổi đối với người đồng bào dân tộc thiểu số vì ở tuổi 60 thì sức khỏe người đồng bào dân tộc thiểu số không còn đảm bảo.

Huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi là một trong 74 huyện nghèo của cả nước giai đoạn 2021- 2025. Hàng năm, ngân sách huyện chủ yếu được hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh, nguồn thu được hưởng trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế, do đó không có nguồn lực để đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định.

Vì vậy, cử tri đề nghị Trung ương, tỉnh xem xét không bắt buộc bố trí nguồn đối ứng ngân sách huyện thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận những kiến nghị và chia sẻ những khó khăn, bất cập mà cử tri nêu. Các vấn đề này sẽ được Trung ương nghiên cứu, từng bước tháo gỡ. Riêng về kiến nghị của huyện Sơn Tây đề nghị không bắt buộc bố trí nguồn đối ứng ngân sách huyện thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được nghiên cứu, xử lý phù hợp.

“3 chương trình mục tiêu Quốc gia và một số dự án quan trong trên địa bàn thì chúng tôi đã kiến nghị Chính phủ là tính toán lại việc đối ứng của địa phương. Bây giờ phải phân loại, tỉnh có nguồn thu ngân sách nộp về Trung ương thì tính toán kiểu khác. Có nghĩa là các tỉnh đồng băng, các trung tâm kinh tế xã hội lớn của đất nước thì tỷ lệ cân đối ngân sách phải khác còn các huyện nghèo, tỉnh nghèo thì phải tính toán lại cho phù hợp với từng địa bàn và trình độ phát triển của từng địa phương”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã trao 60 suất quà tặng  60 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Sơn Mùa, Sơn Tân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định gỡ vướng chương trình mục tiêu quốc gia
Bình Định gỡ vướng chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Bình Định đang tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nhiều dự án, tiểu dự án mang lại hiệu quả, nâng cao đời sống người dân.

Bình Định gỡ vướng chương trình mục tiêu quốc gia

Bình Định gỡ vướng chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Bình Định đang tập trung triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nhiều dự án, tiểu dự án mang lại hiệu quả, nâng cao đời sống người dân.

Hiệu quả từ chương trình mục tiêu quốc gia ở miền núi tỉnh Bình Định
Hiệu quả từ chương trình mục tiêu quốc gia ở miền núi tỉnh Bình Định

VOV.VN -Những năm qua, các huyện miền núi tỉnh Bình Định được đầu tư nhiều nguồn lực phát triển hạ tầng, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, chăm sóc sức khỏe người dân.

Hiệu quả từ chương trình mục tiêu quốc gia ở miền núi tỉnh Bình Định

Hiệu quả từ chương trình mục tiêu quốc gia ở miền núi tỉnh Bình Định

VOV.VN -Những năm qua, các huyện miền núi tỉnh Bình Định được đầu tư nhiều nguồn lực phát triển hạ tầng, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, chăm sóc sức khỏe người dân.